Hậu vệ Milos Degenek (ĐT Australia): 'Vắng HLV trưởng là đáng tiếc, nhưng…'

HỒNG QUẢNG
Từ 07:53 ngày 26-01-2022
Hậu vệ Milos Degenek cho rằng, ĐT Australia không có sự chỉ đạo của HLV trưởng Arnold Graham trong trận gặp ĐT Việt Nam sắp tới là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, anh và đồng đội sẽ không để hành trình hướng đến World Cup 2022 của ĐT Australia bị “trật đường ray”.

Trả lời truyền thông Australia, Milos Degenek tiếc nuối khi ĐT Australia không có sự chỉ đạo của HLV trưởng Arnold Graham trong trận đấu sắp tới. “Chúng tôi sẽ nhớ ông ấy vì ông ấy là HLV trưởng của chúng tôi. Điều đó không tốt, nhưng  HLV Arnold Graham sẽ ở bên chúng tôi qua các cuộc họp trực tuyến. Bằng phương tiện kỹ thuật số, HLV Arnold Graham sẽ tham gia tất cả các buổi tập cũng như các vấn đề khác liên quan đến trận đấu. HLV Arnold Graham vẫn là nguồn động viên tinh thần của chúng tôi”, hậu vệ Milos Degenek bày tỏ cảm xúc.

Hiện tại, HLV Arnold Graham được cách ly ở Melbourne, nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa Australia và Việt Nam. Rất có thể, vị chiến lược gia này cũng không thể cầm quân trong cuộc đối đầu then chốt với Nhật Bản sau đó 5 ngày nếu chưa có kết quả âm tính với Covid-19. Cho rằng “nhớ” HLV trưởng, nhưng Milos Degenek quả quyết, anh và đồng đội sẽ không để ĐT Australia đi “trật đường ray” trong cuộc đua giành vé dự VCK World Cup 2022. Lý do, các cầu thủ đã tập luyện với nhau trong thời gian dài nên rất hiểu ý nhau. “Chúng tôi đã tập luyện cùng nhau 3-4 năm qua. Mọi người đều biết những gì sẽ xảy ra và chúng tôi biết cách để triển khai lối đá như thế nào cho hiệu quả, cũng như những thông điệp gửi đến nhau ở trên sân”, Degenek khẳng định. Do HLV Arnold Graham đang bị cách ly nên hai trợ lý Rene Meulensteen và Tony Vidmar sẽ đảm nhiệm công tác huấn luyện cũng như chỉ đạo ĐT Australia ít nhất là trong trận gặp ĐT Việt Nam vào ngày mai (27/1). 

Hậu vệ Milos Degenek tin tưởng Australia vẫn thi đấu tốt dù không có HLV Arnold Graham chỉ đạo

Trước lo ngại dịch bệnh hoành hành có thể dẫn đến tình cảnh đội nhà bị thiệt quân và ảnh hướng đến sức mạnh, hậu vệ Milos Degenek cho biết: “Chúng tôi không lo ngại. Chúng tôi tuân theo tất cả các quy tắc ở đây. Tôi chưa thấy và cũng không ai nhìn thấy HLV trưởng Arnold Graham kể từ ngày chúng tôi có mặt ở đây. Ông ấy đang bị cách ly. Mọi thứ được đảm bảo an toàn rất tốt. Điều đó giúp chúng tôi có cơ hội phòng ngừa và không một ai khác có triệu chứng mắc Covid-19. Tôi không nghĩ rằng bất cứ cầu thủ nào cũng có thể có kết quả xét nghiệm dương tính và tôi hy vọng, ĐT Australia sẽ có đầy đủ lực lượng trong trận đấu tới”.

ĐT Australia đã mất ngôi đầu bảng sau 3 trận không thắng liên tiếp vừa qua. Hiện tại, đội bóng xứ Chuột túi tụt xuống vị trí thứ ba và đối diện nguy cơ phải đá play-off để xác định suất dự VCK World Cup 2022. Sức ép bắt đầu xuất hiện ở đoàn quân ông Arnold Graham sau những dấu hiệu chững lại về thành tích ấy. Cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam được đánh giá là trận đấu “phải thắng” đối với Australia nếu không muốn lún sâu vào cơn ác mộng có thể mất suất trực tiếp dự VCK World Cup 2022. Hậu vệ Degenek cho rằng, anh và đồng đội vẫn đang rất lạc quan: “Tất cả chúng tôi đều lạc quan. Chúng tôi đều biết những gì đang chờ đón chúng tôi. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay của ĐT Australia”.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x