Người Anh muốn có 'Đức'

Lê Bảo
Từ 06:47 ngày 22-11-2022
Câu chuyện của người Anh tại World Cup 2022 không phải là “bây giờ hoặc không bao giờ” mà phải là: Tại sao không phải bây giờ? Đội tuyển Anh đã sẵn sàng.

Tam sư đã chạy đà 4 năm qua, bắt đầu bằng vị trí trong đệ tứ anh hào tại World Cup 2018, tiếp nối bằng ngôi á quân tại EURO 2020. Theo logic thông thường, vô địch World Cup 2022 là mục tiêu bắt buộc với đội bóng này. Mọi kết quả khác đều là thất bại. Đó là điều rất rõ ràng, đặc biệt khi phần lớn trụ cột của họ đang ở trong độ tuổi chín nhất của sự nghiệp.

Harry Kane đã 29 tuổi, Kieran Trippier (32), Jordan Henderson (32) Harry Maguire (29), John Stones (28), Eric Dier (28), Jordan Pickford (28), Raheem Sterling (27), Luke Shaw (27) và Jack Grealish (27) cũng không còn quá trẻ. Liệu còn có ai có thể tiếp tục tại World Cup 2026? Và khi đó, liệu họ còn đứng trong hàng ngũ mạnh mẽ và giàu chiều sâu như hiện tại?

Ngay cả Kane - người nổi tiếng với sự chuyên nghiệp và bền bỉ cũng thừa nhận điều này. “Trong 4 năm tới, ai biết được tôi sẽ ở đâu hay tuyển Anh sẽ thế nào. Vì vậy, đây là lúc chúng tôi phải giành chiến thắng bằng mọi giá”, đội trưởng Tam sư tuyên bố với truyền thông nước nhà.

Ngay cả lứa cầu thủ trẻ - Marcus Rashford (25), Declan Rice (23), Mason Mount (23), Phil Foden (22) và Bukayo Saka (21) - đều đã có kinh nghiệm đáng kể. Tất cả họ đều góp mặt khi Anh lọt vào trận chung kết EURO 2020.

HLV Southgate sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng nhưng cần được mài dũa bản lĩnh

Tuyển Anh bước vào World Cup gần nhất tại Nga với đội hình có tuổi trung bình trẻ thứ hai toàn giải, điều mà Southgate luôn nhấn mạnh mỗi khi có dịp. Đó là cách ông giữ thể diện và tránh khỏi áp lực để bắt đầu công cuộc tái thiết sau các thất bại. Tuy nhiên, sứ mệnh tái thiết đó đã hoàn thành. Không ai còn nói Tam sư cải tổ hay đập đi xây lại sau những năm gần đây. Lúc này, họ chỉ phải chấp nhận áp lực giành chiến thắng, giành danh hiệu.

Southgate cũng hiểu rõ điều này. Ông thừa nhận World Cup 2022 là thời điểm thích hợp để tuyển Anh học theo người Đức: Có tự tin để hướng tới chức vô địch. “Chúng tôi muốn trở thành Đức. Khi tôi đang xem trang Wikipedia của họ, những thông số sau hiện ra: 4 chức vô địch World Cup, 4 lần á quân, 4 lần về hạng ba. Ở châu Âu, họ cũng 3 lần vô địch, 3 lần á quân và 3 lần giành hạng ba. Trang tra cứu tuyển Anh trông không hoàn toàn như vậy, nhưng chúng tôi muốn nó xuất hiện trong 40 năm nữa và đó nên là mục tiêu của chúng tôi: Luôn duy trì vị thế tại mọi giải đấu”.

Đội tuyển Anh lúc này không thiếu nhân tài, họ chỉ còn thiếu chất “Đức”: bản lĩnh và lì lợm. Đôi khi, đây là yếu tố bẩm sinh, là bản sắc của cả một dân tộc. Nhưng nó cũng là yếu tố có thể rèn luyện nếu người ta dám nhìn thẳng vào sự thật. Sau thất bại cay đắng ở chung kết EURO 2020, người Anh có vẻ như đã nhìn nhận tâm lý là vấn đề lớn mà họ phải cải thiện bằng mọi giá. Sự trầm tĩnh mà đội bóng của Southgate đang có ít nhiều cho thấy điều này, và đó có thể là bước ngoặt giúp họ tiến xa tại Qatar.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x