HLV đặc biệt nhất trên đất Qatar: Hermann Gerland, 'mãnh hổ' của người Đức

Hoành Bồ
Từ 08:27 ngày 23-11-2022
Người Đức trải qua kỳ World Cup 2018 tồi tệ, yếu nhược nhất lịch sử. Đó là lý do họ cần Hermann Gerland, “Bố già” của bóng đá Đức trên đất Qatar, cho mục tiêu duy nhất: khôi phục sự vĩ đại của Die Mannschaft.

68 tuổi & lần đầu tiên

Ở tuổi 19, Jamal Musiala sẽ có kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Chàng trai trẻ được ví như “Messi Bundesliga” này mang trong mình sứ mệnh tỏa sáng vượt quá lứa tuổi, làm được điều mà Kylian Mbappe đã làm cho ĐT Pháp trên đất Nga 4 năm trước.
Trước thềm trận ra quân của ĐT Đức với Nhật Bản hôm nay, báo chí Đức nói nhiều về vai trò của Musiala. Tuy nhiên, ít ai biết rằng dưới trướng HLV Hansi Flick còn có một nhân vật cộm cán hơn nhiều. Đó là Hermann Gerland - người đã phát hiện ra tài năng của Musiala.
Ở tuổi 68, Hermann Gerland sẽ có lần… đầu tiên tham dự một VCK World Cup. Ông đóng vai trò phó tướng cho HLV Hansi Flick ở ngày hội bóng đá tại Qatar năm nay, cùng các đồng nghiệp như Marcus Sorg (56 tuổi), Danny Rohl (33 tuổi) và Mads Buttgereit (37 tuổi). Trước đó, Gerland làm trợ lý tại U21 Đức và được HLV Flick “nhờ cậy” lên ĐTQG.
Bộ sậu BHL ĐT Đức đều còn khá “trẻ”. HLV Flick 57 tuổi, không còn trẻ nhưng ông chỉ mới dẫn dắt ĐT Đức được hơn 1 năm, sau thất bại của Joachim Loew ở VCK EURO 2020. Có thể nói, Hermann Gerland là nhân vật cao tuổi bậc nhất đóng vai trò quan trọng ở VCK World Cup năm nay. Ông tự hào rằng, tuổi tác càng cao càng cho thấy giá trị. 
Vị trợ lý ở ĐT Đức chia sẻ: “Tôi nhìn lại tuổi tác của mình, so sánh với mặt bằng chung tại World Cup năm nay. Và tôi tự hào về điều đó”. Vị “bố già” này ôn tồn tiếp lời: “Tôi đã giành được nhiều danh hiệu lớn tại Bayern với vai trò người bạn đồng hành nhỏ của các HLV lớn. Nhưng tôi chưa bao giờ tham dự một giải đấu cấp độ ĐTQG.”.

Hồn cốt của bóng đá Đức

Thực ra, Hermann Gerland chưa từng tham dự một VCK World Cup nào trong quá khứ với ĐT Đức, nhưng vai trò của ông trong thành công của người Đức là rất lớn. Chức vô địch World Cup 2014 ngay tại Brazil là điển hình về tầm quan trọng của vị “bố già” này. Bởi lẽ, hàng loạt nhân tố quan trọng trong chiến dịch năm đó - Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Mueller và Mats Hummels… đều do một tay Gerland phát hiện. 

Đó là những năm tháng Gerland làm việc ở Bayern. Ông dẫn dắt Bayern II (đội dự bị) từ năm 1990 đến 1995. Và đó chính là khoảng thời gian vị trợ lý người Bochum phát lộ hàng loạt viên ngọc sáng giá rồi đào tạo, bồi dưỡng.

Sau khi bôn ba ở nhiều đội bóng lớn nhỏ khác nhau, từ Bochum, Nuernberg, Tennis Borussia Berlin, Arminia Bielefeld, Ulm 1846… ông trở lại Bayern năm 2001. Kể từ đó đến năm 2021, tròn 2 thập kỷ Hermann chỉ làm việc cho đội bóng xứ Bavaria ở nhiều cương vị quan trọng, từ dẫn đội dự bị đến trợ lý HLV trưởng. Không cần phải là một fan bóng đá Đức, bạn cũng biết vai trò của Bayern với ĐT Đức lớn biết nhường nào!

