Góc chiến thuật: Saudi Arabia hạ đo ván Argentina nhờ 'chơi dao' thành công

Việt Cường
Từ 20:05 ngày 22-11-2022
Gặp một đối thủ được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng Saudi Arabia vẫn lựa chọn một cách nhập cuộc đầy mạo hiểm. Đúng hơn là dũng cảm. Và họ đã thành công với lựa chọn của mình.

Nhìn vào tương quan lực lượng giữa hai đội, nhìn vào những kết quả đáng thất vọng của hai đại diện châu Á đã ra sân trước là chủ nhà Qatar và Iran, số đông đều tin rằng Saudi Arabia sẽ chọn lối chơi phòng ngự số đông để hạn chế số bàn thua phải nhận. Nhưng thật bất ngờ, dù không có ý định chơi đôi công với Argentina thật, Saudi Arabia thực tế cũng không hề co cụm. Họ chủ động tranh chấp sớm khi bóng còn đang ở giữa sân, và đáng nói hơn nữa là việc họ đã đẩy hàng phòng ngự lên rất cao.

Đấy đương nhiên là một lựa chọn mạo hiểm. Ai cũng biết Argentina có những cầu thủ tấn công tinh quái và tốc độ. Ai cũng biết là họ không thiếu những chân chuyền thượng hạng có thể từ giữa sân tung ra những đường chuyền mang tính sát thương cao, trong đó đương nhiên "khét tiếng" nhất chính là Lionel Messi. Việc đẩy cao hàng phòng ngự, đồng nghĩa với việc chấp nhận bỏ lại trước khung thành một khoảng trống mênh mông, rõ ràng là một lựa chọn quá ư mạo hiểm của Saudi Arabia.

Nhưng Saudi Arabia có lý do để chọn cách nhập cuộc ấy. Thứ nhất, họ biết rằng chính việc phòng ngự co cụm cũng là một lựa chọn đầy rủi ro khi trong đội hình Argentina có những mũi kim sắc sảo như Messi. Thứ hai, với việc đẩy cao hàng hậu vệ, Saudi Arabia sẽ bóp nghẹt được không gian ở giữa sân, từ đó làm khó cho Messi và đồng đội.

Đẩy cao tuyến hậu vệ cũng đồng nghĩa với việc phải áp dụng bẫy việt vị. Như người ta hay nói, đấy là một con dao hai lưỡi. Và thực tế là Saudi Arabia đã có tới 3 lần "chết hụt" ngay trong hiệp 1. Nhưng chết hụt nghĩa là không chết. Nghĩa là chiến thuật của Saudi Arabia đã hiệu quả. Không những khiến Argentina xuống tinh thần sau liên tiếp những lần ăn mừng hụt, hàng thủ dâng cao của Saudi Arabia còn gián tiếp khiến đối phương từ bỏ lối chơi từ tốn quen thuộc một cách vô thức. Các cầu thủ Argentina sử dụng bóng dài nhiều hơn, vội vã hơn, bởi không muốn bỏ lỡ những khoảng không "ngon lành" sau lưng hàng phòng ngự của Saudi Arabia.

Ngay cả khi đã dẫn 2-1, Saudi Arabia vẫn không từ bỏ lựa chọn này, chấp nhận thêm nhiều lần phải thót tim từ những pha treo bóng ra sau lưng của Argentina. Thực tế là tính cả trận, hàng phòng ngự của Saudi Arabia có vị trí trung bình cách vạch vôi của gôn nhà 41,7 mét, tức là hơn cả của Argentina (41,3), dù Argentina mới là đội cầm bóng nhiều hơn và luôn "phải" đẩy cao đội hình.

Với lựa chọn ấy, nếu thủng lưới, Saudi Arabia sẽ là những kẻ ngây thơ, mù quáng. Nhưng đêm nay, họ là những người dũng cảm. Và người dũng cảm thì sẽ có quà.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x