Top 10 ngôi sao U21 có thể tỏa sáng ở World Cup 2022

TÙNG LÂM
Từ 07:38 ngày 27-11-2021
Chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa, World Cup 2022 sẽ khởi tranh ở Qatar. Trong quá khứ, World Cup đã nhiều lần là sân khấu để nhiều cầu thủ trẻ tự giới thiệu mình với thế giới, và giải đấu sắp tới cũng không phải là ngoại lệ. Trong khi chờ đợi, hãy cùng xem những ngôi sao U21 nào có nhiều tiềm năng trở thành nhân vật chính ở giải đấu sắp tới nhất.

DUSAN VLAHOVIC
21 tuổi, CLB Fiorentina/ĐT Serbia

Ở thời điểm World Cup 2022 diễn ra, Vlahovic có lẽ đã không còn là người của Fiorentina nữa. Đơn giản vì tài năng và danh tiếng của chân sút người Serbia đã vượt xa “The Viola”. Sau khi bùng nổ với 21 bàn ở Serie A mùa trước, Vlahovic bước vào mùa giải này với phong độ còn ấn tượng hơn khi đã ghi được 12 bàn chỉ sau có 14 trận. Không quá khi nói rằng Vlahovic nay đã có mặt trong top 10 những tiền đạo giỏi nhất ở châu Âu.

KARIM ADEYEMI
19, FC Salzburg/Đức

Sinh ra ở Munich, nhưng có bố là người Nigeria và mẹ là người Romania, Adeyemi có rất nhiều lựa chọn khi tìm kiếm một đội tuyển để đầu quân. Nhưng anh đã chọn đội tuyển Đức. Hồi tháng 9 vừa rồi, Adeyemi đã có được bàn thắng đầu tiên cho Mannschaft, ngay trong trận ra mắt với Albania. Với đà tiến bộ như hiện tại (đã có 14 bàn sau 18 trận cho RB Salzburg), không có gì bất ngờ nếu chân sút 19 tuổi sớm đóng vai chủ công trong đội bóng của Hansi Flick, người rất tích cực tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ.

ANTONY
21, Ajax/Brazil

Hồi tháng Mười, Antony đã có lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Brazil sau những màn trình diễn tốt ở Olympic Tokyo hồi mùa Hè và đặc biệt là trong màu áo Ajax mùa này. Thuận chân trái nhưng thường đá bên cánh phải, sở trường của Antony là những pha cắt vào trung lộ để dứt điểm hoặc kiến tạo, theo cách Neymar thường làm bên cánh trái. Cũng như Neymar, Antony sở hữu bộ kỹ năng rất phong phú, và lối chơi cũng đậm chất ngẫu hứng, táo bạo.

Vlahovic ghi tới 12 bàn sau 14 trận mùa này

RYAN GRAVENBERCH
18, Ajax/Hà Lan

Được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá nhất của Ajax hiện tại, Gravenberch hồi tháng Ba năm nay đã được triệu tập thẳng lên đội tuyển Hà Lan thay vì đi qua lối U21 như lộ trình thường thấy. Nhưng nếu bạn quan sát cách chơi bóng đĩnh đạc của Gravenberch thì bạn sẽ thấy điều đó là hoàn toàn tự nhiên. Thường chơi ở vị trí số 6 hoặc số 8, Gravenberch sẽ phải cạnh tranh với nhiều đàn anh tên tuổi ở hàng tiền vệ của Hà Lan, nhưng chàng trai này chưa bao giờ xem đó là rào cản.

JULIAN ALVAREZ
21, River Plate/Argentina

Alvarez từ lâu đã được xem là tài năng tấn công triển vọng nhất của Argentina, nhưng phải tới thời gian gần đây tên tuổi của anh mới gây được nhiều chú ý ở châu Âu sau khi thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng (19 bàn sau 40 trận mùa này). Phí giải phóng chỉ 25 triệu euro, Alvarez có lẽ sẽ không ở Argentina lâu. Nhưng với đội tuyển Argentina, cầu thủ 21 tuổi vẫn đang đi những bước đầu tiên. Nhưng thời gian còn nhiều. Nếu được trao cơ hội tới Qatar, Alvarez đủ năng lực để lại dấu ấn.

RAYAN CHERKI
18, Lyon/Pháp

Ưu tiên của Cherki hiện tại vẫn là khẳng định được một chỗ đứng vững chắc ở Lyon và đội U21 Pháp. Nhưng nếu nhìn vào sự tiến bộ trong thời gian qua của anh mà đánh giá, có thể tin rằng ngày tiền vệ tấn công 18 tuổi này trở thành tâm điểm của các show diễn là rất gần. Đội tuyển Pháp luôn dư thừa tài năng, nhưng nếu Cherki tiếp tục hoàn thiện lối chơi của mình, anh có thể trở thành “vũ khí đặc biệt” trong tay HLV Didier Deschamps ở Qatar.

YEREMI PINO
19, Villarreal/Tây Ban Nha

Pino là một thành viên khác trong làn sóng trẻ mà Tây Ban Nha đang giới thiệu, bên cạnh những Ansu Fati, Gavi hay Pedri. Cầu thủ của Villarreal đã có màn ra mắt Seleccion trong trận bán kết Nations League với Italia hồi tháng trước, và nếu anh duy trì được đà tiến bộ của mình, anh hoàn toàn có thể được góp mặt trong đội hình Tây Ban Nha tới Qatar. Khéo léo, tốc độ và cũng rất thông minh, Pino không mất nhiều quá nhiều thời gian để hòa nhập vào hệ thống của HLV Luis Enrique.

MOHAMMED DARAMY
19, Ajax/Đan Mạch

Daramy được Ajax phát hiện ra khi đang chơi cho FC Copenhagen, và đội bóng Hà Lan đã phải chi ra tới 12 triệu euro để đưa anh về. Nhưng đó là một cuộc đầu tư đáng giá. Daramy càng chơi càng hay, đột biến khi tấn công và năng nổ, kỷ luật khi phòng ngự. Anh cũng đã có màn ra mắt đội tuyển Đan Mạch hồi tháng 9 vừa rồi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Erik ten Hag, Daramy chắc chắn sẽ còn tiến bộ hơn, và Đan Mạch đương nhiên được hưởng lợi.

LUKA SUCIC
19, FC Salzburg/Croatia

Thần tượng của Luka Sucic là người đàn anh cùng tên, Luka Modric. Và quan sát Sucic thi đấu, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy điều này. Khả năng chuyền bóng đa dạng, những pha xoay xở gọn gàng, và kỹ thuật sút bóng ấn tượng, Sucic trông già dặn hơn hẳn so với đội tuyển 19 của anh. Đã có màn ra mắt Croatia hồi tháng Mười, sẽ là một bất ngờ lớn nếu Sucic không có tên trong danh sách tới Qatar.

CHARLES DE KETELAERE
20, Club Brugge/Bỉ

Cao tới hơn 1m90, De Ketelaere dễ tạo ấn tượng anh là mẫu trung phong cổ điển. Nhưng không phải. Dù là đá tiền đạo, tiền vệ công hay chơi ở hai cánh, cầu thủ 20 tuổi luôn thể hiện được sự tinh tế, thông minh và khả năng nhận biết khoảng trống và di chuyển tuyệt vời. Phong độ ấn tượng của anh trong màu áo Club Brugge đã được tưởng thưởng bằng màn ra mắt đội tuyển Bỉ trong trận đấu với Estonia hôm 13/11, và sẽ không có gì bất ngờ nếu anh tiếp tục có mặt trong đội hình Quỷ đỏ tới Qatar sau đây 1 năm.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x