FIFA bác bỏ kháng cáo của Chile về suất dự World Cup 2022 của Ecuador

Quang Minh
Từ 21:41 ngày 16-09-2022
LĐBĐ thế giới (FIFA) thông báo hôm thứ Sáu rằng LĐBĐ Chile đã thất bại trong việc kháng cáo để thay thế Ecuador tham dự World Cup 2022 ở Qatar.

FIFA bác bỏ lập luận của Chile rằng cầu thủ Ecuador, Byron Castillo thực sự là người Colombia và không đủ điều kiện để chơi ở vòng loại giải đấu, trong đó Castillo đã có 8 lần khoác áo ĐTQG Ecuador. 

Cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới cho biết các thẩm phán cho rằng "trên cơ sở các tài liệu được trình bày, cầu thủ được coi là có quốc tịch Ecuador vĩnh viễn theo quy chế pháp lý của bóng đá".

Các điều kiện pháp lý của FIFA bao gồm một phần về tư cách hợp lệ của đội tuyển quốc gia khi chính quyền tiểu bang đã cấp quyền công dân cho các cầu thủ: "Bất kỳ người nào có quốc tịch thường trú mà không phụ thuộc vào việc cư trú tại một quốc gia nhất định đều đủ điều kiện để chơi cho các đội đại diện của hiệp hội của quốc gia đó".

Phiên điều trần kháng cáo diễn ra vào thứ Năm được tổ chức từ xa từ Zurich với chỉ ba thẩm phán có mặt. Chánh án giám sát vụ án là Neil Eggleston, một người Mỹ, nguyên là Cố vấn Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ 2 của cựu tổng thống Barack Obama.

Điều này đồng nghĩa phán quyết của FIFA từ tháng 6 sẽ giữ nguyên và Ecuador được đảm bảo để thi đấu tại World Cup 2022, nơi họ sẽ đối mặt với đội chủ nhà Qatar trong trận khai mạc ở Doha vào ngày 20/11. Hà Lan và Senegal cũng nằm ở bảng A.

Tuy nhiên, những hành động pháp lý của LĐBĐ Chile vẫn có thể tiếp tục.

Liên đoàn bóng đá Chile có thể kháng cáo phán quyết của FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ở Lausanne, Thụy Sĩ - nơi có thể tổ chức một phiên điều trần và phán quyết khẩn cấp trước thềm World Cup.

Trước đó, LĐBĐ Chile đã gửi lên FIFA chứng cứ là một đoạn băng ghi âm cầu thủ Byron Castillo đã thừa nhận mình sử dụng giấy khai sinh giả để thi đấu cho tuyển Ecuador. Theo đó, trong đoạn băng ghi âm với các nhà điều tra 4 năm trước, Byron Castillo thừa nhận mình sinh năm 1995 thì vì 1998 được ghi trong giấy khai sinh quốc tịch Ecuador, và tên đầy đủ cũng khác sau khi mô tả việc rời thành phố Tumaco của Colombia để đến San Lorenzo ở Ecuador theo đuổi sự nghiệp bóng đá.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x