Tây Ban Nha đánh bại Jordan 3-1: Niềm vui của 'những đứa trẻ'

TIỂU LÝ
Từ 09:28 ngày 19-11-2022
Trong trận giao hữu duy nhất trước VCK World Cup 2022, Tây Ban Nha đã đánh bại Jordan với tỷ số 3-1. Đó là màn biểu dương sức mạnh ấn tượng của các tài năng trẻ đến từ xứ sở bò tót, khi họ góp mặt trong cả 3 bàn thắng của đội nhà.

Tây Ban Nha đã chọn đối thủ quá yếu để làm quân xanh, trong trận thử nghiệm duy nhất của họ trước VCK World Cup 2022. Trước một đội bóng quá chênh lệch về đẳng cấp, các học trò của ông Luis Enrique tất nhiên dễ dàng giành chiến thắng. Tuy tính chất chỉ như một buổi tập, nhưng trận giao hữu trên sân Amman International cũng mang lại những hiệu ứng tích cực.

Như đã biết, HLV Enrique mang đến Qatar một đội hình rất trẻ trung. Tây Ban Nha thậm chí là một trong những đội tham dự VCK World Cup 2022 với độ tuổi trung bình thấp nhất. Thế nên, việc tạo ra sự tự tin cho “những đứa trẻ” trước khi nhập cuộc là điều rất cần thiết. Về mặt này, ông Enrique đã làm rất tốt.

Ở trận đấu với Jordan, hai phần ba đội hình xuất phát của Tây Ban Nha có độ tuổi từ 25 trở lại. Trong đó, Gavi mới 19 tuổi. Tuy nhiên, “những đứa trẻ” của ông Enrique đã thi đấu rất ấn tượng. Trước một đối thủ yếu như Jordan, họ tỏ ra tự tin, chững chạc và hầu hết đều tạo dấu ấn trong chiến thắng 3-1 của đội nhà.

Cả 3 cầu thủ ghi bàn cho Tây Ban Nha ở trận gặp Jordan đều nằm trong số những thành viên trẻ nhất của đội bóng. Ansu Fati - người ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho “Bò tót” - mới 20 tuổi. Cầu thủ vào sân thay người và ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 là Nico Williams cũng đồng niên với Fati. Trong khi bàn thắng thứ 2 của Tây Ban Nha được thực hiện bởi tiền vệ mới 19 tuổi Gavi.

Ansu Fati ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Jordan

Trong số những cầu thủ trẻ đã gây ấn tượng trước Jordan, Fati nhận được “mưa lời khen”. Thần đồng của CLB Barcelona thường xuyên khiến hệ thống phòng ngự của đối thủ bị đặt trong tình trạng báo động. Fati đã chứng minh rằng, niềm tin mà ông Enrique thủy chung đặt vào anh là không sai chỗ. Với những gì Fati thể hiện, ban huấn luyện đội bóng xứ sở bò tót rõ ràng sẽ phải đau đầu với bài toán hàng công trong đội hình xuất phát ở trận ra quân tại VCK World Cup 2022 gặp Costa Rica.

Đáng chú ý, Fati không chỉ ghi bàn mà còn tỏ ra rất ăn ý với đồng đội ở Barca là Gavi và đặc biệt là tiền đạo Marco Asensio. Trong tình huống chân sút 20 tuổi này ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha, Asensio chính là người kiến tạo. Bên cạnh pha bóng đó, ngôi sao của Real Madrid còn có thêm 1 lần ở trận này “dọn cỗ” cho Fati và được “đáp lễ” lại bằng một pha kiến tạo không kém phần tinh tế của đàn em (nhưng cả hai tình huống ngon ăn này đều bị bỏ lỡ).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau khi công bố đội hình tham dự VCK World Cup 2022, khi bị phóng viên căn vặn về độ tuổi trung bình của “Bò tót”, HLV Enrique đã không ngần ngại trả lời: “Tôi chọn cầu thủ không phải căn cứ vào tuổi tác, mà dựa vào phong độ”. Những tuyên bố của chiến lược gia 52 tuổi này đã được các học trò chứng minh, khi họ có màn thể hiện xuất sắc trước Jordan.

Nhưng một lần nữa cũng cần phải nhắc lại rằng, Jordan quá yếu và chiến thắng của thầy trò HLV Enrique ngày hôm qua không nói lên nhiều điều, ngoại trừ việc giúp các cầu thủ trẻ có thêm sự tự tin. Để biết “những đứa trẻ” đó có thực sự chững chạc và tự tin hay không, cần phải chờ đến các trận đấu sắp tới tại VCK World Cup 2022. Như đã biết, Tây Ban Nha nằm ở bảng E cùng các đội Đức, Nhật Bản và Costa Rica. Họ tuy mạnh yếu khác nhau, nhưng đều là những đội già giơ.

Tây Ban Nha chưa từng thua các đội châu Á
Trong quá khứ, Tây Ban Nha chưa từng để thua trước các đối thủ châu Á. Cụ thể, họ chỉ để hòa 2 trận, còn lại thắng tới 13 trận, bao gồm chiến thắng 3-1 trước Jordan vừa qua. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x