Ronaldo và Bruno: Không thể dung hòa?

Hà Trang (Theo The Athletic)
Từ 20:35 ngày 13-11-2021
Giống như việc bạn cố trộn dầu vào nước, Ronaldo và Bruno Fernandes mãi không thể hòa quyện nhịp nhàng được dù đây là 2 cầu thủ tấn công hàng đầu châu Âu của cả Man United và ĐT Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha đã tự làm khó chính mình khi hòa 0-0 trên sân CH Ireland. Nghĩ theo hướng tích cực thì thầy trò Fernando Santo đã hoàn thành gần xong nhiệm vụ giành vé tới World Cup 2022 và chỉ cần 1 điểm ở trận đấu cuối gặp Serbia là đủ. Nhưng thực tế thì màn thể hiện của Ronaldo cùng các đồng đội là dưới mức trung bình.

Chí ít, CR7 còn tung ra được một vài pha dứt điểm đáng chú ý. Trong khi đó, cầu thủ nhận kỳ vọng nhiều không kém là Bruno thi đấu nhạt nhòa trong trận thứ 39 đại diện cho quê hương, và bị thay ra ở phút 75.

Đáng báo động, ở 10 trong 11 lần xuất phát gần nhất cho ĐT Bồ Đào Nha, Bruno đều không thể hoàn thành trận đấu. Lần ngoại lệ duy nhất là ở chiến thắng 3-0 trước Azerbaijan - trận đấu mà Ronaldo bị treo giò.

Với một cầu thủ đã ghi tới 44 bàn, kiến tạo thậm chí còn nhiều hơn thế chỉ trong 96 trận cho MU suốt 21 tháng qua, đây quả thực là một màn thể hiện vô cùng nhạt nhòa. Bruno làm sao vậy? Cụ thể hơn, Bruno không thể thi đấu tốt bên cạnh Ronaldo sao?

Điều này đã được cảnh báo từ EURO 2020, nơi Bruno bị Santos gạch tên khỏi đội hình xuất phát sau thảm bại 2-4 trước Đức ở vòng bảng. Không lâu sau đó, bộ đôi này tiếp tục trở thành đồng đội tại MU khi Ronaldo thực hiện chuyến trở về lịch sử.

"Các cầu thủ giỏi đều biết cách thi đấu bên cạnh nhau", Solskjaer chia sẻ sau chiến thắng 4-1 trước Newcastle. Ronaldo lập cú đúp trong trận đó, còn Bruno thì ghi 1 bàn. "Tôi chưa bao giờ nghi ngờ việc có thể phối hợp tốt với Ronaldo", Bruno khẳng định.

Ronaldo và Bruno vẫn chưa tìm ra được sự ăn ý cần thiết

Nhưng kể từ đó, Bruno không ghi thêm nổi 1 bàn nào nữa sau 12 trận vừa qua cho MU. Đúng là Bruno đã kiến tạo vài lần cho Ronaldo trong những trận gần đây nhưng nhìn về tổng thể, sự liên kết của họ rất hạn chế, đặc biệt là khi so với tầm vóc của cả hai trước khi kết hợp với nhau.

Solskjaer kiên nhẫn, kiên trì xếp Bruno đá chung với Ronaldo nhưng điều đó với nhiều người chỉ đơn thuần là việc ông không có lựa chọn nào tốt hơn mà thôi.

Còn tại ĐT Bồ Đào Nha, Santos có đầy giải pháp khác. Cầu thủ vào sân thay Bruno trong 15 phút cuối là Sanches, cùng với 5 trụ cột khác được cất trên ghế dự bị chỉ để tránh dính thẻ phạt, qua đó dẫn tới việc bị treo giò ở đại chiến quyết định với Serbia mà thôi. Điều đó có nghĩa là Bruno nhiều khả năng phải ngồi dự bị ở trận đấu tới.

Bruno đang có phong độ không tốt, điều này không sai. Nhưng cần thông cảm cho anh. Kể từ khi mùa giải 2020/21 khởi tranh (sớm hơn thông lệ), Bruno đã phải "cày ải" 94 trận cho cả CLB và ĐT Bồ Đào Nha. Trước đó, anh đã chơi 50 trận.

Với một cầu thủ làm nhiệm vụ sáng tạo như Bruno, đến sức để thở còn không có thì làm sao có thể tư duy được? Trong khi đó, với những đội bóng được xây dựng xung quanh Ronaldo, những người còn lại phải biết tận tâm phục vụ. Nếu không đáp ứng được, Bruno sẽ bị loại ra ngoài.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x