Sau Brazil và Argentina, Nam Mỹ sẽ đón thêm đội nào tới Qatar?

Quang Minh
Từ 11:14 ngày 17-11-2021
Sau loạt trận quốc tế tháng 11, bóng đá Nam Mỹ đã xác định được hai cái tên góp mặt tại World Cup 2022 là Brazil và Argentina. Lúc này, 2 suất còn lại cũng như tấm vé dự vòng play-off vẫn đang diễn ra hết sức khốc liệt.

Trước trận Kinh điển Nam Mỹ giữa Argentina vs Brazil rạng sáng nay, những vũ công Samba đã trở thành đội bóng đầu tiên của khu vực giành vé dự World Cup 2022. Vị khách thứ hai lên chuyến tàu tới Qatar mùa Đông năm sau là Argentina sau khi họ có trận hòa không bàn thắng trước Brazil, đồng thời đối thủ cạnh tranh là Chile nhận thất bại ngay trên sân nhà trước Ecuador.

Lúc này chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ chỉ còn 4 lượt đấu nữa sẽ hạ màn, nhưng cuộc chiến giành 2 tấm vé trực tiếp cũng như suất dự trận play-off vẫn đang diễn ra hết sức khốc liệt, khoảng cách về điểm số giữa các đội là không xa.

Cái tên có lợi thế nhất trong nhóm cạnh tranh suất đi tiếp cùng Brazil và Argentina là Ecuador - đội bóng đang có chiến dịch vòng loại thực sự ấn tượng. Với 23 điểm, Ecuador nằm trong Top 3, bỏ xa đội đứng thứ 5 (vị trí dự play-off) 6 điểm và hơn đội đứng thứ 6 khoảng cách 7 điểm. Ở 4 lượt cuối, Ecuador sẽ lần lượt gặp Brazil và Argentina vốn đã hết động lực thi đấu, cùng một đội không còn nhiều cơ hội cạnh tranh là Paraguay. Thách thức lớn nhất của Ecuador là Peru, đội đang đứng thứ 5 ở (lượt trận thứ 16).

Ecuador là đội sáng cửa nhất theo chân Brazil và Argentina

Colombia là ông vua hòa của chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Họ đã có 8/14 trận bất phân thắng bại và đang đứng thứ 4 trên BXH, vị trí cuối cùng giành vé trực tiếp. Tuy nhiên, Colombia chỉ có 17 điểm, bằng với đội đứng thứ 5 và hơn đội đứng thứ 6 & 7 khoảng cách 2 điểm. Ngay cả đội đứng áp chót trên BXH là Paraguay cũng chỉ kém vị trí thứ 4 của Colombia có 4 điểm.

Lịch thi đấu của Colombia là rất khó khăn trong giai đoạn nước rút. Vòng đấu tới, Colombia và Peru sẽ chạm trán nhau. Đây được xem là "trận chung kết" dành cho hai đội trong cuộc đua đến Qatar. Chưa hết, 3 vòng đấu tiếp theo Colombia lần lượt chạm trán Argentina (thứ 2), Bolivia (thứ 8) và phải tới lượt trận cuối cùng mới gặp thách thức dễ dàng nhất là đội bét bảng Venezuela.

Ở 4 vị trí còn lại, Peru (thứ 5 - 17 điểm), Chile (thứ 6 - 16 điểm), Uruguay (thứ 7 - 16 điểm) và Bolivia (thứ 8 - 15 điểm), cách biệt giữa các đội là không quá nhiều, có thể thay đổi chỉ sau một vòng đấu. Lịch thi đấu của các đội ở 4 lượt trận còn lại vẫn phải chạm trán nhau: Chile vs Uruguay (vòng 18), Colombia vs Bolivia (vòng 17), Uruguay vs Peru (vòng 17), Bolivia vs Chile (vòng 16), vì thế cục diện có thể thay đổi liên tục và hứa hẹn cuộc đua vô cùng khốc liệt phía trước.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x