World Cup 2022 thử nghiệm công nghệ bắt việt vị mới

Quang Minh
Từ 07:27 ngày 30-12-2021
Việt vị đã là một chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm qua và bây giờ có vẻ như một công nghệ mới sẽ được LĐBĐ thế giới (FIFA) thử nghiệm tại World Cup 2022.
#1
FIFA ra mắt công nghệ bắt việt vị mới

Pierluigi Collina, trưởng ban trọng tài của FIFA và cũng là cựu trọng tài nổi tiếng người Italia đã giải thích về kế hoạch sử dụng từ 10 đến 12 camera để hỗ trợ trọng tài và trọng tài biên đưa ra quyết định việt vị.

Collina nói với La Gazzetta dello Sport: ?VAR đã có tác động rất tích cực trong bóng đá và số lượng sai lầm lớn giảm xuống, nhưng vẫn có những lĩnh vực có thể cải thiện và việt vị là một trong số đó".

"Chúng tôi biết rằng quá trình kiểm tra độ lệch có thể mất nhiều thời gian hơn, đặc biệt là khi nó rất chặt chẽ. Chúng tôi cũng biết rằng vị trí của các đường kẻ có thể không chính xác 100%.

Vì lý do này, FIFA đang phát triển một công nghệ có thể đưa ra các câu trả lời nhanh hơn và chính xác hơn. Đây được gọi là lỗi việt vị bán tự động", cựu trọng tài người Italia nói thêm.

Những tình huống việt vị nhạy cảm sẽ được soi xét chính xác

Bên cạnh đó, ông Collina cũng rất nói rất rõ ràng rằng vai trò của một trọng tài sẽ không bị thừa, bất chấp sự tiến bộ của công nghệ mới này: "Đối với việt vị, quyết định được đưa ra sau khi phân tích vị trí của các cầu thủ, cũng như sự tham gia của họ trong trận đấu. Công nghệ có thể vạch ra một ranh giới, nhưng việc đánh giá vẫn nằm trong tay của trọng tài. Điều này vẫn rất quan trọng".

#2
Công nghệ hoạt động như thế nào?

Johannes Holzmuller - Giám đốc công nghệ và đổi mới bóng đá của FIFA là người chịu trách nhiệm cho sự ra đời của công nghệ mới này đã giải thích cách hoạt động của các thiết bị ngoại vi bán tự động.

"Nó dựa trên công nghệ theo dõi chân tay. Chúng tôi lắp đặt 10 đến 12 camera bên trong sân vận động bên dưới mái nhà. Các camera này đang theo dõi các cầu thủ và theo dõi tới 29 điểm dữ liệu với tốc độ 50 lần mỗi giây và dữ liệu này sau đó gần như theo thời gian thực được xử lý và tính toán bởi phần mềm, bằng cách Trí tuệ nhân tạo và điều này được gửi tự động đến tổ điều hành VAR", ông Holzmuller cho biết.

Thử nghiệm lớn nhất đối với công nghệ mới này là tại FIFA Arab Cup mới diễn ra ở Qatar sau khi kế hoạch thử nghiệm ở Anh, Tây Ban Nha và Đức không thể thực hiện do đại dịch vào năm 2020.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x