Mark Ogden (chuyên gia ESPN): Ai là 'nhạc trưởng' của ĐT Anh?

LỘC TRẦN (dịch)
Từ 10:51 ngày 12-12-2022
Từ Luka Modric của năm 2018, Marco Verratti của năm 2020 và giờ là Antoine Griezmann, ĐT Anh đều dừng chân trước cửa thiên đường vì không kiểm soát được cầu thủ tạo nhịp trong lối chơi của đối phương. Tại Al Bayt vào rạng sáng qua, dù Harry Kane đã gỡ hòa 1-1, nhưng ĐT Anh chưa bao giờ tìm ra được giải pháp ngăn chặn Griezmann.

Trước trận đấu, họ nói quá nhiều về việc kiềm tỏa Kylian Mbappe. Không sai, cậu ta đã ghi 5 bàn và nhiều khả năng sẽ đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng. Nhưng Mbappe trong trận đấu với Anh chỉ gây ra nhiễu loạn ở hành lang trái bằng tốc độ của mình. Griezmann mới là cái tên cần để tâm khi điều chỉnh nhịp độ, tần suất lên bóng của Pháp. Chính sự mất tập trung của người Anh đã để cho Griezmann di chuyển quá tự do giữa khu vực trung tuyến và tiền tuyến.

Chính Griezmann là người tung ra đường chuyền cuối cùng vào cả 2 bàn thắng của Tchouameni và Giroud. Đó không thể là sự trùng hợp được. Trước Đan Mạch ở trận mở màn, cũng là Griezmann kiến tạo cho Mbappe ấn định chiến thắng. Nếu Kane có thể thực hiện thành công quả penalty thứ 2 thì cũng chỉ kéo dài sự khổ sở, bí ý tưởng của người Anh thêm 30 phút.

Có thể thấy, đây vẫn là một ĐT Anh của ngày trước: Chậm chạp, luôn chuyền ngang, di chuyển dễ đoán và chăm chăm tạt bóng vào vòng cấm. Đúng là họ đã cố gắng nhưng với kế hoạch đơn giản thế này, việc dừng chân ở vòng tứ kết World Cup là không bất ngờ. Chỉ có 2 cách để Anh có thể thay đổi điều đó ở EURO 2024 hoặc World Cup 2026. Một, tìm ra một cầu thủ có thể dẫn dắt lối chơi. Hoặc hai, thay đổi triết lý của HLV, dù là Southgate hay người kế nhiệm ông thì cũng phải tìm ra một Griezmann cho Tam sư.

Phil Foden có thể chơi ở vai trò đó. Cầu thủ của Man City đã có một chiến dịch World Cup chấp nhận được. Bất cứ trận nào tham gia, Foden đều tạo ra nguy hiểm. Nhưng trước Pháp, Foden bị “cách ly” ở cánh trái. Liệu Southgate có đủ dũng cảm để kéo Foden vào khu vực giữa Kane và hàng tiền vệ, lấy chỗ trực tiếp của Jordan Henderson. Tôi tin chắc Foden sẽ gây ra vô vàn khó khăn cho Pháp hệt như cách Griezmann khiến Anh khổ sở. 

Foden là tương lai của nước Anh, cầu thủ 19 tuổi Jude Bellingham cũng vậy. Nhưng vấn đề là tương lai sẽ không bao giờ đến khi chính hiện tại mới là vấn đề. ĐT Anh không thể cứ đá quả bóng lên phía trên cho những giải đấu sắp tới được. Nếu Foden không phải là giải pháp, hãy cho James Maddison một cơ hội để được làm “số 10” của Tam sư. Maddison được triệu tập nhưng có cảm giác Southgate không hoàn toàn tin tưởng cậu ấy. Điều tương tự cũng diễn ra với Jack Grealish, cầu thủ đắt giá nhất nước Anh nhưng chỉ đóng vai dự bị ở World Cup. Bọn họ đều có điểm yếu nhưng Griezmann cũng vậy. Vấn đề là Didier Deschamps hướng lối chơi theo những mặt tích cực của cựu tiền đạo Barca. Không có sáng tạo ở tuyến giữa, ĐT Anh sẽ mãi ở trong vòng luẩn quẩn.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x