Sanfrecce, đội bóng đoạt ngôi đầu ở vòng 17 cũng chỉ duy trì được vị trí này đến vòng 21 thì đuối sức và mất vào tay của Yokohama. Phong độ của Sanfrecce sau khi giành ngôi đầu cũng rất tệ vì họ đã có chuỗi 5 trận liền không thắng và thua liên tiếp 3 vòng gần đây.
Còn Yokohama sau khi giành ngôi đầu cũng sa sút khó hiểu vì 4 vòng đấu mà họ đá với vị trí số 1 trên vai, các học trò của HLV Higuchi chỉ thắng 1 và thua đến 2. Con số này là rất đáng thất vọng nếu biết trong 6 vòng trước khi đoạt ngôi đầu, Yokohama đã thắng đến 5 và chỉ hòa 1. Sở dĩ Yokohama chưa bị truất ngôi đầu là do các đối thủ cạnh tranh cũng chơi không tốt.
Lý giải cho chuyện này, HLV Ogura của Omiya cho biết trên Sport Navi: “Tại giải Nhật, trình độ các CLB khá đồng đều và sự cạnh tranh rất quyết liệt. Khi bạn ở ngôi đầu thì sẽ khiến cho các đối thủ càng quyết tâm lật đổ và họ sẽ chơi hết khả năng để đánh bại họ. Và khi bị mất ngôi đầu thì các cầu thủ dễ xuống tinh thần và mạch thua kéo dài sẽ xuất hiện”.
Giải Nhật còn 9 vòng nữa mới kết thúc và rõ ràng Yokohama cần phải rất nhiều cố gắng mới thoát khỏi ám ảnh của những đội chót ngồi lên ngôi đầu lúc này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn