Ivan Perisic khó bình phục cho trận chung kết: Thảm họa trước mặt Croatia

Vịnh San
Từ 08:40 ngày 14-07-2018
Ivan Perisic vẫn đang chạy đua với thời gian để hồi phục sau chấn thương đùi. Nếu như cầu thủ này vắng mặt, người Croatia coi như mất đi thanh kiếm sắc bén trong cuộc chiến với Pháp.

Vào thứ Năm, tức chỉ vài tiếng sau chiến thắng trước Anh, Ivan Perisic đã phải vào bệnh viện ở Moscow để đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương đùi. Trước đó, tất cả đều thấy người hùng tham gia vào cả hai bàn thắng của Croatia đã phải chườm túi đá lớn vào bắp vế để vết đau không sưng tấy. Trong buổi họp báo gần đây, HLV Zlatko Dalic lảng tránh nói về tình trạng thể lực của học trò. Tuy nhiên có thể thấy, mức độ thương tổn của Perisic không hề nhẹ và anh có nguy cơ ngồi ngoài trong đêm chung kết với Pháp. Đó sẽ là một cú sốc lớn đối với Perisic khi bỏ lỡ trận đấu lớn nhất sự nghiệp, và sẽ không có khả năng lặp lại trong đời.

Đối với Croatia, việc mất Perisic còn hơn cả thảm họa. Perisic không chỉ là một chiến binh ngoan cường, mà còn cung cấp sự đột biến cho lối chơi của họ. Năng lượng vô biên giúp anh duy trì cường độ hoạt động liên tục bên cánh phải, sách nhiễu các hậu vệ và tìm ra khoảng trống rồi khai thác triệt để. 

Perisic dính chấn thương đùi ở trận bán kết gặp Anh
Perisic dính chấn thương đùi ở trận bán kết gặp Anh

Ở trận bán kết, Perisic là người dứt điểm nhiều nhất, với 13 lần. Và trong một lần, anh đã lẻn vào trung lộ, đánh bại Kyle Walker và khiến mành lưới của Jordan Pickford phải tung lên. Sau đó, Perisic lại khai thác sự mất tập trung của John Stones để giúp Mario Mandzukic ghi bàn quyết định. Sau trận đấu đó, HLV Jose Mourinho đã không tiếc lời ca ngợi cầu thủ mà ông đã cố mang về Old Trafford ở mùa Hè trước. “Perisic là mẫu cầu thủ chạy cánh hoàn toàn khác biệt so với những người khác”, ông nói. “Thường thì họ chỉ nhanh và sáng tạo. Nhưng Perisic còn có nền tảng thể lực mạnh mẽ và cũng rất giỏi trong các cuộc không chiến”. 

Với Pháp, điểm yếu của họ có vẻ nằm ở vị trí của Benjamin Pavard. Đó sẽ là cửa ngõ để Croatia tiến vào khung thành Hugo Lloris. Nhưng nếu không có Perisic, vũ khí tấn công tốt nhất, hy vọng tạo nên cú sốc lớn nhất trong lịch sử World Cup của Croatia sẽ là không cao.   

Perisic chăm sút nhất ở ĐT Croatia
Perisic là cầu thủ năng nổ nhất trong đội hình Croatia với 20 cú dứt điểm từ đầu giải, nhiều hơn mọi đồng đội khác, và bình quân cứ 27 phút lại tung ra một cú sút. Hiện anh là cầu thủ dứt điểm nhiều thứ 4 ở World Cup 2018.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x