Roberto Mancini, người hùng hóa tội nhân

Minh Nam
Từ 09:59 ngày 26-03-2022
8 tháng trước, Mancini là người hùng của Italia khi đưa ĐTQG nước này tới chức vô địch EURO 2020. Nhưng sau thất bại trước Bắc Macedonia, vị chiến lược gia này lại đang bị coi là tội đồ. Cái tội của Mancini là quá bảo thủ, không chịu đưa ra những thay đổi khi hoàn cảnh yêu cầu. Sau cú sốc này, tương lai của Mancini hiện cũng chưa có gì là rõ ràng…

Mancini kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV Italia đã tạo ra cuộc cách mạng ở Azzurri. Dưới thời Mancini, Italia từ một đội bóng chơi phòng ngự đã lột xác với thứ bóng đá thiên về kiểm soát và tấn công cống hiến. Đó là bộ mặt mà Italia đã thể hiện suốt trên hành trình vòng loại EURO 2020, cũng như ở VCK giải đấu này. Đừng quên là ở vòng loại EURO 2020, Azzurri đã ghi tới 37 bàn, thành tích chỉ kém mỗi Bỉ và là 1 trong 2 đội hiếm hoi toàn thắng. Chuỗi phong độ ấn tượng đó được Mancini và các học trò duy trì ở cả EURO 2020, mà đỉnh cao là chức vô địch khó tin mà họ giành được. 

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng chỉ 8 tháng sau khi lên đỉnh cao, Mancini đã bị kéo tụt xuống vực sâu. Ông rõ ràng phải là người chịu trách nhiệm chính trong việc Italia vắng mặt ở World Cup 2022. Đồng ý là trong tay Mancini thời điểm này có quá ít lựa chọn nhân sự trên hàng công, nhưng điều đó cũng không thể bào chữa cho những sai lầm của vị chiến lược gia này. Trong đó, nổi bật nhất là sự bảo thủ. 

Sau hơn 1 năm đưa Italia lên ngôi châu Âu, Mancini đã đẩy ĐTQG nước này xuống vực thẳm

Cái bảo thủ đầu tiên và sai lầm nghiêm trọng nhất của Mancini là việc tiếp tục giao trọng trách đá penalty cho Jorginho. Tiền vệ này là người sút hỏng quả penalty chốt hạ trong trận chung kết EURO 2020. Jorginho chỉ được giải cứu bởi sự xuất sắc của Donnarumma trong lượt luân lưu. Sau đó, ở vòng loại World Cup 2022, Jorginho tiếp tục là người sút hỏng quả phạt đền ở trận lượt đi với Thuỵ Sỹ. Tới trận lượt về mang tính chất chung kết bảng đấu, Italia lại được hưởng phạt đền cuối trận. Và Mancini vẫn chỉ định Jorginho là người thực hiện quả 11m này bất chấp tiền vệ của Chelsea đã đánh mất đi sự tự tin. Hậu quả là Jorginho lần thứ 3 liên tiếp sút hỏng phạt đền trong màu áo ĐTQG. Chỉ cần 1 trong 2 quả phạt đền trước Thuỵ Sỹ thành công thì Azzurri đã là đội bóng giành vé đi thẳng. Quá tin tưởng vào Jorginho là “tội” đầu tiên của Mancini. 

Vấn đề tiếp theo là Mancini quá cầu toàn khi không chịu thử nghiệm những nhân tố mới cho Italia khi bộ khung chiến thắng ở EURO 2020 không còn duy trì được phong độ. Immobile là một ví dụ. Phong độ của Immobile kể từ vòng knock-out EURO 2020 là đã rất tệ. Nhưng sau đó, anh vẫn nghiễm nhiên đá chính ở Italia nếu không chấn thương. Barella thời điểm hiện tại cũng không có phong độ cao, nhưng cũng luôn được đảm bảo vị trí trong đội hình xuất phát. Tại sao Mancini không mạnh dạn sử dụng Pellegrini, một tiền vệ có những phẩm chất tương tự? Cả hành lang biên cũng vậy. Sự xuất hiện của Emerson rồi Florenzi ở 2 hành lang biên khiến khả năng leo biên của Italia tê liệt. Trong khi đó, Calabria đang có phong độ cao lại không được sử dụng. 

Bảo thủ là đặc tính của những HLV Italia, Mancini cũng vậy. Nhưng sai lầm này lại khiến Mancini phải trả giá bằng cả danh tiếng và sự nghiệp mình. 

FIGC vẫn muốn giữ Mancini 
Câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm là Mancini liệu có từ chức? Tuy nhiên, ở buổi trả lời họp báo sau trận, Mancini đã khẳng định giờ ông không muốn nghĩ tới chuyện tương lai. Về phía LĐBĐ Italia (FIGC), họ vẫn muốn giữ Mancini ở lại khi hợp đồng của ông còn thời hạn tới năm 2026. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x