Raphael Varane: 'Morocco không tự dưng có mặt ở đây'

TÙNG LÂM (tổng hợp)
Từ 09:41 ngày 14-12-2022
Trả lời phỏng vấn tờ L’Equipe trước trận bán kết với Morocco, trung vệ Raphael Varane đánh giá cao sức mạnh của đối thủ, nhận xét về hành trình của ĐT Pháp, về phong độ của anh, về chiếc ghế của HLV Didier Deschamps, về màn trình diễn ấn tượng của Antoine Griezmann…

- Phóng viên: Olivier Giroud đã so sánh chiến thắng trước đội tuyển Anh với chiến thắng trước Bỉ ở bán kết hồi 2018 (1-0). Anh có cùng suy nghĩ với Olivier không?

- Raphael Varane: Thật sự là tôi rất đồng ý với cách so sánh của anh ấy. Anh cũng là một bài test quan trọng. Và chúng tôi cũng đã phải chiến đấu để có được thắng lợi. Nhưng tôi không thích so sánh hai giải đấu khác nhau. Bốn năm là một khoảng thời gian rất dài. Trình độ của các đội bóng đã khác, mức độ đòi hỏi cũng cao hơn. Mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt.

- Anh có tự xem là mình đã có một kỳ World Cup thành công với việc vào tới bán kết?

- Chúng tôi đã có một giải đấu tuyệt vời. Nhưng mục tiêu đầu tiên đặt ra luôn là giành chức vô địch. Chúng tôi biết đấy là nhiệm vụ rất khó khăn. Còn về vòng bán kết thì chúng tôi may mắn đã được trải nghiệm cảm giác góp mặt ở vòng đấu này rồi. Hai giải đấu liên tục cùng có mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất là một thành tích đáng tự hào.

- Liệu có nguy cơ cả đội sẽ chủ quan trước Morocco không?

- Chúng tôi có trong đội hình những cầu thủ đủ kinh nghiệm để không rơi vào cái bẫy đó. Morocco có mặt ở đây không phải bởi tình cờ. Chính chúng tôi, những cựu binh dày dạn kinh nghiệm, là những người có trách nhiệm dìu dắt các cầu thủ còn lại bước vào cuộc chiến. Không ai được phép chọn lựa con đường dễ dàng. Một vị trí trong trận chung kết là thứ bạn phải chiến đấu để có được. Chúng ta đã từng chứng kiến không ít đội bóng vĩ đại gục ngã ở đây. Với chúng tôi, mọi sự chú ý là dành cho trận đấu phía trước. Chứ không phải là sau đó.

Varane (phải) đánh giá rất cao vai trò của Griezmann với ĐT Pháp

- Từ lần đầu được triệu tập vào năm 2013 tới nay, tới bây giờ anh đã có được một vị thế trong đội hình đội tuyển Pháp. Mối quan hệ giữa anh với HLV Didier Deschamps là thế nào, và cách hai người làm việc với nhau đã có những thay đổi ra sao trong những năm qua?

- Chính xác thì tôi được triệu tập từ năm 2012. Thế nên cho tới nay tôi đã có tròn 10 năm làm việc với HLV Deschamps. Mối quan hệ giữa chúng tôi bền chặt hơn theo thời gian, nhưng lúc nào cũng trong sự đòi hỏi cao nhất. Ông ấy luôn để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ông ấy biết có thể kỳ vọng gì từ tôi, còn tôi thì biết mình có thể đóng góp gì cho đội. 

- Anh đã liên lạc với Karim Benzema lần nào kể từ khi anh ấy rời đội tuyển chưa?

- Chúng tôi gần gũi mà. Tất nhiên là chúng tôi có nói chuyện với nhau. Anh ấy lúc nào cũng thể hiện sự ủng hộ với toàn đội.

- Anh đánh giá thế nào về Morocco?

- Đấy là một đội bóng rất chặt chẽ, khó mà khiến cho họ lung lay được. Các cầu thủ của họ rất đoàn kết. Và họ vừa viết nên lịch sử cho bóng đá Morocco. Chính những thành công ở giải đấu năm nay lại càng giúp họ thêm tự tin. Tóm lại đấy là một tập thể rất gắn kết với lối chơi vô cùng chặt chẽ. Và họ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Không phải tự dưng họ có mặt ở đây. Chúng tôi biết là sẽ gặp rất nhiều khó khăn với họ.

- Đội tuyển Pháp không xoay vòng lực lượng nhiều. Anh có sợ nguy cơ bị kiệt sức không?

- Chúng tôi có sự chuẩn bị rất tốt về mặt thể lực. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã gặp may khi giành quyền vào vòng knock-out chỉ sau hai lượt trận. Nhờ vậy chúng tôi có thêm thời gian để lấy đà.

- Anh có muốn ông Didier Deschamps ở lại không?

- Giờ không phải là lúc cho câu hỏi này. Chúng tôi chỉ muốn tập trung cho trận đấu gặp Morocco. 

- Anh đánh giá thế nào về sự thay đổi của Antoine Griezmann?

- Vai trò của anh ấy trong đội đã có sự thay đổi. Tất nhiên là Grizou từ trước tới nay vẫn luôn thể hiện khả năng bao sân cũng như những phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời của mình. Những đường chuyền của anh ấy sẽ quyết định nhịp độ của trận đấu. Anh ấy biết lúc nào cần tăng tốc, lúc nào cần trì hoãn. Anh ấy có đủ kinh nghiệm và tài năng để làm điều đó. Và quan trọng là anh ấy hiểu rõ bản thân mình. Grizou là mẫu cầu thủ có vô cùng nhiều đóng góp, cả trong sân lẫn ngoài sân. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x