Ecuador chiến đấu với kẻ thù vô hình

Hải Long
Từ 06:41 ngày 20-11-2022
Được chọn đá trận mở màn World Cup 2022 là một vinh dự với Ecuador nhưng vào lúc này, chỉ có sự hồ nghi bao quanh đại diện của Nam Mỹ sau cáo buộc dàn xếp tỷ số. Với hàng tỷ con mắt giám sát, thầy trò Gustavo Alfaro chỉ còn đường chiến đấu hết mình.

Qatar nằm chung bảng A với Hà Lan, Senegal và Ecuador. Đánh giá nhanh, cơ hội giành điểm, thậm chí là chiến thắng của Qatar chỉ có thể trước Ecuador - đối thủ xếp trên 6 bậc ở BXH FIFA. Đương nhiên, đội chủ nhà sẽ quyết tâm cao độ để có màn chào sân ấn tượng nhất trong lần đầu tiên tham dự World Cup.

Qatar biết thực lực hạn chế của mình nên đã rất kỳ công “tu luyện” suốt thời gian qua để nâng cao trình độ. Tuy vậy, tính minh bạch của đội tuyển này bị đặt dấu hỏi trước thông tin phát đi chỉ 2 ngày trước trận khai mạc. Theo Amjad Taha, giám đốc các vấn đề về khu vực Trung Đông của Vương quốc Anh, hiện đang sống tại Saudi Arabia, có 8 cầu thủ Ecuador bị cáo buộc đã nhận hối lộ 7,4 triệu USD để đổi lấy chiến thắng cho Qatar trong trận đấu đêm nay. Tỷ số sẽ là 1-0 và bàn thắng đến trong hiệp 2.

Để củng cố thêm cho thông tin này, Taha khẳng định trên tài khoản mạng xã hội có tick xanh của mình: “Nguồn tin nội bộ từ Ecuador và Qatar đã xác nhận sự việc này, đồng thời yêu cầu thế giới bóng đá phản đối những bê bối, phản ứng về cả tình trạng tham nhũng của FIFA”.

Đương nhiên là những bên liên quan phản đối. Tờ El Negro dẫn lại tuyên bố từ LĐBĐ Ecuador: “Tất cả là không đúng sự thật. Chúng tôi tin rằng Amjad Taha đã đưa thông tin sai về các vấn đề khác trong suốt sự nghiệp của mình”.

Có tới 8 tuyển thủ Ecuador bị cáo buộc nhận 7,4 triệu USD để buông cho Qatar giành chiến thắng

Trên thực tế, thông tin này phát đi, dù đúng hay sai, cũng chỉ như viên đá ném vào mặt hồ vốn không yên lặng. Đây là kỳ World Cup gây tranh cãi bậc nhất lịch sử khi nước chủ nhà vướng vào quá nhiều bê bối. Trích lời một bình luận trên không gian mạng: “Đến FIFA và World Cup mà Qatar còn mua được, huống gì một vài cầu thủ Ecuador”.

Sức ép vì thế không đè nhiều lên đội chủ nhà, mà là các vị khách Ecuador. Toàn bộ thế giới sẽ theo sát từng cú đỡ bóng, từng đường chuyền, từng pha chạy chỗ của các cầu thủ Ecuador để xem họ có hết mình và trong sáng hay không?

Tin đồn kia khiến Ecuador không còn đường lùi mà buộc phải thi đấu 200, thậm chí 300% sức mạnh để đánh bại Qatar. Bởi lẽ, nếu “chẳng may” tỷ số là 1-0 nghiêng về Qatar thật, hoặc chí ít chỉ là một kết quả có lợi cho đội chủ nhà, sẽ không có ai, kể cả người dân Ecuador, tin vào sự liêm chính của những chàng trai áo vàng, nhất là sau scandal mà họ dính phải ngay trước thềm World Cup 2022.

Ecuador suýt không được dự World Cup 2022
Phải đến tận tháng 9 năm nay, Ecuador mới biết chắc chắn được dự World Cup 2022. Phán quyết của Tòa án trọng tài thể thao (CAS) vẫn giữ tư cách tham dự World Cup 2022 của Ecuador nhưng khẳng định đội tuyển này sẽ bị trừ 3 điểm khi tham gia vòng loại World Cup 2026 vì sử dụng tài liệu giả để xin hộ chiếu cho một cầu thủ sinh ra ở Colombia. Trước đó, vào tháng 6, FIFA cũng đã ban hành thông báo tương tự bác bỏ khiếu nại từ phía Chile và Peru.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x