Premier League hiện đã 21 tuổi và cùng với thời gian đã sản sinh ra những tên tuổi vĩ đại còn được nhớ mãi. Một nhóm rất nhỏ những người xuất sắc và được yêu mến nhất nằm trong danh sách này.
10. Juninho Paulista (Middlesbrough)
Trong 3 thời kỳ ở Riverside, tiền vệ kiến tạo người Brazil Juninho đã để lại dấu ấn không phai mờ với CLB vùng Đông Bắc nhờ kỹ thuật và sự xông xáo của anh. Có lẽ Juninho là cầu thủ Brazil đầu tiên thực sự tỏa sáng ở Anh. Tiền vệ tấn công sinh ở Sao Paulo thật sự kết nối với các CĐV địa phương. Sau khi đội bóng rớt hạng năm 1997, những giọt nước mắt của anh đã trở thành biểu tượng của mùa bóng. Vô cùng yêu mến Boro, Juninho trở lại 2 lần, một lần theo dạng cho mượn, sau khi CLB trở lại hạng đấu cao nhất. Trong hơn 100 trận ở Premier League, Juninho ghi 27 bàn cho màu áo đỏ.
9. Gianfranco Zola (Chelsea)
Trong 7 năm ở Stamford Bridge, tiền đạo người Ý đã giúp CLB Tây London giành 3 cúp trong nước và 1 Cúp C2 trong giai đoạn tương đối thành công của The Blues. Zola ghi 80 bàn trong hơn 300 trận ở Anh và năm 2003 được bình chọn là cầu thủ Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại. Dù đã rời Chelsea 10 năm trước, chiếc áo số 25 của Zola giờ được treo ở Chelsea. Bàn thắng bằng đánh gót của anh ở Cúp FA gặp Norwich cho tới giờ vẫn là một trong những bàn đẹp nhất mọi thời của Chelsea.
Gianfranco Zola
8. Matt Le Tissier (Southampton)
Khả năng của Matt Le Tissier ấn tượng tới mức anh vẫn có trong danh sách này dù không chơi cho CLB lớn nào ở Premier League. Le Tissier nổi bật vào giữa những năm 1990, ghi 25 bàn ở giải vô địch quốc gia cho Southampton mùa 1993/94 và có mặt trong đội hình xuất sắc nhất giải mùa đó. Việc anh chỉ có 8 trận chơi cho tuyển Anh cũng là một nỗi hổ thẹn, nhưng trong mắt nhiều người, Le Tissier vẫn là một trong những cầu thủ giỏi nhất mọi thời.
7. Steven Gerrard (Liverpool)
Nếu Gerrard giúp được Liverpool có 1 chức vô địch Premier League thôi, anh chắc chắn sẽ xếp cao hơn trong danh sách này. Nhưng ngay cả với thiếu sót đó, Gerrard vẫn đã có một sự nghiệp tuyệt vời ở Anfield, bao gồm Champions League 2005. Gerrard là trái tim ở hàng tiền vệ đội bóng áo đỏ trong gần 15 năm và dù phong cách cũng như vị trí của anh có thể thay đổi, tầm quan trọng của anh với CLB luôn là tuyệt đối.
6. Patrick Vieira (Arsenal)
Tiền vệ đầy sức mạnh Patrick Vieira là một trong những chữ ký đầu tiên của Arsene Wenger ở Highbury và có lẽ cũng là chữ ký quan trọng nhất. Sự kết hợp trí thông minh, tinh tế và sức mạnh của anh ở trung tâm hàng tiền vệ Arsenal là nhân tố quan trọng giúp CLB vươn lên đỉnh cao Premier League trong những năm sau khi anh đến, với 3 chức vô địch Anh và 4 Cúp FA.
Vieira (trái) và Henry
5. Cristiano Ronaldo (Manchester United)
Liệu Cristiano Ronaldo có phải là cầu thủ xuất sắc nhất từ trước tới nay từng chơi ở Premier League? Có lẽ là thế. Những năm đỉnh cao của anh có lẽ là ở Old Trafford, bất chấp phong độ hiện giờ tại Real Madrid. Chính ở đó Ronaldo giành Quả bóng vàng năm 2008. 3 mùa cuối cùng của anh ở Anh là rất xuất sắc, những bàn thắng của cầu thủ BĐN là lý do chính giúp CLB vào chung kết Champions League 2 năm liên tiếp, và giành chiến thắng năm 2008.
4. Dennis Bergkamp (Arsenal)
Một tiền đạo đầy tài năng, Dennis Bergkamp có thể không chơi bùng nổ, nhưng anh thắp sáng Premier League bằng những tố chất kỹ thuật của mình. Được đưa về từ Inter Milan năm 1995, tuyển thủ Hà Lan có 11 năm ở Bắc London, ghi 120 bàn trong 423 trận cho CLB. Anh mang về 3 chức vô địch Anh và 4 Cúp FA cho Arsenal.
