Hoàng Đức làm được điều chưa từng thấy ở ĐT Việt Nam

Phương Anh
Từ 14:07 ngày 24-03-2024
Nguyễn Hoàng Đức được xem là điểm sáng hiếm hoi của ĐT Việt Nam ở thất bại 0-1 trước Indonesia tại Bung Karno. Ngôi sao sinh năm 1998 thể hiện một hình ảnh tích cực dù được HLV Troussier xếp chơi trái sở trường.

Hoàng Đức là một trong những cầu thủ chơi trọn vẹn trong cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia tại Bung Karno. Đây là trận đấu đầu tiên tiền vệ 26 tuổi thi đấu tại vòng loại World Cup 2026. Trước đó, HLV Troussier để Hoàng Đức ngồi dự bị trong cả 2 trận đấu với ĐT Philippines và ĐT Iraq.

Ở trận này, Hoàng Đức được xếp chơi trái sở trường. Thay vì đá ở trung tâm hàng tiền vệ, Hoàng Đức được đẩy lên đá nhô cao như một tiền đạo biên. Trong ngày thi đấu ở vị trí tiền đạo lạ lẫm, cầu thủ gốc Hải Dương chơi tích cực, thay đổi hoàn toàn so với phiên bản trước đây. Anh thể hiện sự xông xáo, chịu khó di chuyển, tranh bóng và không ngần ngại lùi sâu về phòng ngự. Hoàng Đức chính là người tạo ra một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Indonesia.

Theo thống kê, Hoàng Đức chính là cầu thủ chạy nhiều nhất bên phía ĐT Việt Nam ở trận lượt đi. Tiền vệ này đã di chuyển quãng đưỡng khoảng 11km trên sân Bung Karno. Rõ ràng, đây là những thông số tích cực của Hoàng Đức được HLV Troussier chờ đợi thời gian qua. 

Dù vậy, việc phải chơi trái sở trường cũng ít nhiều khiến Hoàng Đức vẫn chưa thể hiện hết điểm mạnh của mình. Hoàng Đức ghi điểm ở khía cạnh thái độ chơi bóng, còn về mặt hiệu quả của một người đá ở vị trí tiền đạo, anh vẫn chưa đáp ứng được như mong đợi.

Hoàng Đức thể hiện phiên bản mới ở trận lượt đi gặp Indonesia - Ảnh: Quỳnh Anh

Sau trận đấu trên sân Bung Karno, HLV Troussier đã có buổi trò chuyện riêng với Hoàng Đức. Nhà cầm quân người Pháp dành những lời khen, khích lệ tinh thần của cậu học trò. Ông cũng đưa ra những góp ý để giúp Đức hoàn thiện, rút kinh nghiệm và có thể chơi tốt ở vị trí được giao phó trong trận lượt về tại Mỹ Đình.

Nhưng ở góc độ chuyên môn, nhiều ý kiến cho rằng, vị trí giúp Hoàng Đức có thể chơi tốt nhất, thể hiện hết điểm mạnh của mình nhất là ở trung tâm hàng tiền vệ. Đây cũng là nơi mà ĐT Việt Nam vẫn đang loay hoay để tìm ra cái tên khả dĩ nhất. Thái Sơn chịu khó tranh chấp, di chuyển và làm tốt trong việc thu hồi bóng. Tuy nhiên, về mặt tấn công với những tình huống kéo bóng lên phía trên, tung ra những đường chuyền kiến tạo cho các đồng đội thì anh chưa làm được. 

Ở hiệp 2 trận đấu vừa qua, Indonesia có những sự điều chỉnh về chiến thuật đã khiến tuyến giữa của ĐT Việt Nam không còn kiểm soát được bóng. Đó là lý do buộc HLV Troussier phải tung ra sự điều chỉnh với việc đưa Lê Phạm Thành Long vào sân để cầm nhịp, lấy lại thế trận.

Trong bối cảnh Tuấn Anh vắng mặt, tuyến giữa của ĐT Việt Nam cần một cầu thủ thu hồi và kiểm soát bóng tốt. Hoàng Đức là người phù hợp nhất để cùng Hùng Dũng làm nhiệm vụ này. Trong quá khứ, Hoàng Đức và Hùng Dũng cũng từng có thời gian dài đá cặp với nhau ở trung tâm hàng tiền vệ dưới thời HLV Park Hang Seo. Cặp đôi này cho thấy sự ăn ý, hỗ trợ tốt cho nhau. 

Sau kết quả không tốt ở trận lượt đi, HLV Troussier có lẽ cũng cần phải tính toán những phương án mới. Những gương mặt trụ cột như Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh, Tấn Tài hay Thành Chung có lẽ là người cần được trao cơ hội. Chỉ khi huy động được sức mạnh tốt nhất với những gương mặt phù hợp nhất, ĐT Việt Nam mới có niềm tin để đánh bại Indonesia.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x