Javier Pastore: 'Messi chuẩn bị cho World Cup từ nhiều tháng trước!'

TÙNG LÂM (tổng hợp)
Từ 15:21 ngày 17-12-2022
Javier Pastore, một người Argentina từng có nhiều năm chơi bóng ở Pháp cho PSG, vừa trả lời phỏng vấn L’Equipe trước thềm trận chung kết.

Tiền vệ này đã đề cập đến hành trình của Argentina, về vai trò bao trùm của Messi không thua kém Maradona năm xưa. Pastore cũng so sánh Messi tại World Cup 2010 (giải đấu mà Pastore cũng góp mặt) với Messi của World Cup 2022…

PV: Đây có phải là kỳ World Cup hay nhất của Lionel Messi không?

Pastore: Anh ấy khiến tôi ấn tượng kinh khủng. Chúng ta đã và đang được chứng kiến một Leo rất đĩnh đạc, có sự chuẩn bị rất tốt. Thực tế là anh ấy đến với kỳ World Cup này với rất nhiều áp lực, điều vẫn luôn xảy ra ở Argentina. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và người dân chúng tôi luôn nhìn vào anh ấy như nhìn vào một đấng cứu thế, một “người được chọn”, mặc nhiên có trách nhiệm mang về các danh hiệu. 

Chính bởi vậy, anh ấy luôn phải gánh trên vai rất nhiều áp lực. Nhưng tôi nghĩ là ở kỳ World Cup này anh ấy đã xử lý mọi việc rất ổn. Anh ấy đã có một giải đấu tuyệt vời, có lẽ là hay nhất trong sự nghiệp, ít nhất là qua các con số thống kê (5 bàn, 3 kiến tạo). Trong các kỳ World Cup mà Leo tham dự anh ấy luôn đóng một vai trò rất quan trọng, nhưng ở Qatar anh ấy còn ghi bàn, kiến tạo, và xuất hiện trong những khoảnh khắc đặc biệt.

Trước giải, anh có kỳ vọng Messi sẽ chơi được như thế ở tuổi 35 không?

Đúng là anh ấy đã không còn là “Leo” ở tuổi 19, 20 mà chúng ta từng biết. Giờ đây anh ấy không thể cầm bóng rê qua cả đội đối thủ rồi ghi bàn được. Nhưng anh ấy đã “tiến hóa” thành một cầu thủ dạn dày hơn, thông minh hơn. Anh ấy biết khi nào cần kích hoạt một hành động, khi nào cần trì hoãn, tăng tốc, và tung ra một đường chuyền. Đó là sự tiếp nối của những gì chúng ta đã được chứng kiến ở PSG mùa này. Anh ấy đã đạt tới một trình độ rất cao. Đó là trình độ mà ít người dám nghĩ là một cầu thủ đã 35 tuổi còn có thể vươn tới được.

Nhưng nếu bạn hiểu rõ Leo, bạn sẽ không thấy ngạc nhiên. Tôi may mắn được gặp anh ấy, được tập luyện và chơi bóng cùng anh ấy. Việc anh ấy thay đổi cách chơi theo thời gian là điều bình thường, quan trọng là anh ấy đã tìm được điểm cân bằng, đạt tới sự thấu hiểu. Anh ấy biết cần phải làm gì để tạo ra được điều kỳ diệu từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Về mặt thể chất, anh ấy không còn được như xưa, nhưng điều đó không thể ngăn anh ấy tạo ra sự khác biệt. 

Hè vừa rồi anh có gặp Messi ở nơi nghỉ mát. Lúc ấy anh ấy thế nào? Anh ấy có nói về World Cup không?