3. Alan Shearer (Newcastle United)
Blackburn Rovers là nơi Alan Shearer vô địch Premier League, nhưng St. James's Park mới là nơi anh trở thành người hùng. CLB vùng Đông Bắc năm 1996 đã bỏ ra khoản tiền kỷ lục Anh 15 triệu bảng để có Shearer. Trong 10 năm tiếp theo, anh đền đáp từng xu một khi ghi hơn 100 bàn ở Premier League cho Newcastle. Một tiền đạo rất hiệu quả có thể ghi bàn bằng cả chân và đầu, Shearer là tượng đài trong lòng các CĐV áo sọc trắng đen. Anh cũng 2 lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League.
Trong 5 năm từ 2001 tới 2006, Thierry Henry là cầu thủ xuất sắc nhất không thể tranh cãi ở Premier League, thậm chí là thế giới. Những bàn thắng tuyệt đẹp và lối chơi đậm chất nghệ sĩ biến anh thành một biểu tượng ở Premier League và một tượng đài ở Arsenal. Henry quay lại Bắc London một giai đoạn ngắn theo dạng cho mượn năm 2012 và càng khẳng định địa vị của mình với bàn thắng vào lưới Leeds ở Cúp FA.
1. Eric Cantona (Manchester United)
Cầu thủ nước ngoài nhiều ảnh hưởng nhất với bóng đá Anh chắc chắn là Eric Cantona. Anh tới Manchester United tháng 11/1992 và thay đổi hoàn toàn cục diện giải đấu, đưa CLB áo đỏ tới chức vô địch đầu tiên trong 26 năm. Trong chỉ 4 năm ở Manchester, anh đã giành 3 chức vô địch. Cantona cũng là người để lại những khoảnh khắc khó quên nhất với giải Ngoại hạng, cả trên sân cỏ và ngoài cuộc đời.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
HLV Jose Mourinho tin tưởng rằng Willian sẽ lựa chọn gia nhập Chelsea của ông, thay vì tới Tottenham mặc dù đã kiểm tra sức khỏe với đội chủ sân White Hart Lane.
Nếu lần đầu bạn không thành công, hãy cố gắng lần nữa. Đã để lỡ Gonzalo Higuain và thừa nhận thất bại trong cuộc theo đuổi Luis Suarez, có vẻ như đó sẽ là khẩu hiệu cho mùa chuyển nhượng của HLV Arsene Wenger khi Arsenal hiện đang tập trung sự chú ý vào việc thu hút Karim Benzema từ Real Madrid tới London.
Wayne Rooney đã bị coi là có tội trong mắt nhiều CĐV Manchester United kể từ khi anh đòi rời Old Trafford, nhưng có vẻ như những gì tiền đạo này nói chỉ là bị ảnh hưởng bởi người đại diện Paul Stretford.
HLV Tottenham Andre Villas-Boas đã sang Gruzia ngày thứ Tư, tin rằng ông sắp hoàn tất thỏa thuận 5 năm trị giá 30 triệu bảng với Willian của Anzhi Makhachkala. Nhưng thật kỳ lạ giờ lại xuất hiện tin Chelsea muốn có Willian.
Chelsea đang cân nhắc chiêu mộ tiền đạo Jackson Martinez của FC Porto trong trường hợp thất bại trong thương vụ mua Rooney. Như vậy, sau Eto’o, Lewandowski, Martinez là chân sút thứ 3 được “The Blues” điền tên vào danh sách liên hệ.
Một điểm mới trong mùa giải năm nay là Serie A sẽ tăng tiền thưởng cho các đội vô địch và á quân. Chưa hết, lượng khán giả mua vé xem cả mùa cũng tăng lần đầu tiên sau 4 năm.
HLV Roberto Martinez của Everton vừa bày tỏ sự tức giận trước những động thái chèo kéo mang tính “xúc phạm” dành cho bộ đôi Leighton Baines và Marouane Fellaini từ phía David Moyes.
Tottenham đã có những thương vụ ấn tượng vào mùa hè cho thấy tham vọng lớn của họ, như Paulinho và Roberto Soldado. Nếu bán Bale để thu về 93 triệu bảng, đội bóng áo trắng còn có thể đầu tư nữa và qua đó, sẽ tiến xa hơn ở Premier League.
HLV Philippe Troussier lần đầu xuất hiện trước truyền thông, sau khi nói lời chia tay ĐT Việt Nam cách đây 1 tháng rưỡi. Ông hiện diện trong trận U23 Indonesia thất bại, dẫn đến vỡ mộng dự Olympic Paris 2024.
Hoàng Đức đã đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Thể Công Viettel trước Hà Nội. Sau trận, tiền vệ này đã lễ phép cúi đầu chào HLV Kim Sang Sik khi ông xuống sân chia vui cùng Thể Công Viettel.
U23 Indonesia đã thất bại 0-1 trước U23 Guinea tại trận tranh vé vớt. Kết quả này khiến cho đoàn quân của HLV Shin Tae Yong hết cơ hội dự Olympic 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn