Lộ bằng chứng rõ ràng khiến Ecuador sắp bị loại khỏi World Cup

Trung Nghĩa
Từ 07:03 ngày 13-09-2022
Ecuador đứng trước nguy cơ bị loại khỏi World Cup năm nay sau khi xuất hiện các tài liệu chứng minh hậu vệ phải Byron Castillo thừa nhận sử dụng giấy khai sinh giả.

Sau khi Ecuador đủ điều kiện tham dự giải đấu ở Qatar, LĐBĐ Chile đã đệ đơn khiếu nại chính thức lên FIFA vào tháng 4 và cho rằng Castillo đã làm giả giấy tờ khai sinh của mình và là một người nhập cư bất hợp pháp.

Họ tuyên bố có bằng chứng rằng Castillo thực sự sinh ra ở Tumaco, Colombia vào năm 1995, chứ không phải ở thành phố General Villamil Playas của Ecuador vào năm 1998.

FIFA đã xem xét vấn đề và bác bỏ trường hợp của Chile và phán quyết rằng Castillo đến từ Ecuador. Tuy nhiên, tờ Daily Mail hiện đã công bố một báo cáo chi tiết chứng minh rằng Castillo là người Colombia và toàn bộ sự việc đã bị che đậy.

Trong một đoạn băng ghi âm, trích từ cuộc phỏng vấn mà anh đã thực hiện với người đứng đầu Ủy ban Điều tra của FEF (LĐBĐ Ecuador) vào tháng 12 năm 2018, Castillo xác nhận anh sinh năm 1995 và tới năm 1998 đã rời Tumaco đến San Lorenzo ở Ecuador để tiếp tục sự nghiệp bóng đá của mình.

Castillo giải thích: "Tôi đã vượt biên trước đó các đội bóng từ Tumaco thường tới chơi ở San Lorenzo. Tôi đã tham gia một số trận giao hữu ở San Lorenzo, tôi nhớ rất rõ điều đó. Tôi chưa bao giờ được chọn cho bất kỳ đội nào trong các trận giao hữu đó, nhưng người bạn được chọn của tôi không thể đi nên tôi đã đi thay thế".

Castillo đã thừa nhận khai gian giấy khai sinh

Tên trên giấy khai sinh người Ecuador của anh là 'Byron David Castillo Segura', trong khi anh thực sự khai tên đầy đủ của mình là 'Bayron Javier Castillo Segura' - khớp với tài liệu ở Colombia của anh.

Castillo cũng tiết lộ rằng Marco Zambrano, một doanh nhân người Ecuador và chủ sở hữu của NorteAmerica, người đã bị FEF đình chỉ vào năm 2018, là người đứng sau việc làm giấy tờ giả. 

Bằng chứng nói trên đã không được sử dụng trong một cuộc điều trần hồi tháng 6 nhưng chắc chắn sẽ là trung tâm khi Ủy ban kháng cáo của FIFA phân tích tình hình trong tuần này. Castillo đã được yêu cầu trả lời các câu hỏi thông qua liên kết video.

Ecuador đứng thứ tư ở vòng loại Nam Mỹ, với Castillo chơi 8 lần. Anh đã xuất hiện trong cả hai trận đấu với Chile, đội đứng thứ 7. Peru, trong khi đó, đứng thứ năm ở vị trí đá play-off liên lục địa.

Nếu FIFA quyết định trao chiến thắng 3-0 nếu họ cho rằng một cầu thủ không đủ điều kiện được sử dụng, Chile sẽ vượt lên xếp trước Peru về hiệu số bàn thắng bại. Quy tắc đó được áp dụng vào năm 2018 khi Bolivia bị hủy bỏ kết quả trận gặp Chile và Peru sau khi sử dụng hậu vệ gốc Paraguay, Nelson Cabrera ở vòng loại World Cup.

Tại VCK World Cup 2022, Ecuador được xếp vào bảng A cùng với chủ nhà Qatar, Hà Lan và Senegal và là những đối thủ tiềm tàng của Anh ở vòng 1/16. Phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào thứ Năm.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x