TRANH CÃI QUANH NHỮNG QUYẾT ĐỊNH THAY NGƯỜI CỦA VAN GAAL

Louis van Gaal: Con đường riêng của “bông Tulip thép”

KINH THI
13:40 ngày 02-03-2015
Trong trận đấu với Sunderland, HLV Louis van Gaal đã rút cầu thủ đắt giá nhất của bóng đá Anh, Angel di Maria, khỏi sân ngay sau giờ nghỉ, rồi thay Radamel Falcao sau khi anh vừa kiếm cho Man United một quả penalty. Đó là những quyết định có thể gây tranh cãi, nhưng là quá bình thường với Van Gaal.
Louis van Gaal: Con đường riêng của “bông Tulip thép”
KHÔNG PHẢI CHUYÊN GIA CHUYỂN NHƯỢNG 
Trước khi bàn về cách dùng người của Louis van Gaal, có lẽ chúng ta cũng nên “định dạng” HLV này. Ở những nơi Van Gaal từng lăn lộn trong sự nghiệp huấn luyện (ĐT Hà Lan và các CLB Bayern Munich, Ajax Amsterdam, Barcelona, AZ Alkmaar), chưa bao giờ ông phải (hoặc được) chịu trách nhiệm chính trong việc tuyển mộ cầu thủ. Thế nên, chẳng có gì lạ nếu giới quan sát cho rằng Van Gaal không phải là HLV giỏi trong mảng “tuyển người”.

Nhìn lại 20 năm từ khi Van Gaal lên đỉnh cao với Ajax, những gì HLV này làm được chủ yếu chỉ là làm sao đem lại hiệu quả, thành tích tốt nhất cho một lực lượng đã được định sẵn. Barca và Ajax là các đội có triết lý, quan điểm riêng mạnh mẽ đến mức hầu như không bao giờ đặt sự thành công trên nền tảng chọn đúng ngôi sao cần mua từ nơi khác. Ở Bayern, đấy là việc của Uli Hoeness. Ở AZ, ngân quỹ hạn hẹn đến mức mua người không bao giờ là một ưu tiên trong công việc của HLV. Ở ĐTQG thì đương nhiên không có chuyện “mua người”!


CON ĐƯỜNG CỦA VAN GAAL
Vậy thì, Van Gaal thành công bằng con đường nào? Trên nguyên tắc, đấy phải là con đường sử dụng những gì có sẵn hiệu quả nhất. Một cách tổng quát, đấy là việc xây dựng lối chơi xuyên suốt sao cho phù hợp với lực lượng trong tay. Ông thành công với Hà Lan ở World Cup 2014 theo cách ấy. Khi mất tiền vệ trụ cột Kevin Strootman, Van Gaal đã quyết định chọn cách bỏ qua cuộc chiến giữa sân, hướng đến việc phòng thủ vững chắc và tìm cách đưa bóng nhanh nhất về phía các ngôi sao trên hàng tiền đạo. Cách này thành công.

Nhìn chung, Van Gaal cũng đang thành công với M.U. Mọi người đều biết, Van Gaal chưa có lực lượng đúng như mong muốn, chưa xây dựng được lối chơi ổn định (vì ông không quyết định chuyện chuyển nhượng). Nhưng ông vẫn giúp M.U đứng trong Top 4 như mục tiêu từ đầu của đội bóng. Đó là nhờ khả năng đọc trận đấu tuyệt vời, vốn là điểm mạnh nhất của Van Gaal. Tùy theo diễn tiến cụ thể, Van Gaal sẽ xoay xở thích hợp.

Đó chính là cách ông đã lấy trọn 3 điểm, dù là 3 điểm đầy nhọc nhằn, trước Sunderland. Không có nhiều HLV can đảm thay người (mà là thay ngôi sao nổi tiếng nhất) ngay trong giờ giải lao như Van Gaal thay Di Maria. Nhưng Van Gaal dám làm, thậm chí nhiều lần. Đấy là sự quyết đoán đáng ghi nhận. Tương tự là việc thay Falcao, ngay sau khi anh vừa có pha xử lý tốt giúp M.U kiếm được 1 quả penalty.

Thay người thường là thay cả lối chơi. Hoặc thay người không phải để mình mạnh lên mà để làm cho đối phương yếu đi. Đấy mới là sở trường của HLV Van Gaal. Ông luôn biết rõ mình đang làm gì.

