
ĐT Anh hết cơ hội mơ vô địch World Cup sau khi để Argentina tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục ở những phút cuối trong trận bán kết. Đó là một thất bại cay đắng, gợi nhớ đến nhiều lần tuyển Anh lỡ hẹn với vinh quang ở các giải đấu lớn dưới thời HLV Gareth Southgate. Giờ thì Anh sẽ chạm trán Pháp ở trận tranh Hạng ba.
Giờ đây, Southgate đang được nhắc đến như ứng viên hàng đầu để trở lại bóng đá quốc tế và tiếp quản băng ghế huấn luyện đội tuyển Mỹ. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh tương lai của HLV đương nhiệm Mauricio Pochettino đang bị đặt dấu hỏi lớn.
Trước World Cup, chiến lược gia người Argentina từng được liên hệ để dẫn dắt AC Milan. Hợp đồng của ông với Liên đoàn Bóng đá Mỹ cũng sẽ hết hạn sau khi giải đấu khép lại.
Tuy nhiên, AC Milan cuối cùng đã lựa chọn Ruben Amorim, khiến cơ hội của Pochettino tại San Siro khép lại cùng nhiều phương án khác. Theo ESPN, nếu Pochettino quyết định chia tay tuyển Mỹ, Gareth Southgate sẽ là một trong những lựa chọn phù hợp nhất để thay thế.
Kể từ khi từ chức HLV tuyển Anh sau EURO 2024, Southgate khá kín tiếng và dành thời gian theo đuổi những công việc khác. Hiện ông đảm nhận vai trò quan sát viên kỹ thuật của UEFA, đồng thời tham gia giảng dạy tại Trường Kinh doanh Harvard (Harvard Business School).
Việc Southgate có trở lại băng ghế huấn luyện hay không vẫn còn là dấu hỏi, nhưng những gì ông làm được cùng tuyển Anh là không thể phủ nhận. Trong 8 năm dẫn dắt Tam Sư, Southgate đã khôi phục sự ổn định và niềm tin cho đội tuyển quốc gia sau nhiều năm sa sút.
Ông đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2018, đồng thời hai lần liên tiếp góp mặt ở chung kết EURO các năm 2020 và 2024. Một yếu tố từng được xem là lợi thế lớn nếu Southgate tới Mỹ chính là mối quan hệ thân thiết với Matt Crocker, cựu Giám đốc thể thao của LĐBĐ Mỹ.
Tuy nhiên, Crocker đã rời Liên đoàn Bóng đá Mỹ để nhận công việc tại Saudi Arabia ngay trước World Cup, tạo ra khoảng trống lớn trong bộ máy điều hành của bóng đá Mỹ.
Trước đó, Crocker từng có nhiều năm làm việc cùng Southgate tại Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) với vai trò Giám đốc Phát triển, góp phần xây dựng nền tảng cho giai đoạn thành công của Tam Sư dưới thời chiến lược gia 55 tuổi.











