Những ngôi sao sẽ định đoạt cục diện Premier League 2014/15

Chiêu Văn
19:44 ngày 16-12-2014
Họ có thể không phải là những người nổi tiếng nhất hay chơi đẹp mắt nhất, nhưng tầm ảnh hưởng của họ lên đội bóng của mình, ở nhiều cuộc đua khác nhau, sẽ có vai trò rất lớn đối với thứ bậc cuối cùng trên BXH Premier League vào tháng 5.
Những ngôi sao sẽ định đoạt cục diện Premier League 2014/15
Jonny Evans
Tân HLV Manchester United Louis van Gaal đã tiết lộ ông định sử dụng đội hình 3-5-2 để tận dụng tối đa những cầu thủ tấn công mà ông có trong tay, khi Juan Mata, Wayne Rooney và Robin van Persie đều có thể chơi ở vị trí họ ưa thích nhất. Tuy nhiên ở đầu kia sân bóng, "Quỷ đỏ" có thể gặp nhiều rắc rối. Việc chia tay Nemanja Vidic, Rio Ferdinand và Patrice Evra để lại khoảng trống lớn ở hàng thủ cả về năng lực và kinh nghiệm. Giờ chỉ còn Evans, 26 tuổi, là người từng trải và gắn bó lâu nhất với Man United hiện giờ ở tuyến phòng ngự.

Evans là trung vệ số 1 của M.U hiện tại 

Trong số 3 trung vệ đá chính của Van Gaal hiện tại (Evans, Phil Jones và Chris Smalling), cầu thủ người Bắc Ireland cũng quen thuộc nhất với vị trí đó. Được Sir Alex Ferguson đánh giá rất cao, Evans là cầu thủ có nhiều pha phá bóng và cản cú sút của đối phương nhất trong bộ 3 đó mùa trước. Ngay cả nếu Man United tăng cường thêm một trung vệ trong thời gian tới, Evans vẫn sẽ là hòn đá tảng cho kế hoạch phòng ngự của họ.

Christian Eriksen
Tuyển thủ Đan Mạch đã có mùa giải ra mắt tuyệt vời ở White Hart Lane mùa trước, dẫn đầu danh sách kiến tạo của Tottenham với 8 đường chuyền thành bàn. Anh cũng ghi 7 bàn cho CLB mới, chỉ kém Emmanuel Adebayor (11). Mới 22 tuổi, Eriksen đã là chìa khóa cho hy vọng mở ra cánh cửa Champions League của HLV Mauricio Pochettino ở Spurs. 

Eriksen (áo trắng) là nhân tố quan trọng trong kế hoạch hướng đến Champions League của Tottenham 

Mùa trước, Eriksen có 2,7 đường chuyền quan trọng mỗi trận, chỉ kém Mesut Oezil (2,9) và David Silva (3,2). Mùa này, cựu cầu thủ Ajax còn chơi hay hơn, là nguồn cảm hứng chính của hàng công áo trắng.

Diego Costa
Chelsea hụt hơi trong cuộc đua cho chức vô địch Premier League mùa trước chủ yếu vì họ thiếu một tiền đạo chân tiền. Samuel Eto’o, Fernando Torres và Demba Ba không thể mang tới những bàn thắng. Dễ hiểu tại sao Jose Mourinho ưu tiên đưa về một chân sút đẳng cấp trong mùa hè, và cựu cầu thủ Atletico Madrid Costa sẽ đóng vai trò quyết định với hy vọng mang chức vô địch về lại Stamford Bridge mùa này.

Chức vô địch Chelsea sẽ được quyết định bởi "đôi chân" của Diego Costa

Tuyển thủ Tây Ban Nha là át chủ bài của Atletico trong chiến dịch vô địch La Liga mùa trước, ghi 27 bàn, chiếm 35% tổng số bàn của đội bóng, chỉ kém Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trên danh sách Vua phá lưới. Là một tay săn bàn trong vòng cấm điển hình, Costa đã ghi 36/37 bàn của anh ở các giải VĐQG Anh và TBN 2 mùa vừa qua trong khu vực 16m50. Nhưng anh không hề có lối chơi đơn điệu: trong số 37 bàn 2 mùa đó, 18 là bằng chân phải, 12 bằng chân trái và 7 bằng đầu.

Remy Cabella
Sự sa sút không phanh của Newcastle ở nửa sau mùa trước cho thấy HLV Alan Pardew cần 3 sự thay đổi cho mùa giải mới: Một người thay thế Yohan Cabaye, một tay săn bàn và một cầu thủ tạo cảm hứng. Cabella là cả 3 người đó. Việc mất Cabaye hồi tháng 1 vừa qua cũng chấm dứt luôn mùa giải của Newcastle. "Chích chòe" chỉ thắng 4/19 trận mà tiền vệ người Pháp không ra sân. Mất thêm Loic Remy, người đã ghi 14 bàn ở Premier League mùa vừa rồi, đẩy HLV Pardew vào những khó khăn chồng chất.

