Những con số và phát biểu "hot" của Arsenal-Wenger

CHIÊU VĂN
14:40 ngày 22-03-2014
Trận đấu với Chelsea tối nay sẽ là trận thứ 1.000 HLV Arsene Wenger dẫn dắt Arsenal. Dưới đây là các nhận định dựa trên thống kê và một số câu nói hay nhất của ông.
Những con số và phát biểu "hot" của Arsenal-Wenger
Arsene Wenger - nhà kinh tế học đại tài

Có thể chia đế chế của Wenger ở Arsenal làm 2 giai đoạn.

497:
Số trận tính đến lúc Wenger giành được danh hiệu lớn cuối cùng tính đến thời điểm này (Cúp FA 2005).

502: Số trận kể từ khi Wenger giành được danh hiệu lớn gần nhất ở Arsenal (Cúp FA 2005).

Những con số từ trang web chuyển nhượng ở Anh cho thấy HLV Arsene Wenger chỉ chi đúng 61,66 triệu bảng để mua cầu thủ trong 18 năm trị vì của ông ở Arsenal. Tuy nhiên, phần lớn khoản tiền đó tập trung ở thời kỳ 9 năm đầu, 55,5 triệu bảng, trong khi 9 năm gần nhất ông chỉ chi 6,16 triệu bảng. Wenger thực ra đã có lãi trong gần suốt 9 năm cuối cho tới khi bỏ ra 40 triệu bảng cho Mesut Oezil vào mùa hè năm ngoái. Ngược lại, trong 18 năm cùng kỳ ở Man United, Sir Alex Ferguson đã chi ra 377,5 triệu bảng, chia đôi ra thành hai nửa tương đối bằng nhau, nửa đầu 166,7 triệu bảng và nửa sau 210,8 triệu bảng.

Liverpool cũng có con số tương tự (333 triệu bảng). Tottenham không thua kém nhiều (275,5 triệu bảng). Tức là cứ 1 triệu bảng mà Wenger chi ra 18 năm qua, thì Spurs và Liverpool lại chi 4 triệu bảng, nhưng họ vẫn liên tục xếp sau Arsenal. Không có gì ngạc nhiên khi đội chi mạnh nhất trong cùng thời kỳ Wenger ở Arsenal là Chelsea: 787 triệu bảng trong 18 năm, với tỉ lệ phân chia tương đối cân bằng, 385 triệu bảng thời kỳ đầu và 402 triệu bảng thời kỳ sau. Chelsea như thế chi nhiều hơn Arsenal với tỉ lệ 7/1 trong nửa đầu và 67/1 trong nửa sau thời kỳ nắm quyền của Wenger.

Manchester City chỉ bắt đầu mua sắm lớn từ năm 2008, nhưng họ đã chi tiền đủ mạnh tay để có tỉ lệ 100/1 so với mức chi của Wenger trong 9 năm gần nhất.


Wenger và cựu HLV của M.U Sir Alex Ferguson

Trong nửa sau giai đoạn nắm quyền ở Arsenal, Wenger chỉ chi 6,16 triệu bảng cho chuyển nhượng, so với tổng số tiền mà các đối thủ chính của ông (Chelsea, Man City, Man United, Liverpool và Tottenham) đã chi ra là 1,52 tỉ bảng. Nếu lấy cột mốc là từ khi Luật công bằng tài chính có hiệu lực, thì Arsenal đã chi 19 triệu bảng trong 3 năm qua, trong khi Chelsea chi 191,4 triệu bảng, Man City 164,8 triệu bảng, Man United 158,5 triệu bảng và Liverpool 110 triệu bảng.

Một chỉ số khác mà Arsenal thường xuyên ở tốp đầu, cũng như cho thấy sự hiệu quả của họ, là hiệu số bàn thắng bại. Đội bóng của Wenger dẫn đầu chỉ số đó ở 3 mùa 2001/02, 2003/03, 2003/04 và một mùa, 1998/99, họ chỉ kém 1 bàn so với đội đứng đầu. Sức mạnh của đội hình giai đoạn 2001-2005 đó cũng được cụ thể hóa qua 2 chức vô địch Premier League và 3 Cúp FA.

