Mẫu bán tải được trông đợi nhất năm, Ford Ranger Raptor vừa được ra mắt tại Bangkok, Thái Lan.
Xe trang bị động cơ diesel Bi-Turbo 2.0L 4 xy-lanh cho công suất lên tới 210 mã lực, mô-men xoắn 500Nm. Sức mạnh này sẽ được truyền qua cả 2 cầu và hộp số tự động 10 cấp mới.

Khối động cơ mạnh mẽ của Ford Ranger Raptor 2018
Thừa hưởng phong cách từ đàn anh Raptor, Ford Ranger Raptor mang diện mạo cứng cáp hơn hẳn so với phiên bản thường.

Kích thước xe cũng “đô” hơn với chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt tăng thêm 36mm, 320mm và 58mm. Khoảng sáng gầm xe được tăng từ 200mm lên 283mm, góc tới 32,5 độ và góc thoát 24 độ.

Ngoài ra, so với bản tiêu chuẩn, khung sườn Ranger Raptor còn cứng hơn với thép siêu cứng HSLA, hệ thống treo phía sau sử dụng thiết lập liên kết Watt tương tự Everest cho khả năng cân bằng tốt hơn.
Bên trong, ghế ngồi được bọc da cao cấp với logo Raptor ở gần tựa đầu. Các chi tiết khác cũng được tinh chỉnh trông “cứng cáp” hơn. Xe trang bị màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống cảm ứng SYNC 3, camera chiếu hậu, các tính năng an toàn như cảnh báo sai làn, hỗ trợ khởi hành ngang dốc/xuống dốc, kiểm soát kéo moóc…


Đặc biệt, xe có 6 chế độ lái. Đầu tiên là Normal và Sport được dùng cho on-road. Các chế độ off-road gồm: cỏ/tuyết/sỏi, bùn/cát, đá và Baja - trạng thái kích hoạt khả năng vận hành mạnh mẽ nhất.