Cabella là người hùng thầm lặng của "Chích chòe" 

Nhưng chỉ với một Cabella, cả hai khó khăn đó đã được giải quyết. Cựu cầu thủ Montpellier là người có số đường chuyền quan trọng nhiều thứ 2 ở Ligue 1 mùa trước và cũng là tay săn bàn hạng 4 giải đấu. Ở tuổi 24, anh đang giúp CLB vùng Tyneside sống dậy những hy vọng về một mùa giải thành công.

Alexis Sanchez
Nhiều CĐV Arsenal sẽ nói rằng họ giống với Chelsea mùa trước: cần một tay săn bàn đẳng cấp để thách thức nghiêm túc chức vô địch. Trong khi Olivier Giroud cũng có 16 bàn mùa 2013/14, anh thường gây thất vọng vì thiếu tốc độ và sự cơ động. Sanchez thì không. Chữ ký 35 triệu bảng từ Barcelona đã ghi 19 bàn ở La Liga năm ngoái, dù anh chủ yếu đá cánh. 

Sanchez không ghi bàn nhưng anh góp công rất lớn giúp Arsenal đánh bại 4-1 Newcastle

Khả năng tạo ra cơ hội của anh cũng tốt hơn so với Neymar và Pedro ở Catalan. Sanchez tham gia trực tiếp vào 29 bàn của Barca ở Liga mùa trước, tốt hơn bất cứ cầu thủ nào của Arsenal. Tuyển thủ Chile cũng rất hợp với phong cách của Pháo thủ: chuyền ngắn, di chuyển tốc độ cao và xử lý khéo léo ở không gian hẹp.

Dusan Tadic
Sau cuộc chảy máu tài năng quy mô lớn ở St Mary’s trong mùa hè, nhiều người đã quên mất Southampton cũng đã mua cầu thủ. Dusan Tadic là chữ ký đầu tiên của tân HLV Ronald Koeman và tiền vệ 25 tuổi người Serbia có thể là hợp đồng thành công nhất mùa hè. Tadic được phát hiện tại CLB Hà Lan FC Twente năm ngoái, dẫn đầu danh sách ghi bàn của CLB với 16 lần lập công, và là người chuyền bóng giỏi nhất giải vô địch Hà Lan với 14 đường kiến tạo. 

Tadic là sự thay thế xứng đáng cho cựu đội trưởng Adam Lallana ở Southampton 

Là một sự thay thế hoàn hảo cho đội trưởng Adam Lallana, Tadic thậm chí còn chơi hay hơn Lallana. Mùa trước, anh đã tạo ra 133 cơ hội cho các đồng đội, nhiều nhất ở Hà Lan và nhiều hơn 47 cơ hội so với người xếp thứ hai.

Yaya Toure
Mùa trước là mùa hay nhất trong sự nghiệp của Toure tới giờ. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã từ một tiền vệ phòng ngự trở thành một tiền vệ bao sân xuất chúng ở Manchester City. Anh là người tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất của Man City mùa trước, với 9 đường kiến tạo và 20 lần lập công. 

Yaya Toure vẫn sẽ là trụ cột quan trọng của Man City mùa này 

Với tỉ lệ chuyền bóng thành công trung bình trên 90% và đi bóng thành công 75%, Toure vẫn sẽ lại là trụ cột cho hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch Anh của HLV Manuel Pellegrini mùa này.

Raheem Sterling
Sterling đã là cầu thủ trẻ người Anh thành công nhất trong mùa 2013/14 và mùa này, sau khi Luis Suarez ra đi và Daniel Sturridge chấn thương, anh đã trở thành người gánh vác cả hàng công của Liverpool. Tiền vệ 19 tuổi này có 3,73 pha đi bóng thành công và tạo ra 2,07 cơ hội mỗi trận cho Liverpool mùa trước và đóng góp quan trọng vào chiến dịch ấn tượng của đội bóng áo đỏ với ngôi á quân. 

Sterling đang là điểm sáng hiếm hoi trong chuỗi trận tồi tệ của Liverpool mùa này

Mùa này họ đang chìm sâu, nhưng bất cứ hy vọng trục vớt con tàu đắm nào của HLV Brendan Rodgers (hay người kế nhiệm) đều phải có tên Sterling.

Curtis Davies
Davies mùa trước đã chơi rất hay cho Hull City. Là một hòn đá tảng ở hàng thủ, anh có số pha phá bóng nhiều thứ 4 và cản phá đường chuyền nhiều thứ 3 ở Premier League. Các CĐV The Tigers đã ghi nhận cống hiến của anh bằng cách bình chọn Davies là "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa" ở CLB. 

