HLV Phạm Minh Đức: 'Son Heung-Min và đồng đội đã chơi hay còn gặp may'

Đức Nguyễn
Từ 09:15 ngày 04-12-2022
Hàn Quốc đã xuất sắc lách qua khe cửa hẹp khi đánh bại Bồ Đào Nha để giành quyền vào vòng 1/8 Word Cup 2022 bằng một trận đấu như “lên đồng”. HLV Phạm Minh Đức đã có những phân tích với Bóng đá về hành trình vừa qua và sắp tới của đội bóng xứ Kim chi.

Hàn Quốc đã xuất sắc lách qua khe cửa hẹp khi đánh bại Bồ Đào Nha để giành quyền vào vòng 1/8 Word Cup 2022 bằng một trận đấu như “lên đồng”. HLV Phạm Minh Đức đã có những phân tích với Bóng đá về hành trình vừa qua và sắp tới của đội bóng xứ Kim chi.

Trận đấu không dành cho những người yếu tim

Với việc Bồ Đào Nha sớm đi tiếp sau 2 trận thắng trước Ghana và Uruguay, chiếc vé còn lại của bảng H được chia đều cho các đội còn lại. Lượt đấu cuối diễn ra đầy căng thẳng và Hàn Quốc gặp phải thử thách cực đại khi đụng độ Bồ Đào Nha, còn Uruguay gặp đối thủ nhẹ cân hơn là Ghana. Cơn ác mộng đã ập tới với các CĐV xứ Kim chi khi Hàn Quốc bị Horta sút tung lưới ngay phút thứ 5. Đến phút 27, Kim Young-Gwon cân bằng tỷ số 1-1 giúp Hàn Quốc sống lại hy vọng. 

Tuy nhiên, ở trận còn lại của bảng H, chỉ mới 32 phút Uruguay đã có 2 bàn thắng vào lưới Ghana. Cho đến phút 90, Luis Suarez và đồng đội vẫn cầm chắc tấm vé đi tiếp. Thế nhưng chỉ 1 phút sau, mọi thứ thay đổi chóng vánh khi Hwang Hee-Chan nhận đường chuyền tuyệt đỉnh của Son Heung-Min, ghi bàn giúp Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha ngoạn mục. Người Hàn đã phải trải qua những phút đau tim để chờ kết quả trận còn lại. Sau 7 phút nín thở, họ vỡ oà trong hạnh phúc và nước mắt khi giành tấm vé vào tứ kết, nhờ hơn hiệu số bàn thắng so với Uruguay.

Dưới lăng kính của mình, HLV Phạm Minh Đức đã có những đánh giá về trận thắng của Hàn Quốc. Ông nói: “Thật tình mà nói, nếu xét về thương hiệu thì đấy là cái kết bất ngờ. Hàn Quốc không thể so bì về thương hiệu với các đội bóng châu Âu hay Nam Mỹ. Nhưng cần thừa nhận, đẳng cấp của Hàn Quốc so với các đối thủ đã được thu hẹp. Họ có khả năng thắng chứ không còn yếu thế như trước. Chúng ta có thể thấy rõ ràng điều này trong các trận đấu đã qua của thầy trò Paulo Bento”.

HLV Phạm Minh Đức đánh giá cao tinh thần thi đấu của các tuyển thủ Hàn Quốc   	Ảnh: TRÍ CÔNG

Hàn Quốc dám chơi pressing nhờ khoảng cách trình độ với các đối thủ lớn được thu hẹp

