Vòng loại World Cup 2018: Thái Lan rộng cửa, Trung Quốc thị uy

Lộc Trần
Từ 11:39 ngày 13-11-2015
Sau lượt trận mới nhất, cục diện các bảng đấu tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Trong đó, một vài quốc gia đã đặt một chân đến vòng loại tiếp theo.

Tại Bảng F, nơi có sự hiện diện của ĐT Việt Nam, Thái Lan đang chứng tỏ rõ ràng tham vọng của mình bằng một trận thắng. Chỉ phải đón tiếp đội bóng yếu nhất bảng là Đài Loan trên sân nhà, các cầu thủ áo xanh không để chút bất ngờ ngay phút thứ 3 làm chệch hướng. Sau 90 phút tại Rajamangala, Thái Lan vượt qua đối thủ với tỷ số 4-2.

Với 3 điểm giành được trước Đài Loan, Thái Lan tiếp tục củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu với 15 điểm. Họ giờ đã bỏ xa đội xếp sau là Iraq tới 8 điểm (đá nhiều hơn 2 trận) và trận đấu cuối gặp chính đối thủ, chỉ cần không thua, Thái Lan sẽ chính thức lọt tiếp vào vòng loại thứ 3.

Về phần ĐT Việt Nam, cơ hội dự World Cup 2018 không còn nhưng chúng ta vẫn còn suất đi tiếp vào vòng loại thứ 3 VCK Asian Cup nếu tiếp tục duy trì vị trí hiện có.

Chuyển sang Bảng C, Trung Quốc vừa có chiến thắng đậm nhất trong vòng 15 năm qua khi nã vào lưới Bhutan đến 12 bàn không gỡ. Dẫu rằng đây là một chiến thắng cách biệt nhưng trước đối thủ đã thủng lưới... 45 bàn chỉ sau 6 trận, Trung Quốc cũng không tạo được nhiều thiện cảm với giới chuyên môn. Đặc biệt là khi họ vẫn chỉ đứng thứ 3 và kém đội dẫn đầu Qatar đến 5 điểm.

Trung Quốc có chiến thắng đậm nhất trong 15 năm qua

Trong lượt trận tiếp theo, Qatar chắc chắn không khó khăn vượt qua Bhutan. Với Trung Quốc, họ buộc phải chiến đấu hết sức với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hong Kong cho suất còn lại.

Còn tại những bảng đấu khác, cục diện cũng đã sáng sủa hơn nhiều. Ở Bảng A, cuộc cạnh tranh giữa Saudi Arabia và UAE giờ còn có thêm Palestine. Ở Bảng G, Hàn Quốc đang một mình một ngựa lao về đích khi bỏ xa Kuwait và Lebanon đến 5 điểm.

Kịch bản thường thấy cho các bảng còn lại là cuộc cạnh tranh chỉ dành cho 2 cái tên sáng giá nhất. Bảng B, Jordan và Australia tỏ ra không có đối thủ khi bỏ cách nhóm bám đuổi đến 4 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Sang đến Bảng D, cuộc đua cũng chỉ là của hai cái tên Iran và Oman. Hai quốc gia Trung Đông này đang có cùng 11 điểm và cũng tách tốp với nhóm bám đuổi 4 điểm.

Ở Bảng E, Nhật Bản đang so kè gắt gao với Syria khi chỉ hơn đối thủ 1 điểm. Singapore dù thể hiện quyết tâm cao độ với vị trí thứ 3 và 2 điểm kém hơn nhóm dẫn đầu nhưng đã thi đấu hơn 1 trận.

Cuối cùng là Bảng H với hai ứng viên ưu tú là CHDCND Triều Tiên và Uzbekistan. Philippines, Bahrain và Yemen tỏ ra quá yếu so với hai ông lớn trên khi bị bỏ lại ở khoảng cách 5 điểm.

Kết quả các trận nổi bật của VL World Cup 2018 khu vực châu Á
Palestine 6 - 0 Malaysia
UAE 8 - 0 Đông Timor
Australia 3 - 0 Kyrgyzstan
Tajikistan 5 - 0 Bangladesh
Maldives 0 - 1 Hong Kong
Trung Quốc 12 - 0 Bhutan
Iran 3 - 1 Turkmenistan
Singapore 0 - 3 Nhật Bản
Thái Lan 4 - 2 Đài Loan
Hàn Quốc 4 - 0 Myanmar
Uzbekistan 3 - 1 CHDCND Triều Tiên
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x