Ramsey trở lại: Pháo thủ được tăng cường “trọng pháo”

MINH NGUYÊN
10:19 ngày 17-01-2014
Tin vui cho Arsenal khi sau gần 1 tháng dưỡng thương, Aaron Ramsey sẽ trở lại ở trận gặp Fulham vào đêm mai. Đây là sự trở lại cực kỳ quan trọng đối với Arsenal khi họ chuẩn bị bước vào 2 tháng đầy khắc nghiệt sắp tới.
Ramsey trở lại: Pháo thủ được tăng cường “trọng pháo”
NGÔI SAO SỐ 1
Olivier Giroud là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, trong khi cầu thủ trị giá 42,5 triệu bảng Mesut Oezil là cây chuyền số 1 cho Arsenal ở Premier League mùa này. Tuy nhiên, có một sự thật không thể chối cãi: Aaron Ramsey mới là cầu thủ quan trọng nhất của Arsenal cho đến trước khi tiền vệ Xứ Wales bị chấn thương ở trận gặp West Ham vào đúng ngày Boxing Day 26/12. 

Theo tờ Daily Mail, Ramsey là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Arsenal ở mùa giải này tính trên mọi đấu trường với tổng cộng 13 bàn. Ở Premier League, Ramsey (8 bàn và 6 pha kiến tạo) xếp sau Giroud (9 bàn) về ghi bàn và chỉ xếp sau Oezil (7 đường chuyền) về khoản kiến tạo. Cần nhấn mạnh là Ramsey không phải là sự chờ đợi của Arsenal về khía cạnh tấn công (kiến tạo, ghi bàn). Nhiệm vụ đó được dành cho những cái tên đình đám hơn như Giroud, Oezil, Cazorla, Podolski, Wilshere… 

Tuy nhiên, cầu thủ 23 tuổi người Xứ Wales đã làm tốt hơn mức mong đợi, đến nỗi trước khi Ramsey  chấn thương, báo chí Anh từng đưa thông tin gây sốc: Barcelona muốn có anh với giá 50 triệu bảng. 

Cả Ramsey lẫn HLV Arsene Wenger đều cười xòa trước thông tin kể trên. Wenger nói: “Tôi đã nói với Ramsey rằng nếu có ai đó trả 50 triệu bảng, tôi sẽ bán bất kỳ ngôi sao nào của Arsenal chứ không riêng gì cậu. Ramsey trả lời với tôi rằng anh ấy không quan tâm đến những tin đồn. Ramsey chỉ muốn tập trung toàn lực cho Arsenal. Còn trẻ và tài năng, nỗ lực và sự tiến bộ của Ramsey thật đáng kinh ngạc”.


Quả vậy, Ramsey đã chứng minh rằng khi có ý chí và lòng quyết tâm, không có gì là không thể. Trước mùa giải này, Ramsey được nhớ đến nhiều nhất là… chấn thương gãy chân khiến anh bị ngồi ngoài gần 1 năm sau pha vào bóng ác ý của Ryan Shawcross (Stoke City). Nhiều người nói rằng Ramsey được “thương” nhờ cần cù hơn là vì tài năng, nhưng anh đang chứng minh điều ngược lại. Chính xác hơn: Ramsey vừa cần cù vừa tài năng, đó là sự kết hợp tạo nên những thành quả kỳ diệu (lời Albert Einstein).

NHÂN TỐ SỐNG CÒN 
Nhà bác học vĩ đại Albert Einstein nói rằng “tôi chỉ có 10% tài năng, 90% còn lại là nỗ lực”. Ramsey cũng là câu chuyện tương tự, tuy tài năng của anh trong bóng đá không thể sánh với Einstein trong vật lý. Wenger cũng không cần Ramsey làm “Einstein của Arsenal” (người được chờ đợi nhiều nhất là Oezil, kế đó là Cazorla, Wilshere, Giroud) nghĩa là siêu sao hàng đầu của Pháo thủ. HLV người Pháp chỉ mong Ramsey là chính Ramsey như trong mùa bóng này, thế đã là quá đủ. 

Ramsey xuất thân là một tiền vệ trung tâm chuyên đá lùi thu hồi bóng, sau đó bỗng rực sáng khi dâng cao hỗ trợ tấn công. Đây là một cầu thủ toàn diện với khả năng dẫn bóng, ghi bàn bằng cả 2 chân cũng như đầu. Ramsey đã trở thành “hàn thử biểu” cho thành – bại của Arsenal, nghĩa là sự trở lại của anh vô cùng quan trọng với The Gunners. Lẽ ra, Ramsey có thể phải nghỉ 2 tháng song chưa đầy 1 tháng đã trở lại, thêm một minh chứng cho ý chí tuyệt vời của cầu thủ này. Ý chí, cũng là điều Arsenal thiếu nhất trên hành trình chinh phục ngôi vô địch Anh suốt 10 năm nay.  

Ramsey ghi bàn là chiến thắng 
 Arsenal giành chiến thắng trong tất cả các trận Ramsey có tên trong danh sách ghi bàn ở mùa này, tổng cộng 10 trận trên 2 đấu trường quan trọng nhất là Premier League và Champions League. Tầm quan trọng của Ramsey còn được thể hiện rõ khi trước chấn thương, anh trải qua chuỗi 6 trận “tịt ngòi” kết quả là Arsenal đạt thành tích kém cỏi: thua 2, hòa 2, thắng 2, ghi 9 bàn song thủng lưới đến 10 lần. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x