Không hiếm "những Townsend" ở các giải hạng dưới

V. DŨNG
19:24 ngày 18-11-2013
Những cầu thủ “tha hương cầu thực” theo diện cho mượn có thể đang gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính tại các CLB chủ quản, nhưng chính họ mới là tương lai của nền bóng đá Anh.
Không hiếm "những Townsend" ở các giải hạng dưới
Tình trạng chung của bóng đá Anh hiện tại, đó là các CLB hạng trên sau khi nuôi dưỡng các cầu thủ trẻ thành tài thì lại không sử dụng tới, và đem cho mượn ở những CLB hạng dưới. Tính riêng tại Premier League hiện có 81 trường hợp như vậy (đa số là người Anh).

Và trong số ấy, không loại trừ khả năng có những tài năng đầy hứa hẹn giống như Andros Townsend trước đây, đang chờ đợi cơ hội để khẳng định tài năng ở sân chơi cao nhất.

Townsend đã trải qua 9 CLB theo diện cho mượn, trước khi trở lại đội bóng chủ quản Tottenham vào đầu mùa giải năm nay, và nhờ chấn thương của Aaron Lennon, anh đã được HLV Andre Villas-Boas tin tưởng trao vị trí chính thức. Sau những màn trình diễn tích cực tại Premier League, tiền vệ 21 tuổi lọt vào “mắt xanh” của HLV Roy Hodgson và tiếp tục trở thành “hiện tượng” trong màu áo ĐT Anh. Đó là một tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ tại Anh noi theo và phấn đấu đạt tới.

Andros Townsend

Tại Colchester, thủ thành Sam Walker thuộc biên chế Chelsea đã có lần ra sân thứ 104 trong sự nghiệp, nhưng không lần nào trong số đó là dưới màu áo The Blues.

Tại Swindon Town, đội bóng đang trở thành “sân sau” của Tottenham, trung vệ Grant Hall được gửi tới theo diện cho mượn đang thể hiện rất tốt, chưa kể tiền vệ sáng tạo Massimo Luongo – cũng trưởng thành từ lò đào tạo Spurs – gia nhập đội chủ sân County Ground với giá 400.000 bảng.

Ngoài ra, Swindon còn sở hữu Ryan Mason, Alex Pritchard, tất cả đều tới từ đội chủ sân White Hart Lane, và đều tâm niệm rằng việc được chơi bóng theo dạng cho mượn tại đội bóng đang chơi ở giải hạng hai là cơ hội phát triển sự nghiệp.

HLV Mark Cooper cho biết: “Chúng tôi chẳng quan tâm họ tới từ đâu, miễn là họ có khả năng. Ba chàng trai mượn từ Tottenham đã hòa nhập rất nhanh và sẽ ngày càng tiến bộ”.

Grant Hall (phải)

“Tới với Swindon, đó là cơ hội họ cần phải nắm bắt. Có quá nhiều cầu thủ ngoại tại Premier League và Championship (giải hạng Nhất), điều sẽ cản trở khả năng phát triển của cầu thủ nội”.

“Người ta cứ phân tích vì sao Anh lại để thua Chile 0-2. Theo tôi, có lẽ đó là bởi chúng ta đã dành cho các tài năng trẻ bản địa quá ít cơ hội”, Cooper nhận định. “Có thể có những Andros Townsend khác đang được cho mượn tại các giải hạng dưới, tất nhiên họ chưa đạt tới tiềm năng lớn nhất, nhưng họ có tài năng”.

“Chúng tôi có mối quan hệ tốt với Tottenham bởi chúng tôi thường nuôi dưỡng rất tốt các cầu thủ trẻ của họ”, chiến lược gia 44 tuổi tiếp tục. “Grant (Hall) đã gặp chút khó khăn trong thời gian gần đây bởi hệ thống phòng ngự của chúng tôi quá “thoáng”, nhưng cậu ấy đang vững vàng trở lại như một người đàn ông đích thực”.

“Pritchard thì là một cầu thủ rất kĩ thuật. Cậu ấy khá bé nhỏ so với tiêu chuẩn chung, nhưng bù lại các hậu vệ đối phương sẽ rất khó theo sát cậu ấy”.

Alex Pritchard trong trận gặp Chelsea tại cúp Liên đoàn

Cầu thủ trẻ Grant Hall tâm sự: “Andros (Townsend) là tấm gương sáng cho tất cả những cầu thủ trẻ bản địa đang thi đấu theo dạng cho mượn, miễn là chúng tôi chơi bóng theo cách của chúng tôi và trung thành với điều đó”.

“Anh ấy đã kinh qua 9 đội bóng khác nhau, và bến đỗ cuối cùng – QPR – đã thay đổi anh ấy. Anh ấy đã vươn tới một đẳng cấp hoàn toàn khác ở mùa giải năm nay”.

“Đôi khi trong bóng đá, bạn cần có chút may mắn để thành công. Năm nay anh ấy đã có những quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm, bởi vậy anh ấy hoàn toàn xứng đáng với những gì anh ấy đã đạt được lúc này”, Hall kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ

    Điểm tin 28/4 - Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu - Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp - Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất' - Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24 - Jadon Sancho lập kỷ lục - Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga - Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’ HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’

    Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.

  • FC Online ra mắt 'VAR bóng đá' FC Online ra mắt 'VAR bóng đá'

    Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.

  • Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool

    Bukayo Saka đã cảnh báo các đồng đội ở Arsenal rằng họ không thể mắc sai lầm như Liverpool trong trận derby Bắc London vào tối nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x