
- Lịch trực tiếp World Cup 2026 trên VTV mới nhất hôm nay
- Xem trực tiếp World Cup 2026 ở đâu? Chiếu trên kênh nào?
- Kết quả World Cup 2026 mới nhất hôm nay
Ở 3 kỳ World Cup liên tiếp gần nhất, tuyển Hàn Quốc đều không thể thắng trận ra quân. Và hệ quả thường không hề dễ chịu.
Năm 2014, họ chỉ giành được đúng 1 điểm và đứng cuối bảng, thành tích tệ nhất kể từ World Cup 1998. Bốn năm sau tại Nga, những thất bại trước Thụy Điển và Mexico khiến chiến thắng lịch sử 2-0 trước ĐKVĐ Đức ở lượt cuối trở nên vô nghĩa. Hàn Quốc vẫn bị loại ngay từ vòng bảng.
Tại Qatar 2022, đội tuyển xứ kim chi cuối cùng cũng vượt qua vòng bảng để vào vòng 1/8. Tuy nhiên, hành trình ấy diễn ra theo cách đầy kịch tính. Sau trận hòa Uruguay và thất bại trước Ghana, họ bước vào lượt cuối với áp lực cực lớn. Bàn thắng ở phút 90+1 của Hwang Hee-chan sau pha bứt tốc gần 50 mét của đội trưởng Son Heung-min đã mang về chiến thắng trước Bồ Đào Nha và tấm vé đi tiếp nghẹt thở.
Nếu không có khoảnh khắc xuất thần ấy, rất có thể Hàn Quốc đã phải chứng kiến thêm một lần dừng bước từ vòng bảng.
Ngược lại, mỗi khi thắng trận mở màn, mọi thứ thường diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều với họ. Kỳ World Cup 2002 trên sân nhà bắt đầu bằng chiến thắng trước Ba Lan và kết thúc bằng vị trí thứ tư lịch sử. Năm 2010, họ cũng thắng trận đầu tiên và tiến vào vòng 1/8.
Ngoại lệ duy nhất là World Cup 2006. Khi đó Hàn Quốc đánh bại Togo, hòa Pháp song rốt cuộc vẫn bị loại sau thất bại trước Thụy Sĩ, chỉ kém vị trí đi tiếp đúng 1 điểm.
Dĩ nhiên, World Cup 2026 sẽ khác. Việc giải đấu mở rộng lên 48 đội giúp cơ hội đi tiếp tăng lên đáng kể. Các đội xếp thứ ba vẫn có thể giành vé vào vòng 1/16, đồng nghĩa với việc một cú sảy chân đầu giải chưa hẳn là thảm họa.

Tuy nhiên, không đội bóng nào muốn rơi vào tình thế phải phụ thuộc vào kết quả của những bảng đấu khác. Hơn nữa, việc chỉ đứng thứ ba cũng có thể khiến Hàn Quốc phải đối mặt với những đối thủ rất mạnh ngay ở vòng knock-out đầu tiên.
Đó là lý do mục tiêu của thầy trò HLV Hong Myung-bo không nên chỉ là vượt qua vòng bảng. Họ hoàn toàn có thể nghĩ đến việc cạnh tranh ngôi đầu bảng A. Xét tương quan lực lượng, bảng đấu của Hàn Quốc được đánh giá khá cân bằng với sự góp mặt của Mexico, CH Séc và Nam Phi.
Mexico được xem là ứng viên số một nhờ lợi thế sân nhà và vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, khoảng cách giữa 4 đội không quá lớn. Trên lý thuyết, bất kỳ đội nào cũng có thể đánh bại đội còn lại trong một ngày thi đấu thăng hoa.
Đó chính là cơ hội dành cho Hàn Quốc. Nếu vượt qua CH Séc ở trận ra quân, cánh cửa hướng tới vị trí nhất hoặc nhì bảng sẽ rộng mở đáng kể. Khi ấy, họ có thể tránh được nhiều ông lớn ở vòng knock-out và tạo ra một hành trình thuận lợi hơn rất nhiều.
Đánh bại CH Czech ở trận mở màn, bài toán nghe có vẻ đơn giản nhưng với Hàn Quốc, đó lại là thử thách mang tính lịch sử. Đã 16 năm trôi qua kể từ lần gần nhất họ giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của một kỳ World Cup.
Nếu muốn tiến xa tại Bắc Mỹ hè này, tuyển Hàn Quốc cần phá được cái dớp ấy ngay từ ngày khai màn.











