Chớ xem thường ĐT Canada!

Đỗ Trung
Từ 08:26 ngày 16-11-2022
Trong lần thứ hai tham dự một VCK World Cup, tuyển Canada rơi vào bảng đấu khó với những đối thủ Bỉ, Croatia và Morocco. Tuy nhiên, không thể vì vậy mà xem thường đại diện Bắc Mỹ, đặc biệt khi họ đang sở hữu lực lượng với nhiều ngôi sao sáng giá cùng lối chơi rực lửa được xây dựng dưới thời HLV John Herdman.

Lần gần nhất tuyển Canada tranh tài ở một VCK World Cup đã diễn ra cách đây 36 năm, tại Mexico 1986. Năm ấy, Les Rouges nằm chung bảng với Liên Xô, Pháp và Hungary, đều là những đội tuyển rất mạnh. Kết quả, họ ra về với vị trí bét bảng, toàn thua cả 3 trận, thậm chí không ghi nổi bàn nào. Đó rõ ràng là một ký ức không mấy vui vẻ gì với Canada, và đoàn quân của HLV Herdman muốn viết nên những trang sử mới trong lần thứ hai góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 

Canada có cơ sở để tạo nên bất ngờ trước những đối thủ tại F World Cup 2022. Kể từ khi được dẫn dắt bởi HLV Herdman năm 2018, Canada đã kiên trì theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng và tấn công chủ động. Họ không e sợ bất kỳ cái tên nào, sẵn sàng thi đấu sòng phẳng bất chấp nằm ở thế cửa dưới. Cái hay của tuyển Canada thời Herdman là họ luôn có cách ứng phó rõ ràng, hợp lý với từng đối thủ. 

Việc đưa ra được một chiến thuật phù hợp với mỗi đối thủ đã giúp Canada dễ dàng vượt qua vòng loại thứ nhất rồi thứ hai khu vực CONCACAF. Ở vòng loại thứ ba, Canada tiếp tục cho thấy sự hiệu quả để đứng đầu bảng, vượt mặt các đội tuyển mạnh như Mexico và Mỹ. Họ là đội ghi nhiều bàn nhất ở vòng loại thứ 3 với 23 lần làm rung mành lưới đối phương, đồng thời cũng sở hữu hàng thủ vững chãi nhất với chỉ 7 lần nhận bàn thua.

Rõ ràng, Canada bước đến World Cup 2022 với một sự tích lũy và chuẩn bị kỹ lưỡng. Thành quả họ đạt được không phải ngẫu nhiên mà là trái ngọt của cả một quá trình dầy công xây dựng bản sắc, của một quốc gia thậm chí còn chẳng có nổi giải VĐQG chuyên nghiệp và chưa từng coi trọng bóng đá trong đầu tư thể thao đỉnh cao trọng điểm.

Jonathan David sẽ là mũi nhọn số 1 của Canada tại World Cup 2022

Bên cạnh cái hay vế chiến thuật lẫn lối chơi, tuyển Canada hành quân tới Qatar với dàn cầu thủ đầy tài năng. Trong đội hình của họ không thiếu những ngôi sao xuất sắc, nổi bật là trường hợp của Alphonso Davies hay Jonathan David. Davies hiện là ngôi sao sáng của Bayern Munich, còn David là “sát thủ” của Lille với 9 bàn sau 15 lần ra sân tại Ligue 1 mùa này.

Ở tuyển Canada, David đã bỏ túi 22 pha lập công sau 34 trận - một hiệu suất thực sự đáng kể. Bên cạnh hai cái tên đình đám này, Canada còn có những ngôi sao sáng giá khác như Lucas Cavallini, Junior Hoilett, Jonathan Osorio hay Cyle Larin. Ở vòng loại thứ World Cup 2022 khu vực CONCACAF, tiền đạo 27 tuổi Larin chính là Vua phá lưới với 6 bàn thắng. Theo sau anh là người đồng đội David với 5 pha lập công.

Nhìn chung, với những gì đã trình diễn, Canada chẳng phải sợ hãi bất kỳ đối thủ nào ở bảng F. Thậm chí, với tâm lý cực kỳ thoải mái, đội tuyển xứ sở lá phong sẵn sàng tạo nên những cú sốc trong lần thứ hai góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x