Chúng tôi đã có vài ngày bên nhau. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều về những gì sắp diễn ra, về World Cup và cả mùa giải thứ hai của anh ấy ở PSG nữa. Anh ấy biết rằng, để đạt được trạng thái tốt nhất ở một giải đấu lớn, quá trình chuẩn bị phải bắt đầu từ bốn hay năm tháng trước đó, và anh phải chơi tốt ngay từ trận đấu đầu tiên của giải vô địch quốc gia. Anh ấy sớm xác định rõ như thế và từ lúc ấy đã tập trung 100% cho mùa giải mới. Và như chúng ta thấy, anh ấy đã khởi đầu mùa giải với PSG một cách tuyệt vời, có mặt trong tất cả các trận đấu, ghi bàn, kiến tạo, tham gia sâu vào lối chơi. Và anh ấy đã mang theo phong độ đó tới với kỳ World Cup lần này.

Anh cũng có mặt trong sinh nhật thứ 35 của Messi. Bữa tiệc có mặt rất nhiều tuyển thủ, một chi tiết nhỏ cho thấy tinh thần đoàn kết ở ĐT Argentina là rất cao?

Chúng tôi tổ chức sinh nhật cho anh ấy ở Ibiza (Tây Ban Nha). Thực tế thì bữa tiệc hôm ấy có sự góp mặt của gần như tất cả các thành viên trong đội tuyển. Một số người đến từ Argentina, số khác lại tới từ Miami nơi họ đang nghỉ mát. Tất cả đều cố gắng thu xếp để có thể có mặt. Việc đó nói lên rất nhiều điều. Trước hết nó cho thấy Leo là mẫu thủ lĩnh như thế nào. Không phải ai cũng làm được như anh ấy đâu. 

Ở các kỳ World Cup trước, trong đội hình của Argentina rõ ràng có nhiều cá nhân nổi bật hơn. Tại sao ở World Cup năm nay đội lại chơi tốt đến vậy?

Trong đội tuyển đã diễn ra một cuộc chuyển giao thế hệ. Xuất hiện thêm những cầu thủ trẻ, những người chưa có nhiều thời gian với đội tuyển. Không ít cầu thủ đến với kỳ World Cup này khi chỉ mới có 4, 5 hay 6 trận khoác áo đội tuyển. Trong quá khứ, chúng tôi luôn có trong đội những cầu thủ tài năng, luôn chơi tốt, nhưng chính sự chuyển giao thế hệ này là một điểm “cộng” giúp cho đội bóng đạt được những thành công như vừa qua: một năm trước là chức vô địch Copa, và bây giờ là trận chung kết World Cup.

Anh từng dự World Cup 2010 với Messi. Lúc ấy anh ấy thế nào? Anh nhận xét gì về sự thay đổi của anh ấy?

Lúc này anh ấy đã 35 tuổi, còn thời điểm đó mới 22, 23, nghĩa là rất nhiều thời gian đã trôi qua. Hồi đó “Leo” không nói nhiều như bây giờ. Anh ấy là mẫu hướng nội, nhút nhát. Leo không phải kiểu cầu thủ thích gào hét trên sân. Nhưng anh ấy là một thủ lĩnh bẩm sinh. Với những gì chúng ta được chứng kiến trong những ngày qua thì việc người ta so sánh anh ấy với Maradona cũng là điều bình thường thôi. Đấy là những thứ luôn chất chứa bên trong Messi, anh ấy muốn cho mọi người thấy và cuối cùng để cho mọi người thấy. Nhưng bản chất anh ấy là người ít nói, cẩn trọng, những gì anh ấy nói ra đều được cân nhắc và có sức nặng.

Anh chờ đợi gì ở trận chung kết vào Chủ nhật này?

So với trận đấu ở vòng 1/8 bốn năm trước thì trận này sẽ rất khác. Trong một trận chung kết, áp lực là khủng khiếp hơn hẳn. Cả hai đội đều đã có một giải đấu ấn tượng, và tôi chờ đợi một trận đấu thật hay. So với 4 năm trước, cả hai đội đều có nhiều thay đổi, đặc biệt là với Argentina. Đó sẽ là một trận chung kết lớn. Và hi vọng đội xuất sắc hơn sẽ thắng.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x