Làm việc ở Bayern trong hơn 2 thập kỷ, Gerland có dịp cộng tác với những HLV tài năng nhất. Ông từng là bạn đồng hành của Louis van Gaal, Jupp Heynckes và Pep Guardiola… Và Hansi Flick của mùa giải “ăn ba” 2019/20 là một minh chứng. Quá ấn tượng với cách thức làm việc khoa học, chuẩn chỉ và không khoan nhượng của “bố già” Gerland, Flick ngay lập tức mời gọi ông theo chân mình lên ĐT Đức sau khi được trao nhiệm vụ.

HLV Flick (ảnh nhỏ) rất tin tưởng vào khả năng của trợ lý Gerland

Dữ dằn, mạnh mẽ như “Mãnh hổ”

Trước thềm VCK World Cup 2022, tiền đạo Thomas Mueller tưởng chừng lỡ cơ hội vàng cho ngày trở lại. Anh dính chấn thương hông khá nặng, nghỉ thi đấu gần 4 tuần. Ngoài vết rách ở cơ gấp hông, Mueller còn phải vật lộn với những vấn đề khác. Anh mắc Covid-19, rồi bị cúm dạ dày (viêm dạ dày ruột virus).

Nhưng sau buổi tập với Hermann Gerland, Mueller tự tin anh đủ khả năng tranh tài ở Qatar. Hôm 18/11, Mueller chia sẻ: “Bắt đầu từ ngày mai, tôi đã có thể tập cùng đội rồi. Thật tốt!”. Lý do ư, đơn giản vì tiền đạo 33 tuổi này đã hoàn thành tốt giáo án mà trợ lý Gerland giao cho anh. “Nếu bạn sống sót sau buổi tập với Hermann Gerland, thì bạn đã sẵn sàng cho mọi thứ” - Mueller hóm hỉnh tiết lộ.

Ở Đức, giới chuyên môn đặt cho Hermann Gerland biệt danh “Mãnh hổ”. Chỉ riêng chi tiết ấy thôi đã đủ nói lên phương pháp làm việc của vị trợ lý ở ĐT Đức. “Tôi rất vui vì ông ấy đã ở đây, khi đội bóng cần đến yếu tố kinh nghiệm của Gerland. Kinh nghiệm trong nhiều thập kỷ của ông ấy có thể giúp các cầu thủ trở nên tốt hơn”, HLV Hansi Flick nói về người bạn đồng hành lớn tuổi ở Qatar.

Cũng bởi phương pháp làm việc trực diện, Gerland vừa là nỗi sợ hãi nhưng cũng là đích đến của các cầu thủ. Đội trưởng Manuel Neuer làm việc với Gerland suốt từ khi gia nhập Bayern năm 2011 đến nay. Thủ môn 36 tuổi này chia sẻ về ông thầy khó tính: “Mãnh hổ (biệt danh của Gerland) có mối liên hệ rất tốt với các cầu thủ. Ông ấy, một người đàn ông trung thực và khẳng khái, luôn luôn quan trọng với Bayern trước đây và ĐT Đức bây giờ. Nếu bạn từng làm việc với Gerland, bạn có thể tin tưởng ông ấy mãi mãi”.

Ở tuổi 68, đây sẽ là giải đấu lớn đầu tiên và có lẽ là cuối trong sự nghiệp vĩ đại và lặng thầm của Hermann Gerland. Người Đức sẽ luôn nhớ về ông, vị trợ lý khó tính nhưng đáng kính, luôn bước ra sân tập với chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, vắt kiệt sức lực đám cầu thủ với những giáo án nghiêm túc. 

Nhưng cũng nhờ thế, giới hạn của các học trò của Gerland không ngừng được thúc đẩy - sau buổi tập hôm nay, họ trở nên toàn diện hơn hôm qua, và ngày mai cũng là một ngày như vậy. Dù thành tích của ĐT Đức ở VCK World Cup 2022 ra sao, thì với Hermann Gerland, đây cũng là kỷ niệm đáng tự hào.

“Đọc vị” đối thủ cực giỏi
Các đối thủ của ĐT Đức ở bảng E và có thể là sau đó nữa, sẽ phải đặc biệt dè chừng Hermann Gerland. Bởi lẽ, vị phó tướng của HLV Hansi Flick, ở tuổi 68 đã ở ngưỡng lọc lõi, già dơ nhất. Theo đánh giá của HLV Pep Guardiola, Gerland có khả năng “đọc vị” đối thủ cực giỏi. Và đây sẽ là thứ vàng mười của HLV Flick và ĐT Đức trong những ngày hội bóng đá ở Qatar.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x