Theo Hernandez: 'Pháp là đội mạnh nhất World Cup 2026'

01 giờ trước
Ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Theo Hernandez xuất hiện đầy tự tin tại đại bản doanh của ĐT Pháp. Ở tuổi 28, cầu thủ đang khoác áo Al Hilal chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ hai trong sự nghiệp với vị thế khác hẳn: một trong những trụ cột của Les Bleus.

Theo Hernandez dự kỳ World Cup thứ 2 trong sự nghiệp với tư cách trụ cột của ĐT Pháp.

- Phóng viên: Có vẻ như World Cup 2026 diễn ra vào thời điểm anh đạt đến đỉnh cao phong độ trong sự nghiệp?

- Theo Hernandez: Tôi nghĩ là vậy. Tuy nhiên, World Cup 2022 cũng là một giải đấu rất đáng nhớ. Tôi đã chơi tốt trong mùa giải vừa qua ở Saudi Arabia, và đang cảm thấy sung sức cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Tôi hy vọng đây sẽ là một kỳ World Cup thành công cho bản thân mình cũng như cho toàn đội tuyển.

- Nhiều người xem ĐT Pháp là ứng viên số một cho chức vô địch World Cup 2026. Anh nghĩ sao về điều này?

- Ai cũng nói chúng tôi là ứng cử viên vô địch, nhưng chiến thắng tại World Cup chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có rất nhiều đội tuyển mạnh góp mặt tại giải đấu năm nay. Do đó, chúng tôi sẽ phải đi từng bước một. Trước mắt là trận mở màn gặp Senegal, và đây mới là điều quan trọng nhất lúc này.

- Theo anh, ĐT Tây Ban Nha có phải là ứng viên lớn nhất bên cạnh Pháp?

- Chắc chắn rồi. Tây Ban Nha là một ứng cử viên hàng đầu. Đức cũng vậy, cùng nhiều đội tuyển lớn khác. Thực tế là ở World Cup, không có đối thủ nào dễ chơi cả. Ngay cả những đội bị đánh giá thấp hơn cũng có thể gây ra rất nhiều khó khăn. Chúng tôi chỉ cần tập trung vào chính mình. Với tôi, Pháp là đội tuyển mạnh nhất, nhưng điều đó phải được chứng minh trên sân cỏ.

Hậu vệ của Al Hilal đánh giá Pháp là đội mạnh nhất World Cup 2026. Ảnh: The Straits Times

- Khi quyết định chuyển đến Al Hilal, anh có lo ngại việc sang Saudi Arabia sẽ khiến mình mất vị trí ở ĐT Pháp?

- Không. Tôi chưa bao giờ lo lắng về điều đó. Mọi người thường nghĩ rằng sang Saudi Arabia là trình độ sẽ giảm sút, nhưng nếu nhìn vào chất lượng cầu thủ hiện nay ở giải đấu này, bạn sẽ thấy điều ngược lại. Các CLB đang đầu tư mạnh mẽ, và mặt bằng trình độ cũng ngày càng được nâng cao. Tôi không nghĩ mình sẽ đánh mất đẳng cấp khi đến đây.

- Anh có trao đổi với HLV Didier Deschamps trước khi đưa ra quyết định đó không?

- Có chứ. Tôi đã nói chuyện với Deschamps để biết quan điểm của ông ấy về việc tôi sang Saudi Arabia thi đấu. Ông ấy dành cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối, và điều đó giúp tôi yên tâm hơn rất nhiều khi đưa ra quyết định.

- Đây sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của Deschamps trên cương vị HLV trưởng ĐT Pháp. Anh đánh giá thế nào về ông ấy?

- Tôi đã làm việc với Deschamps từ năm 2021. Ông ấy là một HLV tuyệt vời và cũng là một người rất tốt. Chúng tôi có mối quan hệ rất thân thiết. Ông ấy đã mang lại rất nhiều điều cho ĐT Pháp.

Theo Hernandez rất thân thiết với HLV Deschamps. Ảnh: Corriere della Sera

- Vậy còn Zinedine Zidane, người được đồn đoán sẽ thay thế Deschamps?

- Tôi cũng từng làm việc với Zidane ở Real Madrid. Ông ấy là một HLV xuất sắc và một con người tuyệt vời. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra sau World Cup.

- Anh đánh giá Saudi Pro League ở đâu, nếu đặt cạnh các giải đấu hàng đầu của châu Âu?