Số chiến thắng và số trận thua là một chỉ số khác để đo đếm sức mạnh đội hình của Wenger. Trong nửa đầu sự nghiệp, ông không có mùa nào có dưới 20 chiến thắng và chỉ có một mùa duy nhất có dưới 22 chiến thắng. Nhưng trong 9 năm qua, mọi chuyện đã đảo ngược, khi Arsenal chỉ có nhiều hơn 22 chiến thắng/mùa 2 lần, đó là mùa 2007/08 (24) và 2009/10 (23).

Mùa này, hiệu số bàn thắng bại của Arsenal hiện chỉ là +25, kém xa so với đội đang dẫn đầu ở hạng mục này là Man City (+44). Wenger cũng đã có 19 chiến thắng khi mùa giải còn lại 9 trận, khiến khả năng ông đạt tới mốc 24 trận thắng là rất rõ ràng. Hướng tới trận thứ 1.000 cùng Arsenal, đội bóng của Wenger ghi được trung bình 1,85 bàn/trận ở Premier League và 1,89 bàn/trận tính ở mọi giải đấu. Mùa này ở Premier League, Arsenal mới có 1,83 bàn/trận.

Những trích dẫn nổi tiếng của Wenger

“Tôi nhận ra khi gia nhập Arsenal rằng hàng thủ 4 người họ đều là những cử nhân đại học về nghệ thuật phòng ngự và Tony Adams thực ra là tiến sĩ về việc này” – Wenger nói về hàng thủ xuất sắc của ông.

“Tôi đã cố xem Tottenham trên ti-vi trong khách sạn của mình hôm qua, rồi tôi ngủ thiếp đi” – Wenger nói về đối thủ bắc London.

“Nếu ngày nào cũng ăn trứng cá tầm, bạn sẽ khó mà quay lại với món xúc xích” – Wenger nói về trận hòa 1-1 bị các CĐV đội nhà la ó với Middlesbrough tháng 11/1998.


Wenger và cậu học trò cũ Tony Adams

“Chúng ta sống trong một xã hội mà mọi người biết mọi thứ và có vẻ như là nỗi hổ thẹn nếu nói tôi không biết” – Wenger nói về sự soi mói của truyền thông.

“Chúng tôi không nghĩ anh ấy sẽ ra sân hôm Chủ nhật vì anh ấy bị treo giò, điều đó khiến tôi nghĩ rằng anh ấy có tất cả mọi phẩm chất cần thiết để gia nhập Arsenal” – Wenger nói về chữ ký mới Jose Antonio Reyes từ Sevilla.

“Tôi cho rằng ở Anh người ta ăn quá nhiều đường, thịt và không đủ rau” – Wenger nói về thói quen ăn uống của người Anh.

“Một CLB bóng đá giống một phụ nữ đẹp. Khi bạn không khen cô ấy, thì cô ấy quên mất là mình đẹp ra sao” – Wenger nói về đội bóng của ông.

“Ai cũng nghĩ vợ mình đẹp nhất” – Wenger nói về tuyên bố của Sir Alex Ferguson năm 2002 rằng Man United là đội hay nhất ở Premier League kể từ Giáng sinh mùa giải đó.

“Chúng tôi không mua các siêu sao. Chúng tôi tạo ra họ” – Wenger nói về chính sách đào tạo trẻ của Arsenal.


Wenger và các học trò trong thất bại ở trận chung kết Champions League 2006 trước Barca

“Để bất bại ở một giải vô địch như giải Anh là điều rất khó tin. Tôi muốn vô địch Champions League, nhưng điều này thực sự quan trọng hơn, rất đáng kinh ngạc, rất đặc biệt. Làm sao lại có thể làm được như thế” – Wenger thấy khó hiểu khi đội bóng của ông bất bại suốt 38 trận mùa 2003/04.

“Đôi khi tôi thấy một cầu thủ Arsenal phạm lỗi, nhưng tôi nói tôi không thấy để bảo vệ cầu thủ của mình, và vì tôi không thể tìm ra cách giải thích hợp lý nào cho những gì họ đã làm” – Arsenal tiết lộ về việc đôi khi ông không nói những gì mình thấy.

“Chỉ có thể là ăn gian” – Wenger nói về Ruud van Nistelrooy.

“Tôi không đá cửa, đá con mèo hay thậm chí là các phóng viên bóng đá” – Dù đôi khi Wenger cũng nên làm thế với đối tượng thứ ba.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x