Nhận định bóng đá Pháp vs Đan Mạch, 21h00 ngày 26/6: Sức sống của... Pháp B

Việt Hà
Từ 07:07 ngày 26-06-2018
Các phương án B của Pháp cũng là niềm mơ ước của nhiều đội bóng khác. Tối nay khi những N’Zonzi, Dembele, Lemar thoát kiếp dự bị, rất có thể họ sẽ mang tới luồng sinh khí mới cho đội bóng áo lam.

Thomas Lemar là “quả bom” lớn nhất World Cup 2018. Sở dĩ nói vậy vì khi vòng bảng còn đang diễn ra, kèo trái 22 tuổi đã cập bến Atletico Madrid với giá 75 triệu euro từ Monaco. Nhưng đấy là trên sàn chuyển nhượng. Còn ở nước Nga, Lemar vẫn chưa được “kích nổ”. Cầu thủ từng 12 lần khoác áo Les Bleus ngồi dự bị cả 2 trận đầu tiên gặp Australia và Peru.

Trước Đan Mạch, Deschamps sẽ trao cơ hội cho Lemar chứng tỏ mức giá 75 triệu euro. “Lemar luôn ở trạng thái sẵn sàng. Cậu ấy không chán nản vì phải ngồi ngoài. Chúng tôi vẫn thường tâm sự động viên nhau cùng cố gắng”, bạn cùng phòng Sidibe nói. Cả hai từng gắn bó ở Monaco, và cùng phải ngồi dự bị tại World Cup 2018. Nhưng tối nay, cả Sidibe lẫn Lemar sẽ ra sân từ đầu. 

Vẹt Natasha dự đoán trận Pháp - Đan Mạch

Sidibe và Lemar là 2 trong 6 cầu thủ dự bị sẽ đá chính vào tối nay. 4 cái tên còn lại gồm Mandanda, Kimpembe, N’Zonzi và Dembele. Sự có mặt của Kimpembe là một giải pháp hợp lý ở hàng thủ trong bối cảnh Umtiti hay mắc lỗi. Nếu chơi tốt trước Đan Mạch, không loại trừ khả năng trung vệ trẻ của PSG sẽ tiếp tục được Deschamps tin tưởng ở vòng 1/8.

Kante sẽ không phải vất vả như hai trận đầu tiên. Bởi bên cạnh tiền vệ Chelsea là máy quét hảo hạng N’Zonzi. Hãy nghe trung vệ ĐT Đan Mạch, Simon Kjaer, nói về người đồng đội tại Sevilla: “N’Zonzi nằm trong số những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới. Tôi nghĩ ngoại trừ ĐT Pháp, bất cứ đội bóng nào cũng trao một suất đá chính cho N’Zonzi”. Với cặp Kante - N’Zonzi, thử thách khắc nghiệt đang chờ đợi tiền vệ tài hoa Eriksen bên phía đội bóng Bắc Âu.


Sở dĩ Deschamps tung đội hình B vì Pháp đã có vé đi tiếp. Nhưng điều đó không có nghĩa Đan Mạch sẽ có một trận đấu dễ thở, thậm chí ngược lại. Tâm lý thoải mái có thể khiến các cầu thủ áo lam thi đấu tự tin và thanh thoát. Hơn nữa, các cầu thủ dự bị của Pháp (vốn đã ở đẳng cấp rất cao) sẽ nỗ lực tối đa để ghi điểm với Deschamps.

Trong đó, hàng công hứa hẹn mang tới cú đấm giàu uy lực. Mbappe ngồi ngoài, nhưng Dembele và Lemar là những mũi tên tốc độ ở hành lang hai cánh. Sự có mặt của Giroud sẽ mở ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh. Cần nhắc thêm về Lemar, cầu thủ đã chơi rất tốt khi được bó vào trong đá tiền vệ kiến thiết ở Monaco mùa vừa rồi. Ý tưởng chơi bóng phong phú của Lemar sẽ giúp các đợt lên bóng của Pháp có thêm màu sắc và sự linh hoạt.

Pháp sẽ mang bộ mặt khác so với 2 trận đầu tiên. Và điều đó có thể khiến Đan Mạch bất ngờ. Đội bóng Bắc Âu không có nhiều “bài vở” khi bóng luôn phải qua chân Eriksen, trên nền tảng lối chơi kỷ luật giàu sức mạnh. Hiện có 4 điểm, các học trò của HLV Age Hareide cần không thua để chắc chắn vượt qua vòng bảng. Nhưng nhiệm vụ đó không hề đơn giản trước đối thủ sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc. Sự khác biệt về con người nhiều khả năng sẽ mang về 3 điểm cho Gà trống Gaulois.

Pháp hãy chú ý đến Eriksen!
Tiền vệ Christian Eriksen đang có phong độ cực cao. Bằng chứng là anh đã ghi tới 17 bàn thắng trong 20 trận gần nhất đá cho ĐT Đan Mạch. Trận trước, cũng chính Eriksen là người ghi bàn tuyệt đẹp giúp Đan Mạch mở tỷ số trước Australia. Pháp phải chú ý đến sự nguy hiểm của Eriksen. 


HLV Didier Deschamps (ĐT Pháp): “Chúng tôi muốn thắng trận này. Các cầu thủ cần duy trì trạng thái hưng phấn và tích cực để chuẩn bị cho vòng 1/8. Nhưng đây là đối thủ khó nhất cho Pháp ở vòng bảng”.

HLV Age Hareide (ĐT Đan Mạch): “Có thể Pháp sẽ cho các trụ cột nghỉ trận này. Nhưng lực lượng của họ vẫn còn rất mạnh. Các mũi nhọn của Pháp đều sở hữu tốc độ tốt”.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Pháp: Lực lượng đầy đủ
- Đan Mạch: Tiền vệ William Kvist chấn thương.
- Đan Mạch thắng 5 thua 5/10 trận gần đây theo tỷ lệ châu Á.
- Pháp thắng 6 thua 4/10 trận gần đây theo tỷ lệ châu Á.
- Đan Mạch thắng 5 thua 5/10 trận xa nhà gần đây theo tỷ lệ châu Á.
- Pháp thắng 4 thua 6/10 trận xa nhà gần đây theo tỷ lệ châu Á.
- Pháp thắng cả 3 lần đối đầu gần đây với Đan Mạch theo tỷ lệ châu Á.


ĐẶC BIỆT
Hiệp 1 có bàn thắng
14/16 trận gần đây của Đan Mạch chứng kiến bàn thắng trong 45 phút đầu. Hiện tượng lưới rung hiệp 1 cũng xuất hiện trong 11/20 trận gần đây của Pháp. Cả 3 lần đối đầu gần đây giữa hai đội đều có bàn thắng trong hiệp 1.


BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x