- Đây là một giải đấu rất cạnh tranh. Mọi người thường nói về nó mà không thực sự theo dõi các trận đấu. Không có đội nào dễ chơi cả. Al Hilal là đội bóng hàng đầu châu Á, và vì thế mọi đối thủ đều muốn đánh bại chúng tôi. Mỗi trận đấu đều rất khó khăn.

- Atletico Madrid từng theo đuổi anh rất sát trước khi anh sang Al Hilal?

- Đúng vậy. Khi quyết định chia tay Milan, tôi đã nhận được nhiều lời đề nghị và Atletico là một trong số đó. Nhưng tôi muốn tìm kiếm một sự thay đổi lớn trong sự nghiệp. Tôi rất hạnh phúc với quyết định gia nhập Al Hilal. Gia đình tôi cũng thích nghi rất tốt và đó là điều rất quan trọng.

- Cuộc sống tại Saudi Arabia khác biệt thế nào so với châu Âu?

- Mọi thứ đều khác, đặc biệt là về văn hóa. Nhưng tôi đã nhanh chóng thích nghi với nó. Vợ tôi rất hài lòng với cuộc sống tại đây, và các con tôi cũng vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi còn 2 năm hợp đồng với Al Hilal, và hy vọng sẽ tiếp tục gắn bó thêm nhiều mùa giải nữa.

Theo cảm thấy rất thoải mãi với cuộc sống ở Saudi Arabia. Ảnh: L'Equipe

- Với 9 bàn thắng và 8 kiến tạo mùa này, anh có cảm thấy mình giống một tiền đạo hơn là hậu vệ?

- (Cười) Tôi luôn thích tấn công hơn phòng ngự, điều đó không có gì mới cả. Nhưng ở ĐT Pháp, tôi phải cân bằng hơn bởi chúng tôi sở hữu những tiền đạo hàng đầu thế giới. Dù vậy, tôi vẫn hy vọng có thể ghi thêm nhiều bàn thắng và kiến tạo tại World Cup 2026.

- Anh và Kylian Mbappe phối hợp với nhau như thế nào bên hành lang trái của ĐT Pháp?

- Chúng tôi có mối quan hệ rất gần gũi. Ngoài sân cỏ là bạn bè, còn trên sân thì ai cũng biết Kylian là cầu thủ xuất sắc thế nào. Cậu ấy là một đội trưởng tuyệt vời và chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ cậu ấy.

- Anh từng khoác áo Real Madrid. Hai người có nói về áp lực khi chơi cho đội bóng đó không?

- Không nhiều. Điều duy nhất tôi nói với Kylian là Real Madrid là CLB vĩ đại nhất thế giới. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi các trận đấu của họ từ Saudi Arabia, nhất là khi người bạn Brahim Diaz cũng đang thi đấu ở đó. Mbappe là một cầu thủ phi thường, một thủ lĩnh thực thụ và chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng cậu ấy.

Kylian Mbappe là đối tác ăn ý của Theo Hernandez bên cánh trái. Ảnh: X

- Anh trai anh, Lucas Hernandez vừa vô địch Champions League cùng PSG. Cảm giác thế nào khi được sát cánh cùng anh ấy ở ĐTQG?

- Không có gì đặc biệt cả, vì chúng tôi vẫn luôn rất thân thiết. Ngoài việc là anh em, chúng tôi còn là những người bạn tốt. Tôi rất hạnh phúc khi Lucas có mặt ở đây cùng đội tuyển, và hy vọng cả hai sẽ cùng nhau tiến thật xa tại World Cup 2026.

- Anh vẫn còn theo dõi những đội bóng cũ mà mình từng khoác áo như Rayo Majadahonda hay Alaves chứ?

- Vì ở khá xa nên tôi không theo dõi được nhiều trận của Rayo Majadahonda. Tuy nhiên, tôi vẫn xem một số trận của họ cũng như của Alaves. Tôi rất vui khi thấy họ đang đạt được những thành công mới.

- Nếu Pháp vô địch World Cup 2026, anh đã nghĩ ra cách ăn mừng nào thật điên rồ chưa?

- Chưa đâu. Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Nếu chúng tôi vô địch, lúc ấy tôi sẽ tính sau. Nhưng có một điều chắc chắn là sẽ có một màn ăn mừng thật đáng nhớ. (Cười)

 

Phương Minh (theo AS) • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận