Không khó dàn xếp các trận đấu World Cup

Vịnh San
Từ 11:06 ngày 04-06-2018
Ngay cả các trận World Cup cũng bị dàn xếp? Nghe có vẻ khó tin, nhưng hoàn toàn có thật. Phóng viên điều tra Declan Hill từng thâm nhập vào một đường dây làm độ chỉ để biết rằng, đằng sau bóng đá là những âm mưu bẩn thỉu.
Bằng những nỗ lực không mệt mỏi, vào năm 2005, Declan Hill đã móc nối thành công với một “đại bàng” trong giới cá độ - mà ông gọi là Chin Lee. Chin đồng ý một cuộc phỏng vấn và Hill bay tới nơi hắn sinh sống ở châu Á. 

Cuộc nói chuyện giữa Hill và Chin liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng điện thoại. Chin giải thích đang dàn xếp các trận ở SEA Games và Bundesliga, nên cần cập nhật. Như để khoe khoang, Chin tiết lộ kết quả một số trận Bundesliga khi nó còn chưa bắt đầu. Gã cũng nói có thể làm độ mọi trận thuộc mọi giải đấu, kể cả Thế vận hội hay World Cup. 

Ban đầu Hill không tin. Nhưng khi trở về, ông đã sốc khi biết các trận Bundesliga đã kết thúc với kết quả đúng như Chin nói, và 10 ngày sau, lại nhận thông tin về 8 cầu thủ Việt Nam bị bắt vì bán độ. Giờ thì Hill bị thuyết phục hoàn toàn. Và đến tháng 5/2006, Chin cho phép Hill tham dự cuộc họp cấp cao của giới dàn xếp tỷ số. 

Tại một nhà hàng, họ thảo luận về chiến lược World Cup 2006 và làm việc với một người được giới thiệu là HLV U17 của một quốc gia châu Phi (sau này được xác định là Ghana). Ông ta tự tin có thể móc ngoặc với giới cầu thủ của đất nước mình rồi họ thảo luận về các trận sẽ dàn xếp.

ĐT Ghana (áo trắng) từng bị nghi ngờ bán độ ở trận thua Brazil tại World Cup 2006

Một lần nữa, Hill không tin kế hoạch này sẽ thành sự thật. Dù sao thì World Cup cũng là giải đấu quá lớn để có thể can thiệp. Ông cũng tới thăm trại huấn luyện của Ghana ở Đức, gặp gỡ cầu thủ và các quan chức. Theo Hill, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ bán độ. Và ông cũng không gặp HLV đội U17 ở đó, để loại trừ khả năng hắn ta đứng ra điều đình với đội tuyển. 

Đến một ngày nọ, Chin gọi điện cho Hill và nói trước kết quả của 4 trận đấu. Sau đó, gã cũng nói về trận sắp tới giữa Ghana và Brazil ở vòng 1/8 World Cup 2006. Chin khẳng định như đinh đóng cột, Ghana sẽ thua và giới làm độ đã làm việc với đội này. Hill đã xem trận đấu đó và nhận thấy những điểm kỳ lạ, với 3 bàn thua tệ hại và màn trình diễn đáng xấu hổ của Ghana.

Về sau Hill đã tìm gặp Stephen Appiah, đội trưởng của Ghana. Anh này tiết lộ đã được giới làm độ tiếp cận, nhưng từ chối. Tuy nhiên, nhóm cầu thủ khác đã nhận lời. Từ lâu họ cũng thay đổi kết quả nhiều trận ở nhiều giải mà Appiah cũng có mặt. Anh thậm chí còn được họ “phát lộc” cho 20.000 USD. 

Cũng trong một lần trò chuyện, Hill bỗng nghe Chin đề cập tới Anh khi đội tuyển này đang chơi. Hill nói rằng ông cũng đang xem và thấy Tam sư chơi rất tệ. “Phải, rất tệ, nhưng họ sẽ thắng 2-0. Sắp xếp cả rồi”, Chin nói. Trận duy nhất ở World Cup 2006, Anh thắng với tỷ số 2-0 là với Trinidad & Tobago. Thực tế là họ chơi khá nhạt nhẽo. Nếu đúng như Chin nói, rằng “sắp xếp cả rồi”, thì thật đáng sợ.

Declan Hill là ai?


Declan Hill sinh năm 1972 tại Canada, tốt nghiệp đại học Oxford. Ông là một phóng viên chuyên điều tra về những nhóm tội phạm chuyên nghiệp. Hill là phóng viên đầu tiên công khai thủ đoạn của một đường dây cá độ châu Á lên tới hàng tỉ USD trong cuốn sách “The Fix: Soccer & Organized Crime” - tác phẩm được dịch ra 21 thứ tiếng. Sau đó, Hill còn rất nhiều bài báo mở ra cho độc giả những vụ án ly kỳ trong giới mafia.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x