Hà Lan vs Argentina: Nathan Ake e ngại 'sát thủ thầm lặng' Alvarez

Việt Hà
Từ 19:52 ngày 09-12-2022
Nathan Ake hiểu rõ tài năng của Julian Alvarez trong cuộc đối đầu giữa hai người đồng đội ở Man City.

“Alvarez rất khéo và nhanh, rất khó kèm cậu ấy ngay cả trong buổi tập”, Ake chia sẻ trước trận thư hùng Hà Lan -  Argentina tại vòng tứ kết World Cup 2022. Trung vệ của ĐT Hà Lan có nhiệm vụ khóa chặt tiền đạo số một của đối phương là Julian Alvarez, người đồng đội tại Man City.

Alvarez mới đến Man City vào đầu mùa giải nhưng đã gây ấn tượng mạnh với Ake. “Alvarez là một cầu thủ tuyệt vời và cũng là một chàng trai tốt ngoài sân cỏ. Cậu ấy rất trầm tính, vẫn đang phải học tiếng Anh và những thứ khác để hòa nhập với môi trường mới. Ở Man City, tất cả đều mới với Alvarez nhưng cậu ấy đang hòa nhập rất tốt”, Ake cho biết.

Alvarez phải ngồi dự bị hai trận đầu tiên vòng bảng nhưng sau đó đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi được trao cơ hội đá chính. Tiền đạo 22 tuổi ghi một bàn thắng đẹp vào lưới Ba Lan trước khi tỏa sáng với một bàn thắng ở trận gặp Australia tại vòng 1/8.

Alvarez đang chiếm trọn niềm tin của HLV Lionel Scaloni không chỉ ở khả năng ghi bàn. Tiền đạo Man City có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu đa dạng về chiến thuật, có thể dạt biên hoặc lùi xuống thấp để phối hợp đồng thời tạo ra không gian thuận lợi cho Messi và các đồng đội khác. Lối đá của Alvarez có phần tương đồng với đàn anh Sergio Aguero, cả hai đều nhỏ người nhưng nhanh thoăn thoắt, tranh chấp khôn ngoan và và dứt diểm chớp nhoáng.

Có điều chắc chắn, phiên bản Alvarez tại ĐT Argentina tốt hơn hẳn tại Man City nơi cầu thủ này bị chìm lấp dưới cái bóng quá lớn của Erling Haaland. Tại World Cup 2022, Alvarez đã có 108 pha xử lý bóng chỉ đứng sau Messi (338) trong các cầu thủ Argentina. Nếu Messi cầm trịch lối chơi với sự thong dong thì Alvarez là mũi nhọn giàu đột biến nhất của Argentina với tốc độ và những xử lý khó lường.

Nhưng trước Hà Lan, Alvarez sẽ không dễ vượt qua Nathan Ake. Cả hai đều hiểu rõ cách chơi của nhau. Tương tự Alvarez, Ake cũng đang có kỳ World Cup đầu tiên rất thuyết phục. Tốc độ và sự chắc chắn của Ake giúp anh được Van Gaal lựa chọn đá cặp với Van Dijk chứ không phải De Ligt hay De Vrij. Thực tế Ake là cầu thủ chạy nhanh nhất ở hàng thủ Hà Lan với 33,3 km/h (trong trận gặp Qatar ở vòng bảng). Việc thuận chân trái cũng giúp Ake hỗ trợ ngoài biên mỗi khi Daley Blind dâng cao.

Nathan Ake và Julian Alvarez sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai đồng đội ở Man City, hai cầu thủ giàu cá tính và đang chơi rất nổi bật tại World Cup năm nay.

Alvarez và Messi cạnh tranh giải Olimpia
Julian Alvarez đã lọt vào danh sách đề cử cho giải thưởng Olimpia dành cho “Vận động viên xuất sắc nhất năm” của Argentina. Có tổng cộng 150 VĐV của nhiều môn thể thao lọt vào danh sách đề cử do Hiệp hội nhà báo thể thao Argentina bình chọn. ĐT Argentina có 3 đại diện là Alvarez, Messi và Enzo Fernandez. Năm ngoái, Messi đã giành giải Olimpia sau tròn 10 năm giải thưởng danh giá này không thuộc về các cầu thủ bóng đá. Lễ trao giải Olimpia sẽ được diễn ra vào ngày 21/12, chỉ ba ngày sau trận chung kết World Cup 2022.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x