Tuy nhiên, việc không bị chú ý quá nhiều cũng có thể được xem là một lợi thế cho Man City. Khi không phải chịu nhiều áp lực từ cánh báo giới, tinh thần và tâm lý của các cầu thủ Man xanh sẽ vững vàng hơn, điều rất quan trọng trong giai đoạn nước rút. Phong cách điềm tĩnh của HLV Pellegrini cũng sẽ là một chất xúc tác quan trọng cho The Citizens vào lúc này, bởi sự khác biệt trong những thời điểm quyết định chính là việc “cái đầu” của ai “lạnh” hơn. Trong khi Liverpool đã quá lâu không có được cảm giác tranh đua ngôi vô địch, còn Chelsea cũng đã có tới gần nửa thập kỷ không được trải nghiệm sự căng thẳng đến những vòng đấu cuối cùng.
Lợi thế lớn nhất và rõ ràng nhất của Man City vào thời điểm hiện tại chính là việc họ còn 2 trận đấu bù với Sunderland và Aston Villa, những đội bóng không hề được đánh giá cao. Một đội đang lóp ngóp ở đáy BXH (Sunderland), và một đội cũng đang chật vật để trụ hạng (Aston Villa). Dù đều hứng chịu những thất bại trước 2 đội bóng này ở lượt đi, song với lợi thế sân nhà ở 2 màn tái đấu này, cơ hội giành tối đa 6 điểm cho Man xanh là hoàn toàn khả thi. Nhất là khi thành tích sân khách của Sunderland (mất điểm 13/16 trận) và Aston Villa (mất điểm 11/15) đều không cho thấy sự thách thức.
Đội bóng áo xanh thành Manchester cũng có được sự bổ sung lực lượng quan trọng ở giai đoạn này, khi chủ công Sergio Aguero đã bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại. Không có Aguero, Man xanh vẫn thăng hoa với sự xuất sắc của bộ ba Yaya Toure, David Silva và Samir Nasri. Bây giờ, với sự có mặt của chân sút người Argentina, sức mạnh của Man City sẽ được nhân lên gấp bội. Trục dọc Vicent Kompnay - Yaya Toure - Aguero sẽ là nền tảng tạo nên sự ổn định cho Man xanh ở những vòng đấu cuối cùng.
Kể cả có thua trong trận đấu với Liverpool, Man City vẫn còn hy vọng khi đội bóng của HLV Brendan Rodgers sẽ còn một màn chạm trán khó khăn nữa với Chelsea ở vòng 36. Tính đến thời điểm này, thành tích đối đầu của Man City với các “đại gia” khác như Arsenal, M.U, Chelsea, Liverpool là khá khả quan, khi họ có 4 chiến thắng, 1 hòa và 2 thua. Cuộc đối đầu với Liverpool sắp tới gần như sẽ là thử thách cuối cùng của Man xanh trên đường đến ngôi vô địch, chỉ cần không thua, cánh cửa đến với vinh quang sẽ rộng mở với họ.
Thành tích đối đầu bảng Man City với các “đại gia” Premier League: Man City 6-3 Arsenal (vòng 16) Arsenal 1-1 Man City (vòng 32) Chelsea 2-1 Man City (vòng 9) Man City 0-1 Chelsea (vòng 24) Man City 4-1 M.U (vòng 5) M.U 0-3 Man City (vòng 28) Man City 2-1 Liverpool (vòng 18) Lịch thi đấu của Man City đến cuối mùa: Đá bù vòng 26: Man City – Sunderland (17/4) Đá bù vòng 29: Man City – Aston Villa (7/5) Vòng 34: Liverpool – Man City (13/4) Vòng 35: Man City – West Brom (22/4) Vòng 36: Crystal Palace – Man City (26/4) Vòng 37: Everton – Man City (3/5) Vòng 38: Man City – West Ham (11/5) |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn