Man City: Hoàng hôn của một chu kỳ!

Việt Cường Việt Cường
06:12 ngày 27-02-2015
Man City đang đối diện với một mùa giải trắng tay. Nếu ác mộng ấy xảy ra, HLV Manuel Pellegrini gần như chắc chắn sẽ không thể giữ ghế. Và với việc hầu hết các trụ cột đều đã lớn tuổi, một đợt Man City “thay máu” trong mùa Hè 2015 là không thể tránh khỏi.
Man City: Hoàng hôn của một chu kỳ!
TƯỚNG LỚN TƯỚNG BÉ ĐỀU... ĐI
Trận thua 1-2 trước Barca hồi giữa tuần đúng là... còn hơn cả một thất bại. Với trận thua này, cánh cửa vào vòng tứ kết Champions League 2014/15 coi như đã khép lại trước mắt thầy trò Pellegrini, dù họ vẫn cố gắng nói cứng về một điều thần kỳ ở Nou Camp. Nhưng tệ hơn, trận thua ấy cho thấy Man City thực ra chẳng có chút tiến bộ nào so với chính họ một năm trước. Khi một lớp học cứ tậm tịt mãi không khá lên được, thì cách tốt nhất là... thay thầy. Các sếp Man City vốn đã có sẵn hoài nghi với Pellegrini, họ chỉ cần một cái cớ tốt để đẩy ông khỏi Etihad.


Không chỉ “thầy” Pellegrini, cả “lớp trưởng” Vincent Kompany cũng đang đối diện với một tương lai bấp bênh. Sau mùa giải đỉnh cao 2011/12, Kompany vì nhiều lý do đã không còn là chính anh nữa. Mùa này, cứ đến những trận quan trọng là anh lại mắc lỗi. Trận gặp Barca, anh là người có lỗi trực tiếp trong bàn mở tỉ số của Luis Suarez, và không có động thái can thiệp nào trong bàn thua thứ hai. Trước đó, Kompany đã thất bại trong những cuộc đối đầu với các tiền đạo giỏi khác, từ Diego Costa của Chelsea, tới Wilfied Bony của Swansea, người đã trở thành đồng đội của anh.

Khi Kompany không còn là điểm tựa vững chắc về chuyên môn, anh cũng không đủ tư cách để trở thành người dẫn dắt về tinh thần. Man City rõ ràng là đang cần một đội trưởng mới!

QUÁ MUỘN ĐỂ LÀM LẠI
Đã bật bãi khỏi các cúp nội địa, và hiện kém Chelsea 5 điểm trong cuộc đua Premier League, nếu Man City bị loại nốt khỏi Champions League, nguy cơ họ trắng tay toàn diện mùa này là quá rõ ràng. Việc mùa này thăng, mùa sau trầm là hoàn toàn bình thường, nhất là khi Man City còn lâu mới đạt đến tầm một thế lực thống trị như M.U thời Sir Alex. Nhưng so với các đội bóng tham vọng khác như Chelsea, Arsenal, hay M.U, công cuộc tái thiết để trở lại đỉnh cao của Man City sẽ là gian nan hơn hẳn.


Từ lâu, người ta đã chỉ ra vấn đề lớn nhất của Man City chính là độ tuổi trung bình của các trụ cột. Họ là một đội bóng già. Trong số các cầu thủ hay được đá chính, người trẻ nhất là Eliaquimm Mangala năm nay cũng đã 24 tuổi. Cầu thủ quan trọng nhất ở tuyến giữa, Yaya Toure, đã 31 tuổi, trong khi David Silva cũng đã 29. Nhiều chuyên gia đã đánh giá nếu Man City muốn “làm được cái gì đó” ở Champions League thì mùa này chính là cơ hội cuối cùng. Từ mùa trước, Mourinho đã từng mỉa mai Pellegrini là xây dựng đội bóng theo kiểu... ăn xổi.

Mùa Hè tới, Man City sẽ biết thế nào là hậu quả của cách xây dựng đội bóng theo kiểu “ăn xổi” ấy, khi chiếc thòng lọng mang tên luật Công bằng tài chính siết chặt hơn, và họ không thể cứ thích ai là lại đổ một đống tiền ra để mang về...

Man City quá già
Độ tuổi trung bình của 11 cầu thủ Man City đá chính trong trận đấu với Barca lên tới 28,5. Con số này, vốn còn có thể cao hơn nếu thay Milner (29 tuổi) hoặc Fernando (27) bằng Yaya Toure (31 tuổi), quá cao với một đội bóng mơ vô địch Champions League. Đội tuổi trung bình của 2 nhà vô địch gần nhất lần lượt là 26,2 (Real) và 27 (Bayern).

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT CỦA MAN CITY TRƯỚC BARCA
Hart (27*); Zabaleta (30), Kompany (28), Demichelis (34), Clichy (29): Fernando (27), Milner (29); Nasri (27), Dzeko (28), Silva (29); Aguero (26).
*: trong ngoặc là độ tuổi ở thời điểm ra sân
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Sao trẻ Arsenal tỏa sáng với cú hat-trick tại Championship Sao trẻ Arsenal tỏa sáng với cú hat-trick tại Championship

    Tài năng trẻ mới Jon Toral, cầu thủ được Arsenal đêm cho Brenford mượn đã tỏa sáng với cú hat-trick chiến thắng 4-0 trước Blackpool tại Championship (hạng nhất Anh) đêm qua.

  • Sao trẻ được M.U tăng... 1000% lương cho hợp đồng mới Sao trẻ được M.U tăng... 1000% lương cho hợp đồng mới

    Với việc chấp nhận ký vào bản hợp đồng mới với M.U, trung vệ trẻ Tyler Blackett sẽ nhận được mức lương cao gấp 10 lần hiện tại.

  • Sự hồi sinh của Nani đang gây áp lực lên Di Maria Sự hồi sinh của Nani đang gây áp lực lên Di Maria

    Cách biệt đang chỉ là 1 bàn, một tiền vệ cánh của M.U dốc bóng vào trung lộ và tung ra cú vô-lê sấm sét đưa bóng vào góc xa khung thành. Thủ môn đối phương không có chút cơ hội nào, và trận đấu được định đoạt.

  • Mesut Oezil: Bao giờ mới "lớn"? Mesut Oezil: Bao giờ mới "lớn"?

    Một bản hợp đồng “bom tấn”, một cựu cầu thủ Real Madrid, một “số 10” được so sánh với Zinedine Zidane huyền thoại… Mesut Oezil có tất cả yếu tố cần thiết để trở thành một cầu thủ lớn, nhưng ở tuổi 26, khái niệm ấy với anh vẫn còn rất xa vời.

  • Van Gaal và De Gea “chiến tranh lạnh”, M.U sắp hỗn loạn Van Gaal và De Gea “chiến tranh lạnh”, M.U sắp hỗn loạn

    Bất chấp những thông tin cho rằng David De Gea sắp kí hợp đồng mới, truyền thông TBN cho rằng mối quan hệ giữa thủ thành này với HLV Louis van Gaal vẫn đang không được “cơm lành canh ngọt”.

  • Arsenal của Wenger: Trái tim lầm chỗ để trên đầu Arsenal của Wenger: Trái tim lầm chỗ để trên đầu

    Câu nói rất đỗi quen thuộc với người Việt ấy được thốt ra bởi chính Arsene Wenger, không phải vì ông đã đọc qua… thơ Tố Hữu, mà bởi điểm yếu chí mạng này một lần nữa lại lặp lại, khi “Giáo sư” chưa tìm ra cách nào giải quyết.

  • 4 quyết định “giết” Chelsea của trọng tài 4 quyết định “giết” Chelsea của trọng tài

    Màn trình diễn của trọng tài Martin Atkinson ở trận Chelsea-Burnley cuối tuần qua đã phải chịu rất nhiều chỉ trích không chỉ từ HLV Jose Mourinho và các CĐV Chelsea mà còn từ các chuyên gia cũng như giới cựu trọng tài. Kênh Chelsea TV nhân đó đã điểm lại 4 sai lầm tai hại ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả trận đấu của ông Atkinson.

  • Phía sau những lời nói của Mourinho Phía sau những lời nói của Mourinho

    Jose Mourinho, không còn nghi ngờ gì nữa, là HLV gây tranh luận bậc nhất lịch sử. Mọi phát ngôn, hành động của ông đều được nghiên cứu kỹ lưỡng. Và khi Mourinho yêu cầu người ta chú ý vào các tình huống diễn ra ở các phút 30, 33, 43 và 69 trận gặp Burnley vừa qua, ông có ý gì?

  • M.U sẽ sớm bật khỏi Top 4 Premier League M.U sẽ sớm bật khỏi Top 4 Premier League

    Lần đầu tiên tại Premier League mùa này, Top 4 góp mặt đầy đủ bộ tứ quyền lực Chelsea, Man City, Man United và Arsenal. Tuy nhiên, với đà yếu dần đều của Man United, xem ra chẳng sớm thì muộn, Quỷ đỏ cũng bật khỏi nhóm 4 vị trí dẫn đầu.

  • Chelsea chỉ còn hơn Man City 5 điểm: Còn lâu mới "Game Over"! Chelsea chỉ còn hơn Man City 5 điểm: Còn lâu mới "Game Over"!

    Lời cảnh báo đã thành hiện thực, Chelsea vấp ngã đúng thời điểm vòng knock-out Champions League trở lại. Đội quân của HLV Jose Mourinho cũng ngày càng lộ dấu hiệu phụ thuộc vào Eden Hazard. The Blues đang đối mặt không ít khó khăn. Tất cả khiến cuộc đua Premier League mùa này chưa thể sớm chấm dứt.

  • De Bruyne tiếc vì gia nhập Chelsea, bởi bị Mourinho xem thường De Bruyne tiếc vì gia nhập Chelsea, bởi bị Mourinho xem thường

    Cựu tiền vệ Chelsea, Kevin de Bruyne cho rằng việc bị mua với giá rẻ về Chelsea đã khiến sự nghiệp của anh tại sân Stamford Bridge không như ý muốn vì liên tục bị xem thường.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x