Vòng loại World Cup 2022 khu vực Concacaf: Điều kỳ diệu mang tên Canada

Di Đan
Từ 07:07 ngày 18-11-2021
Cú đúp của Cyle Larin đã giúp Canada hạ gục đối thủ lớn Mexico. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV John Herdman bất ngờ vươn lên dẫn dầu BXH vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF sau 8 vòng đấu.

Lần duy nhất trong lịch tham dự vòng chung kết World Cup của Canada là tại Mexico 1986. Kể từ đó, trong suốt 35 năm qua, đại diện Bắc Mỹ này chưa từng có vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Và hơn bao giờ hết, lúc này thầy trò HLV John Herdman lại tin tưởng vào một suất dự World Cup 2022. Bởi Canada trở thành đội duy nhất bất bại trong khu vực ở hành trình tìm kiếm vé tới Qatar mùa Đông năm sau với 4 chiến thắng và 4 trận hòa. Họ vừa hạ gục Mexico, một trong hai đối thủ mạnh nhất của khu vực và là “khách quen” của các VCK World Cup, với tỷ số 2-1.

Ở cuộc đối đầu với Mexico, Canada thua kém đối thủ ở mọi khía cạnh. Họ kiểm soát bóng ít hơn (41% so với 59% của Mexico), tổ chức tấn công ít hơn (82 pha so với 119), tấn công nguy hiểm ít hơn (55 so với 71), sút ít hơn (8 so với 12), sút trúng đích cũng ít hơn (4 so với 6). Nhưng đội bóng của HLV Herdman lại hơn đối thủ ở số bàn thắng! Và đó là điều quan trọng nhất để giúp Canada tạm vươn lên dẫn đầu BXH khu vực trong hành trình kiếm vé dự World Cup 2022. Trong ngày thi đấu mà những Alphonso Davies hay Jonathan David không thể nổ súng, thì Canada đã có Larin lên tiếng.

Cyle Larin (áo sẫm) vừa lập cú đúp giúp Canada vượ qua đại kình địch Mexico với tỷ số 2-1

Cần nhấn mạnh rằng, Larin từng phải ngồi ngoài ở trận thắng Costa Rica cuối tuần trước vì đau dạ dày. Trước trận đón tiếp El Tri, anh không ăn được gì trong suốt hai ngày, chỉ thấy ổn sau khi trị liệu có kết quả khả quan. “Tuy nhiên, cậu ấy nói rằng mình ổn muốn ra sân thi đấu. Chúng tôi đã phải chờ tín hiệu xanh từ các bác sỹ mới quyết định sử dụng Cyle ở trận này. Ơn trời, mọi thứ đều ổn với Cyle và chúng tôi đã giành chiến thắng”, nhà cầm quân người Anh đang dẫn dắt ĐT Canada nhấn mạnh.

Và cú đúp vào lưới của thủ môn Ochoa giúp Larin có được thành tích ghi bàn ngang bằng với Dwayne De Rosario, chân sút xuất sắc nhất lịch sử Canada (22 bàn). Trong khi đó, bàn gỡ ở phút cuối của Hector Herrera là không đủ để Mexico giành lại 1 điểm và đành tụt xuống vị trí thứ 3 BXH, sau cả Mỹ. Cuộc đua vẫn rất khốc liệt khi đội dẫn đầu chỉ hơn đội xếp thứ 4 có 2 điểm (còn 6 trận). Nhưng Canada cho thấy đã thực sự trở thành một đối trọng của Mỹ và Mexico, với dàn cầu thủ chất lượng như Alphonso Davies, Jonathan David, Tajon Buchanan, Larin và Atiba Hutchinson.

Hutchinson vượt qua Guzman
Ra sân trong đội hình xuất phát ở trận gặp Mexico, tiền vệ Atiba Hutchinson đã vượt qua Julian de Guzman để trở thành cầu thủ khoác áo ĐTQG Canada nhiều nhất trong lịch sử, với 90 trận. Anh cũng đã ghi được 8 bàn thắng.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x