Davies đang là hòn đá tảng của hàng thủ Hull City 

Mùa này, đội bóng của HLV Steve Bruce đang gặp rắc rối lớn với vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng và sẽ cần thủ lĩnh của họ sớm lấy lại phong độ tốt nhất cho cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 02h45 ngày 17/12, Derby County vs Chelsea: Thắng và giữ sức 02h45 ngày 17/12, Derby County vs Chelsea: Thắng và giữ sức

    Lịch thi đấu thời gian tới của Chelsea ở Premier League là rất khó khăn. Thế nên họ sẽ sử dụng nhiều cầu thủ dự bị khi gặp Derby đêm nay để giữ sức cho chặng đường phía trước. Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội, Chelsea vẫn sẽ có chiến thắng.

  • De Gea xuất sắc, nhưng chưa phải nhất ở châu Âu De Gea xuất sắc, nhưng chưa phải nhất ở châu Âu

    Thủ thành người Tây Ban Nha đã thể hiện phong độ ấn tượng trong thời gian qua và là một trong những lý do giúp Man United thắng 6 trận liên tiếp. Nhưng liệu anh đã là thủ môn tốt nhất châu Âu?

  • Sự khác biệt nhiệm vụ giữa Fabregas và Matic tại Chelsea Sự khác biệt nhiệm vụ giữa Fabregas và Matic tại Chelsea

    Tiền vệ Cesc Fabregas mới đây đã có những chia sẻ về sự kết hợp của anh với cộng sự Nemanja Matic và công thức chiến thắng của Chelsea từ đầu mùa giải năm nay.

  • Cầu thủ Anh "xấu xí" hơn cầu thủ ngoại Cầu thủ Anh "xấu xí" hơn cầu thủ ngoại

    HLV Steve Bruce cáo buộc các cầu thủ nước ngoài đã mang văn hóa "ăn vạ" tới Premier League, nhưng những thống kê cho thấy chính người Anh mới là chuyên gia "đóng kịch" trên sân.

  • Raheem Sterling: Kỳ vọng lắm, thất vọng nhiều! Raheem Sterling: Kỳ vọng lắm, thất vọng nhiều!

    Từng được xem là biểu tượng mới của Liverpool, song thời gian đây, Raheem Sterling bất ngờ chơi sa sút rõ rệt khi trở thành nạn nhân của sức ép và sự kỳ vọng quá lớn.

  • Thời gian đã hết với Rodgers! Thời gian đã hết với Rodgers!

    Thất bại 0-3 trước M.U khiến chiếc ghế HLV Liverpool của Brendan Rodgers lung lay dữ dội. Ông đối diện với sức ép và nguy cơ sa thải ngày một lớn khi niềm tin mà BLĐ, CĐV The Kop dành cho ông gần như đã cạn kiệt.

  • Rooney thêm "lửa" vào cuộc đua Premier League Rooney thêm "lửa" vào cuộc đua Premier League

    Sau mạch 6 chiến thắng liên tiếp và leo lên vị trí thứ 3, tiền đạo đội trưởng Wayne Rooney đã mạnh miệng tuyên bố M.U có thể lên ngôi vô địch mùa này.

  • Hấp dẫn nhờ siêu dị Hấp dẫn nhờ siêu dị

    M.U là đội giàu thành tích nhất tại giải VĐQG Anh. Đó cũng là đề tài gây tranh cãi nhất trong bóng đá Anh, ngay từ cách viết M.U hay MU, và vì sao có dấu chấm ở giữa chữ M và U.

  • M.U thắng trận thứ 6 liên tiếp: Van Gaal đã mơ vô địch! M.U thắng trận thứ 6 liên tiếp: Van Gaal đã mơ vô địch!

    Sau trận đại thắng Liverpool, Louis van Gaal dõng dạc tuyên bố: "Chúng tôi muốn vô địch". Lịch sử 21 năm tồn tại của Premier League, chưa có CLB nào sau 16 vòng đầu vẫn kém đội đầu bảng tới 8 điểm mà vô địch chung cuộc. Nhưng lịch sử là do con người viết ra, và Man United thì luôn sẵn sàng tạo nên kỳ tích.

  • Pellegrini sẽ biến Milner thành tiền đạo? Pellegrini sẽ biến Milner thành tiền đạo?

    HLV Manuel Pellegrini thừa nhận Man City đang khủng hoảng chân sút và buộc ông phải tính đến phương án biến những cầu thủ vốn sở trường tiền vệ lên đá tiền đạo. Một trong những cái tên được tính đến là James Milner.

  • M.U: Di Maria sắp trở lại M.U: Di Maria sắp trở lại

    Sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Liverpool, Man United lại vừa được đón một tin rất vui khi ngôi sao chạy cánh Angel di Maria được thông báo sắp bình phục chấn thương.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x