Juan Mata: Bóng ma tại "Nhà hát của những giấc mơ"

Quang Minh
20:19 ngày 05-03-2015
Hơn 1 năm có mặt tại M.U, Mata không còn là chính mình như thời còn khoác áo Chelsea. Lúc này, ngôi sao người Tây Ban Nha giống như bóng ma vật vờ tại "Nhà hát của những giấc mơ".
Juan Mata: Bóng ma tại "Nhà hát của những giấc mơ"
Juan Mata từng là cầu thủ được các CĐV của Chelsea bầu chọn xuất sắc nhất đội chủ sân Stamford Bridge 2 mùa giải liên tiếp. Lối chơi thông minh, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời cùng khả năng chớp thời cơ ghi bàn giúp Mata tìm được chỗ đứng trong sơ đồ chiến thuật của các đời HLV Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo hay Rafa Benitez. Anh trở thành nhân vật quan trọng của Chelsea, không kém những đại công thần Frank Lampard, John Terry hay Petr Cech.

Tuy nhiên, dưới thời HLV Jose Mourinho, tuyển thủ Tây Ban Nha không còn nằm trong kế hoạch của "Người đặc biệt" khi không thể cạnh tranh vị trí với Eden Hazard, Willian hay Oscar và phải cuốn gói rời khỏi thành London để chuyển tới M.U với nhiều kỳ vọng của NHM Quỷ đỏ.

Chuyển tới M.U mùa Đông năm 2014 với mức phí 37,5 triệu bảng, Mata được kỳ vọng sẽ giúp HLV David Moyes đưa đội bóng trở lại thời kỳ đỉnh cao. Cá nhân Mata cũng hiểu rằng quyết định chuyển tới sân Old Trafford sẽ là cơ hội để anh chứng minh tài năng, để HLV Mourinho thấy đã sai lầm khi không trọng dụng mình. Thế nhưng, mọi ước mơ của cầu thủ 26 tuổi không phải màu hồng như anh nghĩ.

Mata không thường xuyên được sử dụng ở mùa giải 2014/15

Những ngày đầu tới M.U, việc phải thi đấu với những đồng đội mới đang trong giai đoạn khủng hoảng niềm tin khiến Mata không thể hiện được nhiều. Cộng thêm việc phải làm bạn với băng ghế dự bị quá lâu tại Chelsea khiến cảm giác bóng của cựu cầu thủ Valencia mất đi khá nhiều. Phải tới giai đoạn cuối mùa giải, Mata mới dần lấy lại đôi chút hình ảnh của mình bằng việc có 6 bàn thắng, 4 đường kiến tạo sau 15 trận cho Quỷ đỏ thành Manchester.

Bước sang mùa giải 2014/15, bao dự định được Mata ấp ủ. Thế nhưng, sự nghiệp của anh tiếp tục trở nên mờ mịt khi tân HLV Louis van Gaal mang về sân Old Trafford những cầu thủ tài năng ở khu vực giữa sân như Angel Di Maria hay Ander Herrera. Chưa kể Wayne Rooney cầu thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí với Mata được trao tấm băng đội trưởng. Lúc này, tuyến tiền vệ của M.U có quá nhiều cái tên xứng đáng được ra sân, Di Maria, Herrera, Adnan Januzaj, Marouane Fellaini. Vì thế số phận của Mata trở nên vô cùng bấp bênh.

Trong những trận đấu gần đây, HLV Van Gaal thường xuyên để  Rooney đã vị trí tiền vệ trung tâm và chỉ sử dụng Mata ở những phút cuối trận, khi thế trận đã an bài. Vì thế, những đóng góp của cầu thủ người Tây Ban Nha là quá ít ỏi với 5 bàn thắng, 3 đường kiến tạo sau 1.502 phút có mặt trên sân.

Thống kê thành tích của Mata tại Premier League

Lần gần nhất Mata xuất hiện trong đội hình chính của M.U là từ chiến thắng trước Cambridge tại FA Cup hồi tháng 1. Kể từ đó, cái tên Mata chỉ thường xuyên xuất hiện trên băng ghế dự bị của đội chủ sân Old Trafford và hiếm hoi lắm anh mới có khoảng vài phút được tung vào sân thay người.

Nếu xét một cách tổng thể, việc Mata bị ghẻ lạnh có thể là một sự bất công đối với anh. Không quá nổi bật, nhưng mỗi khi được sử dụng, Mata vẫn để lại những dấu ấn đáng kể. Sau 1.502 phút ra sân, Mata tung ra tổng cộng 909 đường đường chuyền với tỷ lệ chính xác 90%. Số đường chuyền chính xác cũng là khá nhiều với 26 đường chuyền. Bên cạnh đó, 5 bàn thắng mà anh ghi được chỉ đến từ 20 cú dứt điểm. Thành tích không quá tệ so với những gì mà Di Maria, Herrera hay Januzaj đang làm.

Những ngày qua, tại M.U đã xuất hiện nhiều tin đồn về việc HLV Van Gaal đang lên danh sách thanh lý khoảng 10 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Rafael, Jonny Evans, Chicharito, Radamel Falcao và cả Mata là những cái tên nằm trong danh sách "đen" của "Tulip thép".

Vấn đề lúc này là Mata sẽ đi đâu, về đâu?. Premier League có lẽ không còn chốn dung thân cho anh nếu như rời M.U. Chelsea chắc chắn bị loại đầu tiên. Arsenal lại đang quá thừa thãi nhân sự ở khu vực giữa sân, Totteham hay Liverpool cũng không thiếu tài năng có thể đảm đương vai trò của cầu thủ người Tây Ban Nha.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x