Về chuyên môn của Hàn Quốc, HLV Phạm Minh Đức có phân tích cụ thể: “Tại World Cup 2022, Hàn Quốc sử dụng lối chơi với cường độ cao, pressing tầm cao nhanh, mạnh. Họ hoạt động liên tục, chiến đấu kiên cường. Các cầu thủ Hàn Quốc không to cao bằng các cầu thủ châu Âu hay Nam Mỹ, nhưng lại có ưu thế về sức bật. Họ dám chơi với cường độ cao, dám pressing có lẽ là vì vậy. Tôi cũng nói thêm, HLV Paulo Bento có những dấu ấn chiến thuật rõ ràng. Hàn Quốc hiện tại dám kiểm soát bóng, dám chơi bóng. Họ thi đấu cực kỳ hiện đại, chuyển trạng thái nhanh. Họ có thể tấn công biên, tấn công vào nách, thực hiện rất nhiều quả tạt. Đặc biệt HLV tạo điều kiện cho các cá nhân thể hiện phẩm chất tốt nhất như dám cầm bóng, phá vỡ mọi quy tắc…”

Son Heung-Min, ngôi sao đang khoác áo Tottenham vẫn chưa có bàn thắng nào tại giải, nhưng nỗ lực của tiền đạo này đã được đền đáp khi chính anh là người thực hiện đường chuyền quyết định để đồng đội ghi bàn, giúp Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha. Đề cập đến Son Heung-Min, HLV Phạm Minh Đức có những cái nhìn cận cảnh: “Son Heung-Min hay Hwang Hee-Chan đều quen chơi bóng ở cường độ cao tại giải Ngoại hạng Anh nên họ không bị ngợp trước đối thủ. Son Heung-Min thực sự là cầu thủ đẳng cấp, một thủ lĩnh tinh thần tạo ra niềm tin lớn cho đồng đội trong mọi tình huống.

Tình huống ghi bàn quyết định của Hwang Hee-Chan đã nói lên tất cả những phẩm chất ngôi sao của Son Heung-Min. Cả trận anh ta có thể dẫn bóng qua 3-4 cầu thủ đối phương nhưng ở thời điểm khó khăn nhất, Heung-Min điềm tĩnh sắm vai người chuyển đổi tình huống. Anh ta quan sát số đông, không dẫn bóng nữa mà chuyền cho đồng đội. Sự khác biệt nằm ở chỗ, đường chuyền ấy nằm ở giữa ranh giới không việt vị và việt vị. Nếu Heung-Min tham lam, Hàn Quốc chắc chắn đã xách vali về nước rồi. Tóm lại, Son Heung-Min và đồng đội đã chơi hay lại còn gặp may ở lượt đấu cuối. Họ xứng đáng đi tiếp nhờ chuyên môn tốt và sự kiên cường của bản thân”.

Toan tính thực dụng của các ông lớn đem lại cơ hội cho các đội bóng nhỏ
“Tại World Cup lần này, người ta được chứng kiến rất nhiều bất ngờ khi các đội bóng lớn ngã ngựa trước những đối thủ được đánh giá thấp hơn. Tiêu biểu như Tây Ban Nha thua Nhật Bản (1-2), Pháp thua Tunisia (0-1), Brazil thua Cameroon (0-1). Những trận thua này đến từ sự tính toán bởi khi đã hoàn thành chỉ tiêu vào vòng trong, các đội bóng lớn cần bảo đảm quân số, thử nghiệm chiến thuật cho trận tiếp theo. Do vậy không đội nào bung hết sức và tôi cho rằng, đó cũng là cơ hội cho đối thủ của họ”, HLV Phạm Minh Đức cho biết.

Tinh thần thoải mái sẽ là vũ khí cho các đội bóng châu Á
Ở vòng 1/8, các đội bóng châu Á sẽ đụng độ những cái tên giàu thành tích. Australia sẽ gặp Argentina, Nhật Bản đụng độ Croatia, còn Hàn Quốc đối đầu “ngọn núi” Brazill. HLV Phạm Minh Đức cho rằng: “Các đại diện châu Á đã hoàn thành chỉ tiêu ngoài mong đợi. Họ sẽ rất thoải mái tinh thần và chơi với tâm thế không biết sợ hãi. Tôi cho rằng, đây là vũ khí có thể làm nên sự kỳ diệu. Tôi rất kỳ vọng về một điều gì đó cho Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia”.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x