Yokohama không sợ “độ cao”.
Trong mùa giải này, “sợ độ cao” là căn bệnh chung của những đội trót ngồi ngôi đầu. Từ Omiya đến Sanfrecce cứ khi nào trèo lên ngôi đầu là chơi sa sút và bị hất khỏi vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Yokohama đã từng chơi sa sút khi giữ ngôi đầu nhưng vào lúc này, họ đã khắc phục được căn bệnh sợ độ cao. Trong 5 vòng gần đây, Yokohama giành được 11/15 điểm tối đa.
Hàng thủ là điểm tựa giúp Yokohama “bình tĩnh” trong giai đoạn đầy căng thẳng khi bước vào lúc cờ tàn. Các hậu vệ của HLV Higuchi đã giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp nhờ được sự yểm trợ rất tốt từ các tiền vệ. Tuy nhiên, do chú trọng phòng ngự nên khâu ghi bàn của Yokohama cũng không đạt hiệu quả và họ cũng chỉ ghi được 3 bàn trong 5 vòng đấu vừa qua.
Sân nhà cũng là một lợi thế lớn của Yokohama vì từ đầu giải, đội bóng của HLV Higuchi chưa lần nào thua trên sân Nissan và họ là đội duy nhất ở J.League bất bại sân nhà. Nếu tính trên mọi đấu trường, Yokohama chỉ thua 1 trận sân nhà mùa này khi đá thủ tục tại vòng bảng Cúp Liên đoàn trước Omiya.
Nagoya đã an phận
Với 40 điểm sau 30 vòng, Nagoya coi như an phận trong mùa giải này. Họ không thể vươn lên Top 3 để hy vọng kiếm vé dự AFC Champions League khi kém Sanfrecce đến 16 điểm. Nagoya cũng không phải lo trụ hạng vì họ hơn Shonan đến 15 điểm. Những gì các cầu thủ Nagoya lúc này lo là chờ mùa giải kết thúc mà không dính chấn thương.
Thật ra, Nagoya đã buông xuôi từ vòng 23 sau khi họ đạt mốc 35 điểm (mốc được coi là an toàn tại J.League). Trong 6 vòng tiếp theo, họ hòa 2 nhưng thua đến 4. Tại vòng 30 cách đây 2 tuần, sở dĩ Nagoya thắng Omiya vì được chơi trên sân nhà và đối thủ cũng không máu thắng. Điều này lý giải vì sao trong 10 trận gần đây, Nagoya chỉ thắng TLCA 1 trận nhưng thua đến 8. Trước một Yokohama đang khát điểm, sẽ là ngạc nhiên nếu Nagoya có điểm.
ĐỐI ĐẦU
11/05/13 Nagoya - Yokohama 1 - 2
23/12/12 Nagoya - Yokohama 0 - 0
27/10/12 Nagoya - Yokohama 1 - 1
30/06/12 Yokohama - Nagoya 1 - 1
24/12/11 Nagoya - Yokohama 0 - 0
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
YOKOHAMA: Enomoto; Nakazawa, Kobayashi, Tomishiwa, Aguiar; Dutra, Nakamura, Nakamachi, Sato; Marquinhos, Saito
NAGOYA: Narazaki; M.Tanaka, H.Tanaka, Masukawa, Abe; Nakamura, Ogawa, Cordoba, Tamada; Kennedy, Nagai
DỰ ĐOÁN 2-0
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn