Thái Lan vẫn có nguy cơ bị loại sớm ở vòng loại World Cup 2026

Thiên Minh
Từ 11:03 ngày 22-03-2024
ĐT Thái Lan đã có trận đấu đáng khen trước Hàn Quốc. Tuy nhiên, kết quả này chưa thể đảm bảo về việc đội bóng xứ Chùa vàng giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

ĐT Thái Lan đã gây bất ngờ trong chuyến làm khách tới sân của ĐT Hàn Quốc, khi hoà 1-1 trước đại diện mạnh hàng đầu châu Á. Không bất ngờ khi HLV Masatada Ishii lại nhận được những tràng pháo tay tán thưởng. Bởi đây là lần đầu tiên Thái Lan hoà được Hàn Quốc trong thế kỷ XXI.

Kết quả này giúp ĐT Thái Lan đứng vị trí thứ 2 với 4 điểm sau 3 lượt trận, kém đội đầu bảng Hàn Quốc 3 điểm. Thái Lan đang bằng điểm với Trung Quốc, nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (+1 so với -2). Nhiều CĐV Thái Lan tin tưởng đội nhà sẽ có thể vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Tuy nhiên, hiện Thái Lan vẫn chưa thể xác định chắc chắn khả năng này. Nguy cơ phải dừng bước sớm vẫn có thể xảy ra với thầy trò Masatada Ishii. Bởi ngay lượt trận kế tiếp, họ sẽ gặp Hàn Quốc trên sân nhà. Trong khi Trung Quốc tái đấu Singapore.

Nếu ở lượt trận thứ 4, Thái Lan thua Hàn Quốc còn Trung Quốc có ít nhất 1 điểm trước Singapore, vị trí thứ 2 sẽ lại thuộc về đại diện đến từ đất nước tỷ dân. Khi ấy, trận đấu quan trọng diễn ra vào ngày 6/6, giữa Trung Quốc và Thái Lan sẽ quyết định vận mệnh lớn đối với cả hai đội.

ĐT Thái Lan hoà đáng khen trước Hàn Quốc

Trở lại với cuộc họp báo sau trận đấu giữa Thái Lan và Hàn Quốc, HLV Ishii tin rằng ĐT Thái Lan còn có thể làm tốt hơn trước Hàn Quốc. Ông Ishii cảm ơn các học trò đã làm việc chăm chỉ và hạnh phúc khi giành một điểm trước đối thủ mạnh. "Tất nhiên, tôi không hài lòng 100%. Sẽ tốt hơn nếu đội mắc ít lỗi hơn, nhưng các cầu thủ vẫn xứng đáng được khen ngợi".

Dưới thời HLV Ishii, Thái Lan không lựa chọn lối đá kiểm soát bóng. Thay vào đó, họ chọn lựa đá phòng ngự phản công. Hôm qua trước Hàn Quốc, Thái Lan chỉ cầm bóng 21% nhưng vẫn hoà chung cuộc đối thủ. Ông Ishii nói: “Thái Lan gây áp lực tầm cao ở đầu trận, nhưng đội đang áp dụng chiến thuật linh hoạt để thích ứng với nhiều thời điểm. Các cầu thủ chơi với năng lượng dồi dào và đáp ứng tốt nhiều chiến thuật”.

Về phần mình, HLV tạm quyền Hwang Sun Hong nuối tiếc khi không thắng và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ông cũng thừa nhận có ít thời gian tổ chức lối chơi cho đội sau khi lên thay Jurgen Klinsmann. "Điều thất vọng là tổng thể lối chơi chưa ổn định", Hwang cho biết. "Tôi nghĩ các cầu thủ chưa thoát sức ỳ, nên hơi vội vàng”.

Ông Hwang Sun Hong cũng khẳng định các cầu thủ đã thể hiện tinh thần đoàn kết 100%, sau mâu thuẫn nội bộ từ vụ xô xát giữa Son Heung Min và Lee Kang In. Vì vậy, ông vẫn tin tưởng Hàn Quốc sẽ vượt qua Thái Lan ở trận tái đấu trên sân đối phương vào ngày 26/3.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x