James Rodriguez: Mối đe dọa của ĐT Argentina

LINH KHANG
Từ 06:57 ngày 17-11-2015
Với phong độ thăng hoa trong thời gian gần đây, rõ ràng tiền vệ James Rodriguez của Colombia chính là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ vốn đang chệch choạc của Argentina.
Cảnh báo hàng thủ Argentina trước mối đe dọa mang tên James Rodriguez chắc chắn sẽ không thừa nếu nhìn vào phong độ gần đây của “số 10” Colombia. Cụ thể, trước pha lập công giúp Colombia giành lại 1 điểm quý giá trên sân của Chile ở trận đấu diễn ra vào ngày 13/11 vừa qua, James cũng đã ghi 1 bàn thắng cho Real Madrid ở trận thua Sevilla 2-3 tại La Liga hôm 9/11. Tất nhiên, một cầu thủ mới chỉ trở lại sau gần 2 tháng dưỡng thương mà có thể ghi 2 bàn trong 2 trận liên tiếp như James quả là không dễ thấy. Và một khi James đã làm được điều đó và đang cho thấy anh sẵn sàng ghi bàn vào lưới Argentina, hàng thủ Albiceleste sẽ phải hết sức cảnh giác.

Argentina cần phải để mắt đến James không chỉ vì tiền vệ 24 tuổi này đang đạt hiệu suất ghi bàn rất cao, mà còn bởi nếu không bố trí người phong tỏa James, chắc chắn đội khách sẽ phải trả giá bởi khả năng tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn của James. Thật vậy, bởi trong bối cảnh hàng công Colombia đang có vấn đề thì James lại nổi lên như một nhân vật có thể đóng được cả 2 vai theo kịch bản của HLV Jose Pekerman. Nghĩa là, vai trò của James trong sơ đồ chiến thuật của HLV Pekerman lúc này vừa là “nhạc trưởng” dẫn dắt lối chơi cho Colombia và vừa là người kết thúc các đợt tấn công.


Nói cách khác, lối chơi và tầm ảnh hưởng của James ở ĐT Colombia lúc này giống với màn trình diễn chói sáng của anh tại VCK World Cup 2014. Khi đó, James chính là “số 10” xuất sắc nhất tại giải đấu diễn ra ở Brazil với vai trò hộ công. Thật thế bởi theo thống kê, cứ trung bình 45 phút, James lại ghi 1 bàn hoặc kiến tạo 1 bàn thắng cho Colombia. Cũng chính nhờ màn trình diễn tuyệt đỉnh này đã giúp James trở thành Vua phá lưới với 6 bàn thắng. Rõ ràng, với phong độ cao như hiện nay, James chắc chắn biết cách khiến hàng thủ đã lọt lưới đến 3 bàn như Argentina phải khốn đốn nếu thiếu cảnh giác với anh.

Chính thức hay hơn giao hữu
James Rodriguez đã có 13 bàn sau 39 lần khoác áo ĐT Colombia, tức trung bình cứ 3 trận anh lại ghi 1 bàn. Nhưng điều đáng nói là chỉ có 3 trong số 13 bàn thắng ấy được ghi ở các trận giao hữu. Còn lại, James đã ghi 10 bàn trong những trận chính thức gồm 4 ở vòng loại World Cup và 6 tại World Cup 2014.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x