Premier League 2013/14 - vòng 31 - sân Upton Park (lượt đi 1-3)

0h30 ngày 23/3, West Ham vs M.U: Quỷ tự tin trở lại

HẢI PHONG
20:31 ngày 22-03-2014
Man United đã nhóm lại sự lạc quan với chiếc vé tứ kết Champions League. Nhiệm vụ cứu lại mùa giải Premier League đã rất xa tầm tay nhưng lúc này, họ vẫn phải có trách nhiệm thắng mọi trận có thể.
0h30 ngày 23/3, West Ham vs M.U: Quỷ tự tin trở lại

Có thể nói chiến thắng 3-0 trước Olympiakos là kết quả tốt nhất trong nhiệm kỳ của David Moyes. Mọi thứ đã sáng sủa trở lại: họ vào tứ kết Champions League; Robin van Persie và Wayne Rooney đã lại tỏa sáng. Trên lý thuyết, khoảng cách 12 điểm với Top 4 vẫn có thể san bằng, nhưng rất mong manh. Nhưng dàn sao Man United vẫn phải chiến đấu để giữ ít nhất là suất dự Europa League, giữ suất trong đội hình dự World Cup 2014 hay xa hơn là giữ vị trí trong đội hình của M.U mùa sau (nhiều khả năng họ sẽ trải qua một cuộc đại phẫu trong Hè này). Còn Moyes cần giữ ghế.

Với màn thể hiện trước Olympiakos, đã có lý do để tin tưởng M.U  trở lại. West Ham là một đối thủ ưa thích của họ: 10 lần đối đầu gần nhất Quỷ đỏ thắng 9 và hòa 1. Trong số đó có 6 trận West Ham không ghi nổi bàn nào. 

Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để M.U củng cố sự tự tin. Nên nhớ West Ham đang là đội có tỷ lệ sút bóng trúng khung thành thấp nhất Premier League 2013/14. Chỉ có 38% các pha dứt điểm của các học trò Sam Allardyce đến đích. Số lượng các cú sút trúng đích cũng thấp nhất giải, mỗi trận chỉ có trung bình 3,2 lần bắt thủ môn đối phương phải trổ tài. Việc có trở lại hợp đồng kỷ lục Andy Carroll sau chấn thương, có thể không phải tin vui với West Ham. Từ đầu mùa, anh chưa bao giờ chơi đúng với mức giá 15 triệu bảng của mình.

Trước một đội bóng như vậy, vấn đề sẽ chỉ còn nằm ở việc Man United chơi tấn công như thế nào. Và nếu bộ đôi Rooney-Van Persie có thể tiếp tục đá như trong trận thắng Olympiakos, thì chiến thắng không phải là vấn đề lớn.

Song phải thừa nhận M.U vẫn không còn là đội bóng đã từng dễ dàng đánh bại West Ham những mùa trước. Đã tròn một năm kể từ khi họ giữ sạch lưới được 4 trận liên tiếp. Chuỗi sạch lưới hiện tại đang là 3, và liệu M.U có thể vượt qua cái mốc ấy?


CON SỐ:
3,2 - West Ham là đội có số pha dứt điểm trúng khung thành thấp nhất Premier League mùa này với chỉ 3,2 cú dứt điểm chính xác mỗi trận.
5 - Andy Carroll mới chỉ có 5 cú sút trúng đích mùa này, dù đã đá 6 trận (3 trận đá chính).
48 - Man United đang có số điểm thấp nhất sau 29 trận trong lịch sử tham dự Premier League với 48 điểm. Kỷ lục thấp điểm cũ là ở mùa giải 1992/93 (54 điểm).

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Man United: Vidic bị treo giò. Van Persie, Evans và Smalling không ra sân.
- West Ham: A.Carroll và M.Jarvis bình phục chấn thương.
- West Ham chỉ thắng 8/20 trận gần đây theo châu Á. Trên sân nhà, họ chỉ thắng 5/16 trận gần đây theo châu Á.
- Man United thắng 5/10 trận gần đây theo châu Á. Trên sân khách, họ chỉ thua 4/13 trận gần đây nhất theo châu Á.

ĐẶC BIỆT
Từ 3 bàn trở lên
11/17 trận gần đây của West Ham có từ 3 bàn trở lên. Trên sân nhà, chỉ có 4/14 trận gần đây của họ có dưới 3 bàn. 9/14 trận sân khách gần nhất của Man United có từ 3 bàn trở lên. 8/10 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn trở lên.
Hiệp 1 nhiều hơn 1 bàn
5/7 trận đối đầu gần nhất của hai đội có 2 bàn thắng ở 45 phút đầu. Trên sân West Ham, cả 4 lần gặp nhau gần nhất đều có hơn 1 bàn hiêp đầu. 5/6 trận sân nhà gần nhất của West Ham cũng có hơn 1 bàn thắng ở hiệp 1. 

Đội hình dự kiến
West Ham: Adrian; Demel, Reid, Tomkins, McCartney; Diame, Noble, Nocerino, Downing; Nolan; Carroll.  
M.U: De Gea; Rafael, Jones, Ferdinand, Evra, Carrick, Fellaini, Welbeck, Mata, Young; Rooney.

DỰ ĐOÁN: 1-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x