ĐT Morocco: Sư tử Bắc Phi quyết lập kỳ tích

VIỆT HÀ
Từ 11:20 ngày 16-11-2022
ĐT Morocco đặt mục tiêu tái lập kỳ tích vượt qua vòng bảng mà họ từng làm được tại World Cup 1986. Một nhiệm vụ nặng nề cho những chú sư tử vùng Atlas trong bảng đấu có hai ông lớn Bỉ và Croatia.

Morocco đến World Cup 2022 sau một biến cố lớn trên băng ghế chỉ đạo. Ba tháng trước ngày hội bóng đá ở Qatar, đội bóng Bắc Phi bất ngờ sa thải HLV kỳ cựu Vahid Halilhodzic để thay bằng gương mặt ít tiếng tăm Walid Regragui. 

Halilhodzic đã có công xóa bỏ lời nguyền không giành vé World Cup suốt 24 năm qua của Morocco. Dưới tay chiến lược gia người Bosnia, Morocco đánh bại CHDC Congo tại vòng loại thứ ba để trở lại World Cup kể từ năm 1998. Nhưng ở phía hậu trường, Halilhodzic không được lòng cầu thủ. Ông mâu thuẫn nặng nề với các trụ cột Noussair Mazraoui và đặc biệt là Hakim Ziyech, người đã tuyên bố từ giã ĐT Morocco vào tháng 2/2022.

Nhưng kẻ thua cuộc cuối cùng lại là Halilhodzic. LĐBĐ Morocco sa thải nhà cầm quân 70 tuổi vào tháng 8/2022 vì lý do “bất đồng quan điểm” nhưng thực ra là bày tỏ sự ủng hộ với các ngôi sao như Hakim Ziyech. Walid Regraoui lên thay và ngay lập tức tiền vệ của Chelsea rút lại quyết định chia tay để bước vào chiến dịch World Cup 2022. 

Walid Regraoui chỉ có chưa đầy ba tháng để chuẩn bị cho World Cup kể từ khi nhậm chức vào 31/08/2022. Nhà cầm quân 47 tuổi tập trung củng cố tinh thần đội bóng, thúc đẩy sự đồng lòng của tập thể và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với các ngôi sao của Morocco như Ziyech, Acharaf Hakimi, Mazraoui. 

ĐT Morocco muốn vượt qua vòng bảng World Cup như năm 1986

Regraoui đã phần nào đặt dấu ấn bằng lối chơi chắc chắn trong phòng ngự và nhanh gọn trong tấn công. Trong hai trận giao hữu hồi tháng 9/2022, Morocco thắng Chile (2-0) và hòa Paraguay (0-0) bằng một tinh thần chiến đấu quyết liệt và lối chơi kỷ luật. Ít nhất, sự rạn nứt trong nội bộ đội bóng như thời Halilhodzic đã không còn. Morocco trở lại là một tập thể đoàn kết, đồng lòng trong tay một HLV nội (sau 2 đời HLV ngoại Vahid Halilhodzic và Herve Renard).

“Chúng tôi sẽ tái lập kỳ tích của năm 1986”, Regraoui tuyên bố trước ngày lên đường sang Qatar. Nhưng để vượt qua vòng bảng như cách đây 36 năm, Morocco cần vượt mặt một trong hai ông lớn ở bảng F là Bỉ và Croatia. Đó là nhiệm vụ không hề đơn giản cho những chú sư tử vùng Atlas. 

Khó khăn đầu tiên cho Morocco đến từ chính vị trí HLV trưởng. Regraoui dù đã đem lại bầu không khí ôn hòa trong phòng thay đồ nhưng cần biết đây mới là lần đầu tiên ông dẫn dắt một ĐTQG trong sự nghiệp chỉ làm việc ở cấp CLB. Regraoui khá thành công ở cấp CLB khi dẫn dắt Al Duhail vô địch Qatar 2019/20 (Regraoui sẽ có dịp trở lại Qatar vào cuối tháng này) và mang về cúp vô địch CAF Champions League 2021/22 cho Wydad AC.

Nhưng cầm một đội tuyển tới World Cup là thử thách hoàn toàn khác. Regraoui cũng mới chỉ có chưa đầy ba tháng làm quen với các học trò. Ông chọn giải pháp xây dựng lối chơi dựa trên dàn trụ cột tên tuổi. Có điều, linh hồn trên hàng công là Hakim Ziyech đã sa sút không phanh, Achraf Hakimi dù sao cũng chỉ là một hậu vệ cánh. Một tiền vệ sáng tạo và rất đột biến là Amine Harit thì lại chấn thương dây chằng ngay trước giờ lên đường.

Morocco có thể bắt nạt được Canada ở bảng F, nhưng quá khó để gây bất ngờ trước đương kim á quân (Croatia) và đệ tam anh hào tại World Cup 2018 (Bỉ). 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x