Gặp ngôi sao trẻ người Việt của Torpedo Moscow

Ngọc Bảo (từ Moscow, Nga)
Từ 07:30 ngày 15-06-2018
Qua lời giới thiệu của TSKH Nguyễn Phan Phúc, chúng tôi đã tìm đến CLB lừng danh một thời Torpedo Moscow để gặp một cầu thủ trẻ Việt kiều đang thi đấu ở đây. Đó là Lê Khắc Victor, ngôi sao trẻ của đội bóng này.

Ông Lê Khắc Vinh, bố của Victor, nguyên là một sinh viên trường Địa chất Moscow. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1987, ông lấy vợ người Nga và ở lại Moscow. Victor sinh năm 2003 và đã được bố cho theo học bóng đá từ năm 8 tuổi. Victor nhanh chóng chiếm được suất đá chính trong các đội trẻ của Spartak Moscow và liên tiếp giành được chức vô địch trẻ U11, U12 và U13 của thành phố trước khi chuyển về Torpedo Moscow cách đây 2 năm.

Ông Vinh cho biết: “Vì Victor vẫn đang học văn hóa nên chúng tôi muốn cháu chuyển về đây cho gần nhà. Nhưng điều quan trọng nhất là các HLV của Torpedo đã thuyết phục được Victor về với đội. Mới đây, đội U17 của Torpedo đã vô địch giải đấu ở Italia với sự góp mặt của những tên tuổi như Napoli, Shaktar Donetsk, Liverpool...”.

Vị trí thi đấu ưa thích của cậu là tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể chơi cả hai bên cánh. Các HLV đánh giá rất cao khả năng phát động tấn công của Victor. Khi đến sân tập, tôi rất ấn tượng với kỹ thuật cá nhân của Victor, người luôn thực hiện những quả phạt góc hoặc phạt trực tiếp bên cánh trái của đội áo trắng. Thực sự là tài năng!


Thực ra thì việc Victor chuyển từ Spartak về Torpedo còn có một lý do nữa: Luôn được đá chính và có điều kiện phát triển tài năng. Mới đây, đội bóng giàu truyền thống này đã ký được hợp đồng tài trợ với một nhà băng hàng đầu của Nga, số tiền tài trợ cho đào tạo các cầu thủ trẻ cũng tăng lên rất nhiều. 

Hiện nay, chi phí cho một cầu thủ trẻ lứa U17 của Torpedo (Victor kém các bạn cùng đội hơn 1 tuổi) đã tăng lên tới 300.000 USD/1 năm. Ông Lê Khắc Vinh nhận định rằng, với kinh phí lớn, đội bóng này sẽ quy tụ được một số HLV hàng đầu của Moscow và đó là cơ hội để Victor phát triển tài năng. 

VDIEO: Cầu thủ trẻ Việt kiều ngại đầu quân cho ĐT Việt Nam 


Được gia đình chăm chút và đầu tư không hạn chế từ những ngày đầu theo học bóng đá, Victor có định hướng rõ ràng: Quyết tâm trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Thần tượng của cậu là Neymar nhưng Victor cũng rất quan tâm đến bóng đá quê nhà. Mới đây, cậu theo dõi rất sát sao VCK U23 châu Á 2018 với sự kiện U23 Việt Nam giành ngôi á quân. 

Khi chúng tôi hỏi cụ thể về lối chơi và các cầu thủ đồng hương ở giải đấu đó, Victor hồ hởi nói: “Các anh ấy có kỹ thuật tốt lắm, nhất là anh Quang Hải. Em ước gì có một ngày được chơi bên cạnh anh ấy. Mục tiêu của em là trở thành một tiền đạo giỏi và người châm ngòi là anh Quang Hải! Mai đây, nếu có một lời mời về thi đấu cho một đội bóng thuộc V.League, em rất sẵn lòng”.

Hồ sơ của Lê Khắc Victor
- Ngày sinh: 10/11/2003
- Chiều cao: 1m70
- Cân nặng: 57 kg
- Vị trí thi đấu: Hộ công, tiền vệ trung tâm
- Từ 2011 -2017: Khoác áo các đội trẻ Spartak Moscow
- Từ 2017 - nay: Khoác áo U17 Torpedo Moscow
- Thành tích: vô địch U12, U13 và U14 Moscow trong màu áo Spartak
- Năm 2018: Vô địch giải trẻ Mùa Xuân ở Italia trong màu áo Torpedo
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x