Những ngôi sao sắp chơi kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp

Quang Hoà
Từ 17:40 ngày 30-05-2018
Với những cầu thủ đã bước qua tuổi 30, World Cup 2018 có ý nghĩa vô cùng đặc biệt bởi đây có thể là lần cuối cùng họ được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thực tế phũ phàng này không loại trừ ai, kể cả những ngôi sao lớn được liệt kê dưới đây.
1. Andres Iniesta 

Tiền vệ Iniesta không còn sung sức bởi năm nay anh đã 34 tuổi. Dù vậy, kinh nghiệm và bản lĩnh chơi bóng ở những sân khấu lớn vẫn giúp cầu thủ nhỏ con này chiếm được một suất trong đội hình ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2018. Nên biết, Iniesta từng 2 lần vô địch châu Âu và 1 lần vô địch thế giới ở cấp độ ĐTQG, anh chính là người ghi bàn duy nhất vào lưới ĐT Hà Lan giúp ĐT Tây Ban Nha lên ngôi ở World Cup 2010.

2. Cristiano Ronaldo


Chưa có dấu hiệu nào cho thấy tiền đạo Cristiano Ronaldo có dấu hiệu hụt hơi vì gánh nặng tuổi tác. Anh thậm chí còn ghi tới 44 bàn/44 trận ở mùa giải vừa qua và mới cùng Real Madrid vô địch Champions League mùa thứ 3 liên tiếp. Tuy vậy, sau 4 năm nữa không ai có thể chắc chắn Ronaldo khi ấy đã 37 tuổi vẫn còn duy trì được phong độ đỉnh cao đủ để đá World Cup, sân chơi thường dành rất ít chỗ cho những "ông già".

3. Mario Gomez


Trong giai đoạn ĐT Đức đang thiếu vắng những sự lựa chọn chất lượng cho hàng tấn công, tiền đạo Mario Gomez vẫn được HLV Joachim Loew trao cơ hội dự World Cup 2018, dù suốt 3 năm qua anh chỉ đá cho những CLB làng nhàng nhưu Besiktas, Wolfsburg và VfB Stuttgart. Khi ngay cả việc Gomez 32 tuổi mà vẫn có mặt ở World Cup 2018 đã có thể xem là bất ngờ, rất khó có khả năng anh sẽ tiếp tục xuất hiện ở sân chơi đỉnh cao này sau 4 năm nữa.

4. Javier Mascherano


Cầu thủ đá được cả ở vị trí tiền vệ phòng ngự lẫn trung vệ Javier Mascherano có lẽ đã xác định anh không còn chơi bóng đỉnh cao được bao lâu. Bằng chứng là hồi đầu năm nay anh đã rời Barca để sang tận Trung Quốc đầu quân cho CLB Hebei China Fortune. Căn cứ vào thực tế trên, sẽ là bất ngờ nếu chúng ta vẫn được thấy cầu thủ có lối chơi dựa nhiều vào sức mạnh như Mascherano có mặt ở World Cup 2022 cùng ĐT Argentina.

5. David Silva


Tiền vệ David Silva là nhân tố quan trọng trong đội hình ĐT Tây Ban Nha từ nhiều năm nay. Anh vừa cùng Man City đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh nên có suất dự World Cup 2018 là điều đương nhiên. Tuy vậy, do Silva đã 32 tuổi và ĐT Tây Ban Nha không thiếu những tiền vệ tài năng, anh vẫn giữ được vị trí ở ĐTQG trong vài năm tới là điều không ai có thể đảm bảo.

6. Luka Modric


Tiền vệ Modric sở hữu thân hình mảnh khảnh và chưa bao giờ được đánh giá cao ở khía cạnh thể lực. Tuy cầu thủ có lối chơi thiên về kỹ thuật này vừa cùng Real Madrid vô địch Champions League mùa thứ 3 liên tiếp, sẽ không dễ để sau World Cup 2018 anh vẫn đủ sức cống hiến cho ĐT Croatia ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

7. Thiago Silva


Trung vệ Thiago Silva chỉ đá 38 trận cho PSG ở mọi sân chơi mùa giải vừa qua. Trong 5 năm trở lại đây, chưa bao giờ anh chơi ít trận ở cấp độ CLB trong một mùa như vậy. Ở tuổi 32, có thể Silva vẫn là nhân tố hữu ích với ĐT Brazil ở World Cup 2018, nhưng điều này nhiều khả năng sẽ không lặp lại ở kỳ World Cup tiếp theo.

8. Branislav Ivanovic


Hậu vệ cánh phải Branislav Ivanovic từng có gần chục năm chinh chiến ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo CLB Chelsea (từ năm 2008 đến 2017). Tuy nhiên, bây giờ anh đã phải sang Nga để đá cho Zenit trong môt trường bóng đá ít khốc liệt hơn. Với việc năm nay đã 34 tuổi, việc Ivanovic vẫn được dự World Cup 2018 cũng có thể xem là thành công với cầu thủ người Serbia này.

9. Radamel Falcao


Tiền đạo 32 tuổi Radamel Falcao từng trải qua quãng thời gian đáng quên ở Anh trước khi quay về Monaco và lại tỏa sáng ở 2 mùa giải gần nhất. Vốn là cầu thủ có lối chơi rất tốn sức, rất có thể Falcao sẽ chỉ đủ năng lượng để cháy lần cuối ở World Cup 2018 trước khi nhường lại sân khấu cho những đàn em ở ĐT Colombia.

10. Pepe


Trung vệ Pepe sẽ phải cố gắng hết sức ở World Cup 2018 nếu không muốn hụt hơi vì năm nay anh đã 35 tuổi. Sau nhiều năm cống hiến cho Real, hồi mùa Hè năm ngoái cầu thủ này đã phải sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu cho Besiktas để không còn phải căng sức chinh chiến như trước. Căn cứ vào thực tế này, Pepe mà vẫn được dự World Cup sau 4 năm tới thì đây quả đúng là chuyện lạ.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x