Hạ Colombia 1-0, Argentina lần đầu thắng ở VL World Cup 2018

Quang Hoà
Từ 06:30 ngày 18-11-2015
Sau 3 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua, cuối cùng thì Argentina cũng có chiến thắng đầu tay tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp đội bóng xứ Tango giành trọn 3 điểm trên sân ĐT Colombia là tiền vệ phòng ngự Lucas Biglia.
Bàn thắng
Argentina: Lucas Biglia (20')

VIDEO: Colombia 0-1 Argentina


Bước vào trận đấu được dự báo đầy khó khăn với Colombia, các vị khách tiếp tục không có sự phục vụ của Lionel Messi và Sergio Aguero do 2 chân sút lừng danh này chưa bình phục chấn thương. Tuy để cho Colombia lấn lướt (trận này Argentina chỉ cầm bóng 46% và tung ra 12 cú dứt điểm, ít hơn đối phương 2 cú), song đội bóng xứ Tango lại mở được tỷ số ở phút 20.

Từ một đợt phản công nhanh được khởi xướng bởi Biglia, các cầu thủ Argentina đã khôn khéo phá bẫy việt vị để giúp chính Biglia ghi bàn bằng cú đệm bóng cận thành không thể dễ dàng hơn. Trong những phút còn lại, số cơ hội mà các đội tạo ra trước khung thành của nhau là không nhiều, trong khi trận đấu bị vỡ vụn bởi những pha phạm lỗi.

Tính chất căng thẳng được thể hiện rất rõ qua việc trọng tài Carlos Rodriguez phải rút ra tới 7 thẻ vàng, 4 cho Colombia và 3 cho Argentina. Dù bị thiệt quân khi hậu vệ Gabriel Mercado dính chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng ở phút 79, Argentina cuối cùng cũng bảo toàn được lợi thế mong manh để ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Trận đấu giữa Colombia và Argentina diễn ra rất quyết liệt
Trận đấu giữa Colombia và Argentina diễn ra rất quyết liệt

Với kết quả này Argentina đã có được 5 điểm và leo lên vị trí thứ 4 trên BXH. Họ hiện v kémẫn đội đang dẫn đầu BXH khu vực Nam Mỹ là Ecuador tới 7 điểm. Bởi ở trận đấu mới kết thúc, Ecuador đã dễ dàng đánh bại đối thủ dưới tầm là Venezuela 3-1 ngay trên sân khách để củng cố ngôi vị số một. 

Đây là trận đấu mà Fidel Martinez (15'), Jefferson Montero (23'), Felipe Caicedo (60') đã giúp Ecuador dẫn trước 3-0 sau 1 giờ bóng lăn. Mãi đến phút 84, Josef Martinez mới gỡ bàn danh dự cho đội chủ nhà, nhưng chừng đó là quá ít để Venezuela nuôi hy vọng kiếm được điểm số đầu tiên sau 4 trận ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Đội hình thi đấu
Colombia: Ospina, Palacios, Zapata, Murillo, Fabra, Mejia (78’), Torres (46’), M Torres, James Rodriguez Teo Gutierrez (Cardona 58’), Bacca
Argentina: Romero, Mercado (Peruzzi 79’), Otamendi, Funes Mori, Rojo, Biglia, Mascherano, Banega, Di Maria, Higuain (70’), Lavezzi (Pérez 86’)

BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x