
Dựa trên tất cả những chỉ số thuyết phục nhất của bóng đá quốc tế lúc này, từ thành tích thi đấu, chất lượng đội hình, đến chiều sâu lực lượng và sự ổn định tổng thể, câu trả lời rõ ràng nhất là Tây Ban Nha. La Roja không chỉ là ứng cử viên hàng đầu, mà còn là đội tuyển hoàn thiện nhất hành tinh và sẽ bước vào bất kỳ giải đấu nào với tư cách kẻ thống trị thực sự.
Tây Ban Nha hiện là nhà ĐKVĐ EURO và vài tháng trở lại đây đã chiếm vị trí số 1 trên BXH FIFA từ tay Argentina. Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente, Tây Ban Nha sở hữu một đội ngũ cân bằng đến mức đáng kinh ngạc.
Unai Simon trấn giữ khung gỗ đầy chắc chắn, trong khi ở trung tâm hàng thủ, đội tuyển xứ sở bò tót có cho mình quá nhiều lựa chọn đáng tin cậy, từ Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Robin Le Normand cho đến Dean Huijsen. Ở vị trí hậu vệ cánh, Tây Ban Nha cũng dồi dào tài năng với những Marc Cucurella, Alex Grimaldo hay Pedro Porro.
Đáng chú ý, tuyến giữa của Tây Ban Nha là niềm mơ ước của mọi đội bóng, ngay cả khi chủ nhân của Quả Bóng Vàng 2024 là Rodri chưa thực sự sung mãn sau giai đoạn dài vật lộn với các chấn thương. La Roja giờ có Pedri, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Fabian Ruiz - tất cả đều đạt đẳng cấp cao nhất.
Ở hai cánh bên trên, Lamine Yamal 18 tuổi và Nico Williams 23 tuổi thực tế đã phô diễn sự "chết chóc" từ lâu với tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng tạo đột biến cao, trong khi Dani Olmo và Mikel Oyarzabal mang lại sự sắc bén cần thiết phía trước khung thành đối phương.

Nhìn chung, đây là một tập thể có khả năng pressing mạnh mẽ, kiểm soát bóng thông minh mà không rơi vào bế tắc, đồng thời sở hữu vô số phương án xuyên phá mọi hệ thống phòng ngự. Họ đã đánh bại Pháp, Đức, Italia lẫn Anh trong vòng chưa đầy 18 tháng, và không đội tuyển nào có được hồ sơ ấn tượng như vậy.
Dù vậy, Tây Ban Nha không phải vô đối. Argentina - nhà vô địch World Cup 2022 - vẫn là đội bóng có bản lĩnh đáng sợ. Dù đã 38 tuổi, Lionel Messi vẫn thể hiện đẳng cấp khác biệt khi liên tục ghi dấu ấn trong màu áo Inter Miami và đội tuyển quốc gia. Bộ đôi tiền đạo Lautaro Martinez - Julian Alvarez vẫn sung mãn, hàng tiền vệ gồm Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và Rodrigo De Paul vận hành trơn tru, còn thủ thành Emiliano Martinez vẫn là chốt chặn số một thế giới.
Tuy nhiên, Argentina đang bộc lộ sự sa sút nhẹ: hàng thủ già cỗi, các hậu vệ biên không quá xuất sắc và phong độ năm 2025 cho thấy nhiều dấu hiệu bất ổn. Aliceleste vẫn cực kỳ khó đánh bại trong các trận knock-out, song ở thời điểm hiện tại, họ vẫn đứng sau Tây Ban Nha về chất lượng và chiều sâu đội hình.
Trong khi ấy, Pháp vẫn là đội sở hữu lực lượng mạnh nhất trên lý thuyết. Kylian Mbappe đang bùng nổ trở lại tại Real Madrid, Aurelien Tchouameni và Eduardo Camavinga chi phối tuyến giữa, William Saliba là một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu, còn hệ thống thi đấu của HLV Didier Deschamps luôn ổn định.
Nhưng từ sau thất bại ở World Cup 2022, Les Bleus đánh mất sự bùng nổ quen thuộc. Họ bị Tây Ban Nha loại ở bán kết EURO 2024, thi đấu mờ nhạt tại Nations League và liên tục hòa các đối thủ dưới cơ. Việc mất Antoine Griezmann khiến Pháp thiếu sáng tạo, và có một thực tế rõ ràng rằng họ đang ngày càng phụ thuộc vào sự bùng nổ của Mbappe. Pháp đủ mạnh để tiến sâu tại World Cup, song chưa tạo được cảm giác của một nhà vô địch.

Đội tuyển Anh cũng không kém cạnh về tài năng. Jude Bellingham tiếp tục phong độ xuất sắc tại Real Madrid; Phil Foden, Bukayo Saka và Harry Kane đều đạt đỉnh cao sự nghiệp. Ở tuyến giữa, Declan Rice là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới thời điểm này. Chẳng có gì phải bàn cãi, bởi đội tuyển Anh đang sở hữu lực lượng dồi dào với quá nhiều cái tên sáng giá, đặc biệt ở mặt trận tấn công.
Dù vậy, vấn đề quen thuộc của bóng đá Anh là tâm lý. Cho đến nay, tập thể của Thomas Tuchel mới chỉ đụng độ toàn đối thủ yếu ở vòng loại World Cup, nên thật khó để đánh giá chính xác sức mạnh của họ. Tam sư có thể tiến xa, nhưng việc vượt qua liên tiếp Tây Ban Nha rồi Pháp hoặc Argentina là thử thách khổng lồ.
Đức, Bồ Đào Nha, Brazil và Hà Lan nằm ngay sau nhóm ứng viên chính. Đức sở hữu thế hệ trẻ cực mạnh với Florian Wirtz là đầu tàu, Bồ Đào Nha cũng có lực lượng đáng nể, kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm, Brazil thì dần hồi sinh dưới thời Carlo Ancelotti còn Hà Lan vẫn là đội tuyển khó chịu với lối đá giàu thể lực.
Ngoài ra, một số "ngựa ô" như Uruguay dưới thời Marcelo Bielsa, đội tuyển Nhật Bản của HLV Hajime Moriyasu hoặc thậm chí các đại diện châu Phi như Morocco có thể gây bất ngờ nếu gặp may ở vòng bảng. Tuy nhiên, với phiên bản 48 đội của World Cup 2026, quy mô lớn hơn và số trận đấu nhiều hơn, những đội tuyển có chất lượng vượt trội gần như luôn chiếm ưu thế.
Nếu World Cup 2026 bắt đầu ngay lúc này, Tây Ban Nha có mọi yếu tố để trở thành nhà vô địch thế giới: một tập thể trẻ trung, giàu sáng tạo, tinh thần mạnh mẽ, chiều sâu đội hình vượt trội và phong độ ổn định nhất hành tinh. Đây là đội tuyển toàn diện nhất thế giới vào thời điểm hiện tại và là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.





















