Hàng công ĐT Thụy Điển: Mối đe dọa I-I

Tùng Lâm
Từ 09:54 ngày 14-11-2021
“Song sát” I-I - Zlatan Ibrahimovic và Alexander Isak - đã có màn tái hợp không được như ý, khi ĐT Thụy Điển thua sốc Georgia và đánh mất quyền tự quyết. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tây Ban Nha được phép lơ là.

Người ta đã nói tới sự kết hợp giữa Ibrahimovic và Isak từ lâu. Một người là tiền đạo vĩ đại bậc nhất trong lịch sử bóng đá Thụy Điển. Và người kia được xem là một... phiên bản trẻ trung hơn. Giữa Ibra và Isak có rất nhiều điểm tương đồng (không chỉ bởi chữ... I trong họ). Cả hai cùng sở hữu ngoại hình cao lớn (Ibra cao 1m95, còn Isak cao 1m9). Cùng chơi trung phong. Nhưng không phải mẫu tiền đạo mục tiêu lộc ngộc chỉ biết khai thác lợi thế về hình thể. Họ toàn diện hơn thế rất nhiều.

Nhưng Ibra và Isak không có duyên với nhau. Ngày Isak ra mắt đội tuyển Thụy Điển, vào năm 2017, thì Ibra đã giã từ sự nghiệp quốc tế được một năm. Sau đó, có không ít lần Ibra rậm rịch tái xuất, nhưng mỗi lần như thế anh lại đều bị cản bước không bởi lý do này thì lý do khác. Mãi tới tháng Ba vừa rồi, Ibra mới được thỏa mong ước. Nhưng sau hai trận gặp Georgia và Kosovo, Ibra lại dính chấn thương. Trận gặp Georgia vừa rồi, vì thế, mới là lần thứ ba Ibra-Isak đá cặp với nhau.

Nhưng đó là một cuộc tái hợp đáng thất vọng. Thụy Điển thất bại 0-2, và vì thế đánh mất quyền tự quyết trong trận “chung kết” với Tây Ban Nha. Điều đáng nói là mũi dùi của dư luận Thụy Điển tập trung hết về phía Ibra. Họ cho rằng chính lão tướng 40 tuổi này là người đã khiến cho những pha tấn công của Thụy Điển trở nên dễ bắt bài, do họ lạm dụng bóng bổng khi có anh. Ibra cũng khiến cho không gian chơi bóng của Isak bị thu hẹp. Tuy nhiên, chính Isak lại nói điều ngược lại. “Chúng tôi đã tạo ra đủ cơ hội để ghi bàn,” Isak nói, “Ibra không và không bao giờ là vấn đề”.

Zlatan Ibrahimovic và Alexander Isak (trái) sẽ trở thành những điểm nổ chính của Thụy Điển

Đó cũng là điều mà HLV Luis Enrique sẽ muốn dặn dò các học trò. Rõ ràng là ở tuổi 40, Ibra đã bước qua đỉnh cao phong độ từ lâu. Những chấn thương liên miên trong màu áo Milan cũng khiến anh bị mất cảm giác thi đấu. Tuy nhiên, đẳng cấp của một ngôi sao thì vẫn còn đó. Ibra có thể có một ngày thi đấu tồi tệ. Nhưng ở một ngày khác, anh có thể là người tạo ra sự khác biệt. Thậm chí, Ibra có thể chơi tệ suốt 89 phút, nhưng nếu đối thủ để sổng anh trong một phút còn lại, họ có thể phải trả giá đắt.  

Trong khi đó, Isak nguy hiểm đến thế nào thì người Tây Ban Nha là rõ nhất. Sau khởi đầu chậm chạp, có thể là do dư âm của EURO 2020 và chấn thương, Isak đã thể hiện một phong độ ấn tượng trong màu áo Real Sociedad. Ba bàn thắng và 1 pha kiến tạo trong 4 trận gần đây ở La Liga của Isak góp công lớn giúp đội bóng Xứ Basque tiếp tục vững vàng ở vị trí đầu bảng La Liga sau 13 vòng. Không phải vô cớ mà anh được cả Real, Atletico lẫn Barca liên hệ.
Vì thế mới nói, pháo hai nòng I-I có thể vẫn chưa đạt được sức công phá như mong đợi, nhưng đừng vì thế mà lơi lỏng hay coi thường. Nhất là trong những trận sinh tử chiến như trận đấu đêm nay ở La Cartuja.

Ibra toàn thua trước Tây Ban Nha
Trong sự nghiệp, Ibra từng 2 lần đối đầu ĐT Tây Ban Nha nhưng Thụy Điển đã thua trong cả 2 trận đó. Trận đầu tiên của Ibra, Thụy Điển thua Tây Ban Nha 0-3 tại Madrid trong khuôn khổ vòng loại EURO 2008. Đến VCK EURO 2008, Ibra rốt cuộc đã lập công trước Bò tót khi đánh bại Iker Casillas, nhưng Thụy Điển vẫn thua 1-2 và phải về nước sớm ngay sau vòng bảng. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x