Từ những bước chạy yếu ớt, từ những tiếng thở dốc mỗi khi tranh cướp bóng và cả khuôn mặt tái nhợt sau mỗi buổi tập thể lực cùng U20 Việt Nam, Tony Lê Tuấn Anh đã bắt đầu cho thấy khả năng thích khi môi trường mới của mình. Điều này không chỉ được chứng minh trong việc hoàn thành tương đối giáo án thể lực do chuyên gia Martin Forkel đưa ra mà còn ở các trận đấu chia đôi đội hình thi đấu đối kháng trên sân.

Tony Lê Tuấn Anh đã thích nghi dần ở U20 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tùng
Các đồng đội ở U20 Việt Nam chia sẻ, Tuấn Anh đã tự tin hơn và mạnh dạn hơn trong các pha xử lý bóng. Dù vậy, về cảm quan vị trí và không gian vẫn chưa tốt. Cho đến nay, BHL của U20 Việt Nam chỉ mới đánh giá sơ bộ rằng, Tuấn Anh là cầu thủ có kỹ thuật tương đối tốt, còn mọi chuyện liên quan đến khả năng chuyên môn đều từ chối trả lời.
“Tuấn Anh mới trở về chỉ mới vài ba buổi chưa thể gọi là đã tập, đã thi đấu nhiều. Chúng ta cần phải cho em ấy một thời gian để chứng tỏ bản thân mình, thông qua tập luyện và thi đấu. Tôi nghĩ ở bên châu Âu chắc gì Tuấn Anh được tập nhiều như ở đây. Vì thế, cần phải cho cậu ấy thời gian để thích nghi với khí hậu, văn hóa và cả việc tập luyện. Như thế nào thì thời gian sẽ trả lời, còn bây giờ đừng vội nói điều gì cả”, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.