Hiệu quả những lần thay người sớm
3 lần gần nhất thay người trước khi hiệp 2 bắt đầu ở Premier League (tính đến trước trận gặp Sunderland), Van Gaal đều thành công. 
- Ở trận gặp Swansea (M.U thua 1-2), ông thay McNair bằng Young ở phút 45. Trang whoscored.com chấm McNair 6,5 điểm, còn Young được 6,7 điểm. 
- Ở trận gặp Burnley (M.U thắng 3-1), ông thay Jones bằng Smalling. Kết quả là Smalling ghi 2 bàn và nhận giải cầu thủ hay nhất trận đấu. 
- Ở trận gặp QPR (M.U thắng 2-0), ông thay Mata bằng Fellaini. Kết quả, Fellaini là người mở tỷ số và được báo chí chấm điểm cao hơn Mata. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chelsea vô địch League Cup mới chỉ là khởi đầu Chelsea vô địch League Cup mới chỉ là khởi đầu

    Chelsea đang bắt đầu cho một thời kỳ đầy vinh quang nữa dưới thời Jose Mourinho, và chiến thắng ở Wembley tối qua mới chỉ là bước thứ nhất.

  • Coutinho và Henderson: Những thủ lĩnh tương lai Coutinho và Henderson: Những thủ lĩnh tương lai

    Liverpool đã có màn trình diễn gợi nhớ lại lần gần nhất Man City tới làm khách ở Anfield, áp đảo nhà ĐKVĐ Premier League và chiến thắng nhờ 2 bàn tuyệt đẹp của Jordan Henderson và Philippe Coutinho.

  • Mourinho gọi cho ai khi vừa vô địch Cúp Liên đoàn? Mourinho gọi cho ai khi vừa vô địch Cúp Liên đoàn?

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiết lộ, ông đã gọi điện để thông báo cho bà vợ của mình ở nhà về việc Chelsea đã lên ngôi vô địch cúp liên đoàn Anh.

  • Chùm ảnh: Mourinho ăn mừng chiến thắng như một đứa bé Chùm ảnh: Mourinho ăn mừng chiến thắng như một đứa bé

    Rốt cuộc, sau gần 2 năm trở lại dẫn dắt Chelsea, HLV Jose Mourinho mới nâng cao chức vô địch đầu tiên khi lên ngôi tại cúp Liên đoàn Anh. Không giấu nổi sự hạnh phúc, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã ăn mừng như một đứa trẻ.

  • Tầm nhìn Mourinho Tầm nhìn Mourinho

    Chelsea đã đánh bại Tottenham 2-0 trong trận chung kết League Cup ở Wembley tối qua. Theo trang mạng của báo Anh Telegraph, trận đấu cho thấy những điểm tương đồng giữa HLV Jose Mourinho và các chính trị gia thành công.

  • Bị fan Spurs ném đồng xu, Diego Costa… cho luôn vào túi Bị fan Spurs ném đồng xu, Diego Costa… cho luôn vào túi

    Diego Costa không chỉ nổi bật ở khả năng săn bàn, mà còn gây ấn tượng bởi những hành động “chẳng giống ai” trên sân cỏ. Trận chung kết Cúp Liên đoàn với Tottenham đêm qua là một ví dụ.

  • Con trai Stan Kroenke muốn sa thải Wenger Con trai Stan Kroenke muốn sa thải Wenger

    Josh Kroenke, con trai của cổ đông lớn nhất tại Arsenal, tỷ phú Stan Kroenke, được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị Arsenal hồi cuối năm 2013. Kể từ đó tới nay, quyền lực của Josh tại Emirates ngày một lớn. Josh cũng thay cha đảm đương nhiệm vụ quản lý Arsenal.

  • HLV Wenger quả quyết Giroud không phải ăn hại HLV Wenger quả quyết Giroud không phải ăn hại

    HLV Arsene Wenger nhấn mạnh ông chưa bao giờ nghi ngờ tài năng của chân sút Olivier Giroud sau khi anh tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Everton ở vòng 27 Premier League.

  • Anh em nhà Toure lần đầu làm địch thủ Anh em nhà Toure lần đầu làm địch thủ

    Cuộc chạm trán đầu tiên giữa anh em nhà Toure đã khép lại với phần thắng thuộc về ông anh Kolo.

  • Chelsea vô địch cúp Liên đoàn: Chiến binh xanh trong màn mưa trắng Chelsea vô địch cúp Liên đoàn: Chiến binh xanh trong màn mưa trắng

    1/3, một chiều yên ả ở London. Wembley trong màn mưa đẫm nước, đẫm luôn cả những giọt mồ hôi của kẻ chiến bại và người chiến thắng. Chelsea cần danh hiệu để mở màn cho kỷ nguyên chinh phục, và họ toại nguyện theo cách xứng đáng nhất có thể.

  • Man City muốn đưa Suarez trở lại Anh Man City muốn đưa Suarez trở lại Anh

    Theo báo chí Anh, Man xanh đang muốn đưa Luis Suarez trở lại Premier League. Số tiền mà Man City dự định sẽ chi trong thương vụ bom tấn này có thể lên tới 100 triệu bảng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x